Đội tuyển Argentina: Đau đầu hàng công, trông đợi ở ai?

03/07/2019 07:38 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Scaloni đã đúng khi sử dụng bộ đôi tấn công Lautaro Martinez và Sergio Aguero ở các trận thắng Qatar và Venezuela. Liệu trước Brazil, ông có dám mạo hiểm một lần nữa?

Lịch thi đấu bán kết Copa America 2019. Lịch thi đấu Copa America. Lịch thi đấu bóng đá Nam Mỹ 2019

Lịch thi đấu bán kết Copa America 2019. Lịch thi đấu Copa America. Lịch thi đấu bóng đá Nam Mỹ 2019

Lịch thi đấu bán kết Copa America 2019. Lịch thi đấu Copa America. Lịch thi đấu Copa America Nam Mỹ 2019. Lịch thi đấu bóng đá Copa America 2019.

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết Copa America 2019:

* 07h30 ngày 3/7: Brazil vs Argentina (K+PM, FPT Play)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/copa-america-1

* 07h30 ngày 4/7: Chile vs Peru (K+PM, FPT Play)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/copa-america-2

Giải pháp Il Toro

Loại Venezuela để có mặt ở vòng bán kết, Argentina tiếp tục củng cố vị trí của một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Có điều, những gì Albiceleste thể hiện cho tới nay đều chưa thật thuyết phục. Họ vất vả vượt qua vòng bảng nhờ trận thắng Qatar 2-0 ở lượt đấu cuối, trước lúc vượt qua Venezuela ở vòng tứ kết. Cũng vì thế mà sau nhiều năm, không ít người đã phải chấp nhận một thực tế rằng, tin buồn cho Argentina là Lionel Messi không còn là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình nữa và tin vui cho Albiceleste là họ giờ đã có một người hùng mới.

Có điều, người hùng đó không đến từ Sergio Aguero, Paulo Dybala hay Matias Suarez, những tiền đạo được Scaloni mang tới Brazil lần này mà là Lautaro Martinez, một gương mặt còn rất trẻ và rất mới của Argentina.

Chính chân sút đang khoác áo Inter Milan là người phá vỡ thế bế tắc ở trận gặp Qatar tại vòng bảng, một trận đấu mà Argentina cần phải thắng, trước khi anh mở tỉ số trong thắng lợi 2-0 trước Venezuela tại vòng tứ kết.

Đối với Lautaro, đó là bàn thắng thứ 6 anh ghi được chỉ trong 10 trận cho Argentina. Điều thú vị là cựu cầu thủ của Racing Club nổi lên chỉ trong vòng 1 năm kể từ màn ra mắt vào tháng 3/2018 khi Argentina để thua Tây Ban Nha tới 1-6.

Sau khi ghi bàn thắng đầu tiên trong trận gặp Iraq vào tháng 10/2018, Lautaro liên tục lập công cho Albiceleste. Tính ra trong năm 2019 này, anh đã ghi được 5 bàn chỉ trong 6 trận. Không có gì ngạc nhiên khi Il Toro (biệt danh của Lautaro) là chân sút số 1 của Argentina dưới thời Scaloni với 6 bàn. Thậm chí, tỉ lệ 0,55 bàn/trận đưa anh vượt lên trên những đàn anh như Messi với 0,52 bàn/trận (68 bàn/133 trận), Aguero với 0,42 bàn/trận (40 bàn/93 trận), Gonzalo Higuain với 0,41 bàn/trận (31 bàn /75 trận), và Hernan Crespo với 0,54 bàn/trận (35 bàn/64 trận).

Hiển nhiên thì nếu Il Toro cứ duy trì phong độ và hiệu suất như hiện tại, anh sẽ buộc Scaloni phải lựa chọn giữa anh và Aguero, hoặc để anh và Aguero đá cặp bên cạnh Messi. Sau cùng thì đây là bài toán của Argentina khi họ gặp một đối thủ mạnh như Brazil ở Belo Horizonte.

Chú thích ảnh
Với cặp song sát Lautaro-Aguero, Argentina đã vào bán kết Copa.
Nhưng liệu Scaloni có để họ cùng đá xuất phát với Brazil?

Lựa chọn cho Scaloni

Lâu nay, tất cả đều cho rằng, cái bóng của Messi quá lớn để khiến Argentina phụ thuộc vào anh, các HLV phụ thuộc vào anh. Giờ thì như đã nói ở trên, không biết Argentina nên vui hay nên buồn vì một thực tế là Messi không còn là cầu thủ Argentina xuất sắc nhất trên sân nữa. Tuy vậy, nếu Scaloni đủ tỉnh táo và hành động theo lý trí, ông cần tránh được một cái bẫy mà mọi HLV đôi khi dễ sa chân vào: Đừng để ý tưởng về lối chơi quan trọng hơn những cầu thủ ông đang có trong tay. Nói cách khác, xây dựng lối chơi với những gì ông có thay vì buộc cầu thủ chạy theo lối chơi của ông.

Thất bại của Jorge Sampaoli tại World Cup 2018 là một ví dụ. Thậm chí, thất bại 0-2 trước Colombia ở trận mở màn của Argentina tại Copa America 2019 cũng là một ví dụ nữa, khi chính Scaloni xây dựng lối chơi dựa trên những cầu thủ chạy cánh mà quên mất rằng, Messi không phải là một cầu thủ chạy cánh và hàng thủ của ông không đủ mạnh để chơi với 3 người.

Sau đó là những thay đổi với ưu tiên tập trung vào khu vực giữa sân, giúp Argentina vượt qua Qatar và Venezuela. Câu hỏi đặt ra là nếu Scaloni xây dựng lối chơi chuyền bóng như vậy, thậm chí Argentina không cần một tiền vệ phòng ngự thực thụ nào, liệu ông sẵn sàng mạo hiểm trước Brazil? Bởi khi hàng tiền vệ với những cái tên còn xa lạ như Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Marcos Acuna hay Giovani Lo Celso không thể cầm được bóng, việc Albiceleste chơi với Aguero và Lautaro trên hàng công là vô nghĩa, chưa kể đây cũng không được xem là giải pháp lâu dài cho Scaloni vì hai cầu thủ này có lối chơi giống nhau.

Rốt cuộc thì một lần nữa, Argentina vẫn cứ phải trông đợi vào Messi với những khoảnh khắc thiên tài mà anh có thể tạo ra nếu như sự tỏa sáng của Lautaro không kéo dài lâu.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm