Cuộc chiến Neymar- Emery chỉ kết thúc khi có người chiến thắng

11/11/2017 07:04 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)- Kể từ khi Neymar đến PSG, mối quan hệ của anh với Unai Emery chưa bao giờ thực sự trơn tru. Emery, một HLV có tiếng độc đoán trong quản lý nhân sự, dường như chưa bao giờ chấp nhận được thói ngôi sao của cầu thủ như Neymar.

Những ai từng làm việc với Emery vẫn còn nhớ như in câu chuyện làm nên sự “nổi tiếng” trong phong cách huấn luyện của ông. Đêm trước mỗi trận đấu, Emery thường phát cho cầu thủ một chiếc đĩa cứng ghi lại video về đối thủ để họ nghiên cứu. Khi nghi ngờ cầu thủ nào đó không xem video, Emery đã lừa anh ta bằng cách đưa cho một chiếc đĩa trống và sau đó vờ hỏi về nội dung trong đó. Hậu vệ Jerremy Mathieu là người từng rơi vào cái bẫy này.

Emery vô cùng thông minh nhưng cũng khá độc đoán. Nếu ghét Neymar, Emery sẵn sàng không trao cho ngôi sao Brazil thông tin về hậu vệ của đối thủ trước một trận cầu. Tâm thế của Emery là sẵn sàng đối đầu để chứng minh ai là người có quyền quyết định ở đội bóng.

Chú thích ảnh
Quan hệ Neymar- Emery đang vô cùng căng thẳng

Thực tế, Emery chưa bao giờ phải xử lý một phòng thay đồ với đầy những ngôi sao hưởng lương cao như ở PSG. Khi vụ “penaltygate” giữa Neymar và Cavani xảy ra, Emery cảm thấy ngôi sao Brazil đã giải quyết khúc mắc bằng cách cho mỗi người đá 50% số quả phạt đền mùa này. Điều đó khiến Neymar không phục Emery. Tiếng nói của một HLV chưa tạo được ảnh hưởng ở PSG là không đủ để một ngôi sao cá tính như Neymar lắng nghe.

Tháng trước, tờ Le Parisien đưa tin Neymar được hưởng những đặc quyền nhất định, thậm chí là “vô lý” tại PSG. Neymar có tài năng, có thương hiệu và lãnh đạo PSG cảm thấy “không có vấn đề gì” nếu Neymar được hưởng những đặc cách so với các đồng đội khác. Neymar là cầu thủ duy nhất trong đội không phải mang hành lý có logo của CLB trong các trận sân khách. Trong các trận đấu, Neymar không cần phải lui về phòng ngự. Trên sân tập, các đồng đội không được va chạm mạnh với Neymar.

Chú thích ảnh
Đặc quyền của Neymar ở PSG khiến Emery khó chịu

Thậm chí có thông tin Neymar được quyền lựa chọn trận đấu mà mình muốn ra sân. Trước các trận Champions League và trận đấu của tuyển Brazil mùa này, Neymar sẽ nghỉ ở Ligue 1. Trước khi đặt chân đến Paris, Neymar đã xác định rằng anh không thể giành Quả bóng Vàng bằng danh hiệu ở Ligue 1. Neymar cần Champions League và World Cup vì mục tiêu đó.

Với hàng công siêu mạnh của PSG, sẽ chẳng vấn đề gì ở Ligue 1 nếu như vắng Neymar một số dịp. Nhưng chấp nhận đặc quyền này của Neymar chẳng khác nào Emery làm suy yếu đi vị trí của mình trong mắt các cầu thủ còn lại. Một HLV chí ít phải quyết định được việc cho cầu thủ nào nghỉ ngơi và vào lúc nào.

Chú thích ảnh
Real quan tâm tới Neymar khi anh còn khoác áo Santos

Nhật báo thể thao uy tín của Pháp L’Equipe khẳng định đã có “vực thẳm” giữa Neymar và Emery. Giống như “penaltygate” giữa Neymar và Cavani, mâu thuẫn này chỉ được giải quyết khi có một bên giành chiến thắng.

Đã xuất hiện tin đồn rằng Neymar đang cảm thấy hối hận khi rời Barca để sang PSG. “Tôi đã nghe người ta đồn thổi chuyện đó. Nhưng Neymar đã đủ trưởng thành để tự mình nói lên điều đó nếu đúng. Những người khác không cần phải lên tiếng thay cậu ấy”, Luis Suarez, đồng đội cũ của Neymar, phản bác. Nhưng nhìn lại quá khứ, không có lửa làm sao có khói, những tin đồn bị bác bỏ lại trở thành tin chính xác. Năm 2016, Neymar vui mừng biết bao khi ký hợp đồng dài hạn với Barca. Cầu thủ Brazil chẳng có sự thừa nhận công khai nào trên mặt báo cho tới khi mặc áo số 10 của PSG.

Chú thích ảnh
Ramos công khai chào đón Neymar tới Real

Những tin đồn Neymar sẽ đến Real Madrid đã xuất hiện trong tuần này. Real từng muốn có Neymar khi anh còn là một ngôi sao trẻ của Santos. Bây giờ, khi Ronaldo đã 32 tuổi và chỉ mới có duy nhất 1 bàn thắng ở Liga mùa này, Real cần thiết có thêm một siêu sao nữa. Hè năm ngoái, Real từng muốn để Ronaldo sang PSG. Nếu thương vụ xảy ra, họ sẽ thoải mái tài chính để trả phí giải phóng hợp đồng cho Neymar nhưng PSG đã đến và cuỗm mất ngôi sao Brazil.

Làm gì có chuyện Neymar hối hận, muốn về lại Barca

Làm gì có chuyện Neymar hối hận, muốn về lại Barca

Việc Neymar cùng con trai tới thăm những người đồng đội cũ tại Barcelona đã dấy lên những thông tin cho rằng tiền đạo người Brazil đang "hối hận" về quyết định ra đi của mình. Tuy nhiên, đặt dưới góc nhìn của Neymar thì cầu thủ này chẳng có lí do gì để hối tiếc cả.

Nhưng kịch bản của hiện tại có vẻ “ổn” hơn với Neymar. Như hậu vệ Sergio Ramos của Real nói: “Có lẽ sẽ dễ dàng hơn với Neymar khi từ PSG sang Real thay vì đến Real trực tiếp từ Barca”. Neymar từng rời Barca trong vị thế của cầu thủ đá cặp hàng tuần với Messi. Bởi thế, không dễ gì Neymar chấp nhận cảnh bị bó buộc bởi Emery ở PSG. Trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm