Hai CĐV của Man United bị đuổi vì định làm loạn ở trận hòa 1-1 với Anderlecht

14/04/2017 07:42 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) – Man United tới Brussel (Bỉ) để thi đấu với Anderlecht tại lượt đi tứ kết Europa League. Ở thành phố này tháng 3/2016 đã diễn ra một vụ đánh bom khủng bố. Vì thế, an ninh trước trận đấu đã được thắt chặt để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.

Tối hôm thứ Ba 11/4, một vụ đánh bom khủng bố nhắm vào xe buýt của CLB Dortmund đã xảy ra. Hậu vệ Marc Bartra đã bị thương nhẹ ở tay. Trận đấu giữa Dortmund và Monaco sau đã được hoãn lại. Vụ việc xảy ra khiến những lo ngại về tấn công khủng bố ở các trận đấu bóng càng tăng lên cao.


Xe buýt của Dortmund bị đánh bom

Hồi tháng 3/2016, Brussels (Bỉ) từng là nơi diễn ra một vụ đánh bom khiến 3 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Tại đây vào tối ngày 13/4 (theo giờ Bỉ) diễn ra trận đấu giữa Anderlecht và Man United thuộc tứ kết Europa League. Trước khi trận đấu diễn ra khoảng 3 giờ đồng hồ, không khí ở đây vẫn rất thoải mái và yên bình. Các CĐV say xỉn của Anderlecht vui vẻ với nhau tại các quán bar. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi vào khoảng 17h20 phút (giờ Bỉ). Hai xe tải quân đội xuất hiện ở đường phố dẫn tới sân vận động Constant Vanden Stock. Cùng với đó là các chốt kiểm tra với cổng thép lớn được lập ra ở quanh khu vực Entrance One, nơi đỗ của xe buýt trở các cầu thủ Man United.




Xe buýt của Man United được bảo vệ nghiêm ngặt

Theo Daily Mail cho biết, để tránh vụ việc giống như của Dortmund, một chiếc trực thăng đã được cử đi để giám sát Man United trên quãng đường từ khách sạn ở Boulevard de Waterloo tới sân vận động. Khi trận đấu chuẩn bị diễn ra, an ninh càng được thắt chặt hơn khi ngày càng có nhiều thêm binh sỹ quân đội, cảnh sát và bảo vệ.




An ninh được đẩy cao lên khi trận đấu chuẩn bị diễn ra

Việc kiểm tra các CĐV đến sân cũng được thực hiện nghiêm ngặt và cẩn thận. Bất cứ CĐV quanh khu vực bán kính 180m mà không có vé sẽ bị bắt giữ ngay lập tức. Thậm chí, các CĐV còn không được phép mang balo vào sân. Dẫu vậy, một CĐV Man United vẫn giấu được pháo sáng và sử dụng nó trong hiệp 1 của trận đấu. Sau đó, hai CĐV của “Quỷ đỏ” đã bị đuổi khỏi sân trong giờ nghỉ giữa trận. Hành động này có thể khiến Man United phải chịu án phạt từ UEFA.




Hàng rào sắt được lập ra để kiểm tra các CĐV trước khi vào sân



CĐV Man United vẫn cố tình không tuân thủ quy định an toàn của sân bóng

Những hình ảnh trên dần trở nên quen thuộc ở các trận đấu ở châu Âu thời điểm này, đặc biệt các trận đấu diễn ra ở Brussels. Phần nào đó, các biện pháp an ninh đã giúp trận đấu diễn ra được an toàn. Trên sân cả Man United và Anderlecht đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu đẹp mắt. Hai đội đều ghi có được một bàn thắng khi kết thúc trận đấu. Mkhitaryan là người ghi bàn mở tỷ số cho Man United. Trong khi đó, Dendoncker là người gỡ hòa cho đội chủ nhà.


Mkhitaryan mở tỷ số cho Man United


Dendoncker gỡ hòa cho Anderlecht

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm