Cristiano Ronaldo là cầu thủ đá phạt tệ thứ hai trong lịch sử Serie A

26/09/2019 19:41 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Từng là một ‘hung thần’ trên chấm đá phạt nhưng Cristiano Ronaldo giờ đây đã xuống phong độ và không còn giữ được sự sắc xảo của mình.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 26/9: Trực tiếp AC Milan đấu với Torino. Trực tiếp bóng đá Ý

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 26/9: Trực tiếp AC Milan đấu với Torino. Trực tiếp bóng đá Ý

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp Liên đoàn Anh. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 6. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 5. Trực tiếp cúp quốc gia Bỉ vòng 6. Trực tiếp giải vô địch Hà Lan vòng 7. Lịch bóng đá ngày 26/9, rạng sáng 27/9.

Theo tờ Ultimo Uomo của Italia, tiền đạo Juventus, Cristiano Ronaldo, đã có 18 lần thử sức với các quả đá phạt tại Serie A nhưng lại không ghi được bất kỳ một bàn nào.

Chỉ có một cầu thủ có thành tích tệ hơn Ronaldo là Camillo Ciano. Tiền đạo này từng thi đấu cho Frosinone mùa trước và đã không ghi bàn sau 21 quả đá phạt.

Rõ ràng kể từ khi chuyển tới Juventus thi đấu, Ronaldo đã không còn giữ được phong độ trên chấm đá phạt của mình. Thống kê của anh càng trở nên tồi tệ hơn nếu tính thêm cả những quả phạt ở Champions League.

Theo đó, Ronaldo đã không ghi bàn sau 24 quả đá phạt cho Juventus. Trong đó, 15 lần anh sút đập hàng rào, 2 lần sút không trúng đích và 7 lần bị thủ môn đối phương cản phá.

Ở Juventus hiện tại, Miralem Pjanic đang là người thực hiện những quả đá phạt tốt hơn so với Ronaldo. Trung bình cầu thủ này sẽ ghi được 1 bàn thắng sau 6 quả đá phạt.

bong da, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, lich thi dau bong da, bong da hom nay, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Juventus, Juve, Serie A, bóng đá Ý
Ronaldo đang có thành tích đá phạt không tốt tại Juve

Ronaldo mới đây đã bỏ lỡ trận thắng 2-1 của Juventus trước Brescia vì vấn đề sức khỏe (đau cơ). Anh cũng không tham dự lễ trao giải The Best của FIFA diễn ra đêm thứ Hai vừa qua vì gặp phải một chấn thương trong buổi tập cùng Juventus.

CR7 đã bị Messi qua mặt trong cuộc đua giành giải thưởng Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm. Theo tờ Corriere dello Sport, giám đốc thể thao của Juventus Fabio Paratici tin rằng Ronaldo mới xứng đáng là chủ nhân của giải thưởng này.

“Chúng tôi thất vọng về giải thưởng cá nhân này. Chúng tôi vẫn tôn trọng Messi, cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ Ronaldo xứng đáng nhận được danh hiệu này vì những màn trình diễn tuyệt vời cũng như đã vô địch Nations League, Serie A, Siêu cúp Italia”.

Tính đến nay, Ronaldo đã ra sân tất cả 5 lần cho Juventus ở mùa giải 2019/2020. Anh đã ghi được 2 bàn và sẽ nỗ lực cải thiện các chỉ số của mình trong tương lai.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm