Giải đấu lớn đầu tiên ở châu Âu trở lại sau ảnh hưởng của COVID-19

07/05/2020 09:04 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bundesliga sẽ là giải đấu lớn đầu tiên ở châu Âu trở lại sau khoảng thời gian bị hoãn vì dịch COVID-19. Giải đấu hàng đầu nước Đức sẽ trở lại vào tháng này sau khi được chính phủ Đức “bật đèn xanh”.

 

Bundesliga trở lại từ 15/5 sau khi được Chính phủ Đức 'bật đèn xanh'

Bundesliga trở lại từ 15/5 sau khi được Chính phủ Đức 'bật đèn xanh'

Bundesliga được cho là đã được chính phủ Đức bật đèn xanh để trở lại vào trung tuần tháng 5.

 

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phê duyệt một loạt các biện pháp nới lỏng phong toả vào hôm nay (thứ Tư). Theo đó, bóng đá sẽ được phép trở lại nhưng các trận đấu sẽ diễn ra ở sân vận động không có khán giả. Ban tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL) sẽ họp vào hôm thứ Năm tới để quyết định thời gian cụ thể khởi động lại Bundesliga. Theo dự kiến, Bundesliga có thể trở lại sớm nhất vào ngày 15/5. Tuy nhiên giải đấu hàng đầu nước Đức có thể trở lại muộn hơn vào ngày 22/5.

Bundesliga nhiều khả năng sẽ là giải đấu đầu tiên trong Top 5 giải VĐQG châu Âu trở lại. Trước đó, giải Ligue 1 của Pháp đã kết thúc sớm với việc PSG giành chức vô địch. Các giải VĐQG của Anh, Tây Ban Nha và Italy đều hy vọng sẽ trở lại vào tháng Sáu.

Tin tức bóng đá, Tin bóng đá, Bong da, Bao giờ Bundesliga trở lại, Bóng đá Đức, Bundesliga trở lại, Covid-19, bóng đá, bóng đá hôm nay, tin tuc bong da, Bayern, Dortmund
Bundesliga sẽ trở lại vào tháng này sau khi được chính phủ Đức “bật đèn xanh”

Bundesliga còn 9 vòng đấu nữa và giải đấu này phải hoàn thành trước ngày 30/06. Các CĐV sẽ không được phép vào sân vận động do lệnh cấm tập trung đông người ở Đức có hiệu lực đến ngày 31/8.

Bayern Munich hiện đang dẫn đầu BXH Bundesliga mùa này với 55 điểm sau 25 vòng đấu, hơn 4 điểm so với đội nhì bảng là Dortmund.

Christian Seifert, giám đốc điều hành của DFL tuyên bố: “Quyết định được đưa ra hôm nay là tin tốt lành với Bundesliga và giải hạng Nhất (Bundesliga 2). Các CLB và nhân viên của họ giờ đây có trách nhiệm trong việc tổ chức và thực hiện các yêu cầu về y tế. Các trận đấu không có khán giả không phải là giải pháp lý tưởng. Tuy nhiên đây là cách duy nhất để giúp giải đấu được diễn ra trong bối cảnh mà dịch COVID-19 đang hoành hành và đe doạ sự tồn tại của các CLB”, ông Christian Seifert tuyên bố.

Tin tức bóng đá, Tin bóng đá, Bong da, Bao giờ Bundesliga trở lại, Bóng đá Đức, Bundesliga trở lại, Covid-19, bóng đá, bóng đá hôm nay, tin tuc bong da, Bayern, Dortmund
Các cầu thủ ở Bundesliga đã tập luyện trở lại

Seifert đã cảnh báo rằng việc huỷ bỏ giải đấu có thể khiến 56 nghìn người ở các CLB lâm vào cảnh thất nghiệp. Sau cuộc đàm phán với các đài truyền hình, Seifert đảm bảo được khoản thanh toán 280 triệu euro cho các CLB. Trước đó, CLB Schalke của Đức đứng trước nguy cơ phá sản do dịch COVID-19 nếu không nhận được tiền bản quyền truyền hình.

Có những lo ngại rằng người hâm mộ sẽ tụ tập bên ngoài sân vận động khi các trận đấu diễn ra, tuy nhiên một số nhóm CĐV tuyên bố rằng họ không có ý định như vậy.

Các CLB Bundesliga đã cho các cầu thủ trở chia thành nhóm nhỏ để tập luyện trở lại vào đầu tháng Tư năm nay. DFL đã đưa ra những yêu cầu về y tế cho các đội bóng ở Đức khi họ tập luyện trở lại. Các cầu thủ và nhân viên của các CLB đã được xét nghiệm COVID-19. Đợt xét nghiệm đầu tiên diễn ra với 1.724 người tham gia ở 36 CLB thuộc giải Bundesliga và giải hạng Nhất của Đức. 10 trường hợp dương tính COVID-19 đã được phát hiện và báo cáo cho cơ quan chức năng của Đức. Các trường hợp nhiễm COVID-19 không được công khai.

Tin tức bóng đá, Tin bóng đá, Bong da, Bao giờ Bundesliga trở lại, Bóng đá Đức, Bundesliga trở lại, Covid-19, bóng đá, bóng đá hôm nay, tin tuc bong da, Bayern, Dortmund
Bundesliga nhiều khả năng sẽ là giải đấu đầu tiên trong Top 5 giải VĐQG châu Âu trở lại

Hiện tại, kết quả xét nghiệm lần 2 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên vào hôm thứ Ba, đội bóng ở giải hạng Nhất là Erzgebirge Aue cho toàn bộ cầu thủ về nhà cách ly sau khi một nhân viên của CLB dương tính với COVID-19.

Những người nhiễm COVID-19 phải bị cách ly nhưng theo kế hoạch của DFL thì không yêu cầu cách ly toàn bộ đội bóng. DFL cho biết các CLB có thể sử dụng đội hình gồm các cầu thủ ở đội dự bị hoặc dưới 19 tuổi trong giai đoạn cuối mùa giải.

Theo số liệu được công bố bởi Viện dịch tễ Robert Koch vào hôm nay (thứ Tư), Đức có 164.807 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó có hơn 137.000 trường hợp hồi phục và 6.996 người chết.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm