Juventus khởi đầu chậm chạp: Mục tiêu là Champions League, không phải Serie A

24/09/2019 08:02 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus tiếp tục khởi đầu chật vật ở Serie A mùa này khi phải rất vất vả mới đánh bại Verona với tỷ số 2-1 trên sân nhà, trong đó bàn quyết định tới từ quả 11m của Cristiano Ronaldo.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 24/9: Barcelona đấu với Villarreal, MU đấu với Rochdale

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 24/9: Barcelona đấu với Villarreal, MU đấu với Rochdale

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Cúp Liên đoàn Anh. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 6.  Trực tiếp bóng đá Ý vòng 5. Trực tiếp bóng đá Pháp vòng 7. Lịch bóng đá ngày 24/9, rạng sáng 25/9.

Tuy nhiên, đây có vẻ như không phải là vấn đề với Juve bởi mục tiêu số 1 của họ mùa này là giành Champions League chứ không phải Scudetto.

Serie A chỉ để “tập dượt”

Juventus rõ ràng vẫn là thế lực số 1 ở Ý lúc này. Họ đã giành 8 Scudetto liên tiếp, 2 lần vào chung kết Champions League trong 5 mùa gần nhất và có nền tảng tài chính tốt nhất giải đấu. Mùa 2019-20 này, Juve còn mạnh hơn với sự có mặt của Maurizio Sarri và hàng loạt tân binh chất lượng.

Tuy nhiên, cách Juve khởi đầu Serie A mùa này lại chưa được như kỳ vọng. Họ vất vả đánh bại Parma ở trận mở màn với bàn thắng có phần may mắn của Giorgio Chiellini và sau đó phải nhờ pha phản lưới nhà của Kalidou Koulibaly để thắng Napoli 4-3. Tiếp theo đó là trận hòa Fiorentina 0-0 và chiến thắng cực kỳ nhọc nhằn trước đội mới lên hạng Verona.

Lần đầu tiên sau hơn một năm rưỡi, Juve mới lại không dẫn đầu Serie A khi họ đang xếp thứ 2 với 2 điểm ít hơn đội đầu bảng Inter Milan. Kể cả đang xếp thứ 2 thì nhìn chung màn trình diễn của Juve ở Serie A là rất thiếu thuyết phục, khác hẳn cái cách họ đá với đối thủ mạnh Atletico trên sân khách. Đó là trận đấu mà Juve dẫn trước 2 bàn và chỉ chịu mất điểm bởi một pha không chiến phút cuối.

Tất cả chỉ chứng tỏ một điều rằng Juve đang muốn chuyển sự tập trung của họ từ Serie A sang Champions League, để giành chiếc Cúp bạc danh giá lần đầu tiên sau 24 năm. Juve không muốn mắc sai lầm một lần nữa ở Champions League khi đã đầu tư quá nhiều vài mùa qua. Và để đạt được mục tiêu, Juve không còn cách nào khác là phải coi Serie A như một giải đấu để “tập dượt”.

bong da, ket qua bong da, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, lich thi dau bong da, bong da hom nay, Juventus, Juve, Ronaldo, bóng đá Ý, Serie A, Sarri
Ronaldo ăn mừng bàn quyết định vào lưới Verona, trong chiến thắng chật vật của Juventus

Tất cả cho châu Âu

Ngay từ mùa trước, Juve đã chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục Champions League bằng việc chiêu mộ Cristiano Ronaldo, một chuyên gia ở Cúp châu Âu. Bởi Juve không cần một siêu sao như Ronaldo chỉ để chinh phục Serie A, giải đấu mà họ đã vô địch 7 lần liên tiếp trước đó mà không cần cầu thủ người Bồ Đào Nha. Còn mùa này là sự xuất hiện của Aaron Ramsey, Adrien Rabiot và đặc biệt là Matthijs de Ligt, trung vệ trị giá 75 triệu euro.

De Ligt chưa có sự khởi đầu như ý nhưng việc trung vệ này từ chối hàng loạt đội bóng lớn từ Anh và Tây Ban Nha đã cho thấy sức hút và kế hoạch của Juventus hấp dẫn đến thế nào. Nhưng thay đổi đáng kể nhất của Juve trong kế hoạch chinh phục đỉnh cao châu Âu là đưa Maurizio Sarri về để thay Max Allegri.

Đúng là Allegri đã 2 lần đưa Juve vào chung kết Champions League nhưng đó cũng là giới hạn của cựu HLV Milan. Juve không thể lên đỉnh cao với Allegri và họ phải thay đổi triết lý bằng một HLV mới. Sarri mới chỉ giành Europa League với Chelsea nhưng triết lý bóng đá tấn công của anh hoàn toàn khác với sự bảo thủ và thận trọng của Allegri. Chưa thể nói rằng triết lý của Sarri hơn Allegri nhưng ít nhất Juve cũng dám thay đổi để thành công.

Juve đang có sự khởi đầu không mấy ấn tượng, nhưng chủ yếu là bởi họ đang thích nghi dần với triết lý mới từ Sarri. Chelsea dưới sự dẫn dắt của Sarri mùa trước cũng mất một thời gian dài để làm quen với cách chơi của HLV người Ý và quả ngọt cuối mùa là chức vô địch Europa League. Chính Sarri cũng phải thừa nhận rằng cần ít nhất 2 mùa để đội bóng chơi theo cách mà ông muốn.

Với một Napoli có lực lượng khiêm tốn hơn nhiều, Sarri vẫn biến họ trở thành một tập thể đáng sợ ở Serie A thì không có lý do gì ông không thể làm điều tương tự với Juve, đặc biệt là tại Champions League. Đúng là Juve của Sarri đang khởi đầu nhạt nhòa nhưng họ không phải là đội bóng lớn duy nhất ở châu Âu gặp rắc rối.

Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich và Paris Saint-Germain, tất cả đều đã mất điểm ở những trận đấu mà họ được coi là mặc nhiên giành trọn 3 điểm. Như Pep Guardiola đã nói sau thất bại bất ngờ trước Norwich hồi cuối tuần trước, bây giờ mới là tháng 9 và mùa giải vẫn còn một chặng đường dài.

Với Juve, dù họ có khởi đầu tệ hại thế nào thì Serie A có lẽ vẫn chỉ là một cuộc “dạo chơi” để hướng tới mục tiêu chinh phục châu Âu.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm