Ibra vẫn chưa thôi quyến rũ Serie A

20/11/2019 07:06 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 38 và thật khó có thể nói là anh vẫn có thể làm được những điều kì diệu như ở tuổi 20, Ibrahimovic vẫn là một cái tên gây hứng thú đặc biệt với sân cỏ Italy, khi vào tháng trước, anh tuyên bố rời LA Galaxy và sẵn sàng trở lại nước Ý.

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Lịch bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 2019: Lịch bóng đá U22 Việt Nam tại SEA Games 30. U22 Việt cùng bảng B với U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Lào, U22 Singapore và U22 Brunei.

Phải nước Ý, nơi anh đã từng chinh chiến 7 mùa bóng trong màu áo Juventus, Inter và Milan, và đã giành được tất cả các danh hiệu quốc nội. Nhưng liệu một sự trở lại Serie A ở tuổi gần 40, 7 năm sau khi anh rời Milan sang PSG, có phải là một cuộc phiêu lưu để tạo nên những điều đẹp đẽ mới, hay nước Ý chỉ đơn giản là nơi để anh dưỡng già?

Báo chí Italy đã nhắc đến tên của 3 đội bóng đang muốn đưa anh về, và tất cả đều là những dự định hết sức nghiêm túc, không phải chỉ là một cách để đánh bóng tên tuổi của họ và khai thác những giá trị còn sót lại trong những năm tháng sân cỏ cuối cùng của Ibra, mà họ nghĩ là anh sẽ đưa họ tới các chiến thắng. Đó là Bologna, Milan và Napoli.

Milan là một sự lựa chọn không tồi. Anh đã ở đây 2 mùa bóng và cùng họ đoạt một Scudetto năm 2011. Vợ anh, Helena, đặc biệt thích sống ở kinh đô thời trang và tài chính của nước Ý này. Và bộ đôi sếp chuyển nhượng Boban-Maldini của Milan đã có những tiếp xúc đầu tiên với Mino Raiola, đại diện của anh. Napoli là một sự lựa chọn khác, bởi Ancelotti là người rất ngưỡng mộ Ibra và bản thân anh cũng không dưới một lần nhấn mạnh rằng anh muốn tiếp tục được làm việc với ông (Ancelotti từng dẫn dắt anh ở PSG một mùa, 2012-13). Và tại sao lại có cái tên Bologna? Đối với đội bóng xứ Emilia-Romagna, có được anh là một giấc mơ. Nhưng HLV Mihajlovic từng nói rằng, anh tin mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và Ibra ở Inter hồi họ còn là đồng đội có thể giúp cho giấc mơ ấy thành sự thật.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, Ibra, Ibrahimovic, Serie A, bóng đá Ý
Sau hành trình nước Mỹ, Ibrahimovic đang muốn trở lại Italy

Vậy thực sự Ibra muốn đến đâu, Bologna (vì Mihajlovic), Milan (vì vợ Helena) hay Napoli (vì Ancelotti)? Đến giờ, anh vẫn im lặng, Raiola cũng thế. Không ai nói một điều gì hết và khoảng trống ấy tạo ra vô số những tin đồn và suy đoán về bến đỗ sắp tới (và có lẽ là cuối cùng) trong sự nghiệp của Ibra. Nhưng chính tiền đạo người Thụy Điển có lẽ cũng đang cân nhắc những điều anh sẽ làm trong những năm tới, trước khi chính thức chọn bến đỗ. Anh sẽ giải nghệ trong 1-2 năm tới, hay sau đó anh sẽ lại đá tiếp, ở tuổi trên 40, và như thế, liệu Serie A có phù hợp với thể trạng của anh không? MLS là một thiên đường cho những siêu sao như anh, một sân khấu lớn để anh tạo nên những màn trình diễn để đời và khiến anh được tung hô như là một thiên tài.

Nhưng Serie A không phải MLS. Nó ở một đẳng cấp khác, một tốc độ khác, mức độ cạnh tranh rất khác. Và đó chính là những thách thức thực sự đối với Ibra, người đã từng chơi 2 năm cho MU trước khi chuyển đến Mỹ, bến đỗ mà nhiều người đã tưởng là cuối cùng trong sự nghiệp quần đùi áo số của anh. Nhưng khi cuộc phiêu lưu ấy kết thúc, tất cả chúng ta đều hiểu là khi đánh tiếng trở lại Italy, anh vẫn chưa muốn dừng lại.

Giờ đây, quyết định cuối cùng thuộc về anh, và trong số 3 CLB Italy nói trên, chỉ có Milan là đủ khả năng tài chính để chi trả cho anh. Báo chí Ý nói đến việc Milan sẽ trả cho anh 4 triệu euro/mùa bóng, thấp hơn nhiều so với mức anh yêu cầu, nhưng được cho là hoàn toàn hợp lý cho một cầu thủ đẳng cấp ở lứa tuổi của anh. Liệu anh có cảm thấy mức lương ấy và Milan lúc này đủ sức quyến rũ anh, một Milan khủng hoảng và không còn là một đại gia như 2 năm anh chơi ở đó nữa?

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm