Inter chính thức bán đứt Icardi cho PSG: 6 năm gắn bó kết thúc bằng... 47 từ chia tay

31/05/2020 22:01 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - PSG đã quyết định mua đứt Mauro Icardi từ Inter Milan với giá 52 triệu bảng, vụ chuyển nhượng có giá trị lớn nhất kể từ khi dịch Covid-19 nổ ra.

PSG chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ Icardi từ Inter

PSG chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ Icardi từ Inter

Sau nhiều ngày đồn đoán thì PSG và Inter Milan cũng đi đến thỏa thuận cuối cùng dành cho tiền đạo Mauro Icardi.

Trước đó, Icardi thi đấu cho PSG dưới dạng cho mượn nhưng phong độ ấn tượng của anh đã thúc đẩy đội bóng Pháp quyết định mua đứt. Icardi kí hợp đồng 4 năm với PSG, có hạn đến tháng 6/2024.

Vụ này chính thức đặt dấu chấm hết cho mối liên hệ giữa Icardi và Inter Milan sau 18 tháng mâu thuẫn gay gắt giữa hai bên. "Inter Milan thông báo đã bán đứt Mauro Icardi cho PSG. Inter cảm ơn Icardi vì 6 năm cống hiến, chúc anh những điều tốt đẹp nhất trong sự nghiệp tương lai".

Chia tay chân sút đã gắn bó với họ 6 năm từ 2013 tới giữa mùa 2018-19, đã từng là nhân tố then chốt trên hàng công, đã ghi cho họ 124 bàn thắng sau 219 trận ra sân nhưng Inter chỉ dành vỏn vẹn 47 chữ trên trang chủ để thông báo về vụ việc.

Điều đó đủ cho thấy quan hệ giữa hai bên đã xuống cấp đến mức nào. Mối quan hệ giữa Icardi và Inter bắt đầu xấu đi vào tháng 2/2019 sau khi cô vợ Wanda Nara của anh chỉ trích ban huấn luyện và các cầu thủ Inter, cho rằng họ là nguyên nhân khiến Icardi bị tước băng thủ quân.

Tiếp theo, Icardi bảo mình bị chấn thương đầu gối dù các bác sĩ của Inter không phát hiện thấy vấn đề gì khi tiến hành kiểm tra y tế. Sau khi mất băng thủ quân Inter, Icardi cũng vắng mặt luôn trong 10 trận đấu vào thời điểm các cuộc khẩu chiến giữa anh và ban huấn luyện Inter xung quanh vấn đề thể lực của anh leo thang.

Chú thích ảnh
PSG đã mua đứt Mauro Icardi từ Inter Milan

Wanda, với tư cách là người đại diện cho Icardi, thường thay anh phát ngôn trên truyền thông và những phát biểu của người phụ nữ tóc vàng này khiến cho mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Icardi và CLB càng thêm xấu đi.

Sau quãng thời gian dài vắng mặt, Icardi cuối cùng cũng trở lại thi đấu nhưng anh chỉ ghi 2 bàn trong 9 trận cuối cùng. Khi Antonio Conte được bổ nhiệm làm HLV Inter, ông thông báo cho Icardi biết là anh này không còn nằm trong kế hoạch của mình ở CLB, gạt Icardi khỏi chương trình tập huấn trước mùa bóng, tước luôn áo số 9 của Icardi để dành cho Lukaku.

Trong khi Inter tức giận, Wanda liên tục bảo rằng Icardi muốn ở lại và chiến đấu để giành vị trí tại CLB, rằng Icardi đã từ chối các đề nghị của Napoli. Sau thời gian dài “chiến tranh lạnh”, Inter cuối cùng cũng cho phép Icardi gia nhập PSG dưới dạng cho mượn. Tại PSG, Icardi chơi tốt, hợp với Mbappe và Neymar thành bộ ba tấn công đáng sợ của đội bóng Pháp. Trong hợp đồng giữa PSG và Inter có điều khoản cho phép PSG mua đứt Icardi.

Điều khoản này hết hạn vào cuối tháng 5/2020 và PSG đã kích hoạt nó vào phút chót sau khi cân nhắc các lựa chọn khác cho hàng công. Trong mùa đầu tiên khoác áo PSG, Icardi ghi 20 bàn sau 31 trận đấu trong đó có 5 bàn trong chỉ 6 trận ra sân ở cúp C1.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm