ĐIỂM NHẤN Man City 2-1 Real Madrid: Thảm họa Varane. Guardiola cũng mắc sai lầm

08/08/2020 14:12 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Những sai lầm đắt giá của Raphael Varane, Pep Guardiola thất bại với chiến thuật số 9 ảo và sự cẩn trọng của hai HLV là những điểm nhấn đáng chú ý của trận lượt về vòng 1/8 giữa Man City - Real Madrid.

Bóng đá hôm nay 8/8: Juve bị loại dù Ronaldo tỏa sáng. Real thua đau Man City

Bóng đá hôm nay 8/8: Juve bị loại dù Ronaldo tỏa sáng. Real thua đau Man City

Kết quả bóng đá: Juve bị loại dù Ronaldo tỏa sáng. Real thua đau Man City. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá.

Video clip bàn thắng Man City 2-1 Real Madrid được cập nhật TẠI ĐÂY

https://www.youtube.com/watch?v=5Q6EVA5Q6_Q

 

“Hố đen” Varane

Trước trận đấu, vị trí lo ngay nhất của Real Madrid chính là trung vệ. Tuy nhiên, cái tên bị nghi ngờ là Militao chứ không phải Raphael Varane. Công bằng mà nói, Militao có một ngày thi đấu ở mức bình thường. Trong một vài tình huống anh vẫn để hổng Phil Foden hay Raheem Sterling. Dẫu vậy, trung vệ người Brazil không mắc sai lầm nào dẫn tới bàn thua của Real Madrid.

Raphael Varane là người mắc lỗi trực tiếp không chỉ một mà là cả hai bàn thua. Cả hai sai lầm của trung vệ người Pháp thường thấy ở những giải đấu thấp, ở những cầu thủ có trình độ không cao. Với tư cách là nhà vô địch thế giới 2018, nhà vô địch Champions League 4 lần, những gì Varane làm là không thể chấp nhận được.

Chú thích ảnh
Varane (ở giữa) khiến Real Madrid bị loại đau đớn

Kỳ vọng lớn thì tức giận với Varane càng nhiều. Varane đáng nhẽ phải là người gánh vác, làm điểm tựa cho Militao và toàn đội trong ngày thủ quân Sergio Ramos vắng mặt. Thay vào đó, anh sắm vai tội đồ.

Sai lầm của Pep Guardiola

Giống trận lượt đi, Pep Guardiola lại bố trí một tiền vệ trung tâm thi đấu với vai trò số 9 ảo. Ở trận đấu trước, ông để Kevin De Bruyne làm nhiệm vụ này, còn trận lượt về, Phil Foden là người được chọn.

Chú thích ảnh
Foden (áo xanh) đá số 9 ảo chưa hiệu quả 

Xuất phát với đội hình Jesus – Sterling – Foden là 3 cái tên chơi cao nhất trên hàng công. Ngỡ tưởng Jesus sẽ là người đá cắm nhưng thực tế, anh và Sterling chơi ở hai biên nhiều hơn. Khu trung tuyến, Foden di chuyển tự do lên xuống như một số 9 ảo. Chính điều này đã tạo ra áp lực cực lớn lên hàng phòng ngự của Real Madrid những phút đầu. Sai lầm của Varane trong bàn thua đầu tiên chính là kết quả tất yếu từ cách triển khai đội hình này của Man City.

Tuy nhiên, khi bắt nhịp được với trận đấu, Real Madrid đã có thể triển khai bóng dễ dàng. Tầm ảnh hưởng của Foden dường như không còn nữa. Man City có thể nói đã lỡ mất cơ hội để kiếm thêm lợi thế sau bàn mở tỷ số và để Los Blancos quay trở lại với trận đấu.

Sang hiệp 2, Pep Guardiola vẫn để Foden sắm vai trò số 9 ảo nhưng Jesus lúc này được kéo vào trong gần hơn. Sự hiệu quả đến từ thay đổi này thực sự cũng chưa rõ nét.

Chú thích ảnh
Bàn thắng của Jesus đến từ sai lầm cá nhân chứ không phải hiệu quả của chiến thuật

Sự cẩn trọng của Pep và Zidane

Thông thường, các hậu vệ cánh của Real Madrid và Man City dâng lên rất cao, bám sát biên nhằm kéo giãn đội hình đối phương. Hai cánh sẽ là lựa chọn hàng đầu để kéo bóng, tạo khoảng trống trước khi trả bóng về cho những tiền vệ kiến thiết ở giữa sân.

Trong cả trận đấu vừa qua, chỉ duy nhất một tình huống Kyle Walker dẫn bóng đột phá như thường lệ trong hiệp 1, còn lại, tất cả đều không dâng cao thường xuyên như trước. Ferland Mendy và Carvajal không mạo hiểm lên cao trong khi Joao Cancelo bám chặt ở phần sân nhà.

Chú thích ảnh
Các hậu vệ biên không dâng cao như thường lệ nữa

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm