Covid-19, những khán đài trống vắng, và Maradona, Rossi…

13/02/2021 11:23 GMT+7 | Champions League

Năm 2020 được kỳ vọng sẽ diễn ra nhiều sự kiện bóng đá quan trọng, nhưng rồi cơn bão Covid-19 xuất hiện cuốn trôi tất cả, để lại sự hụt hẫng lớn. Và 2020 cũng là năm của mất mát khi các huyền thoại như Diego Maradona, Paolo Rossi lần lượt gia nhập… “Đội bóng của Chúa”.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Leicester vs Liverpool, Man City vs Tottenham. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Leicester vs Liverpool, Man City vs Tottenham. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Leicester vs Liverpool, Man City vs Tottenham. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga: trực tiếp Barcelona vs Alaves. Lịch thi đấu bóng đá Serie A: trực tiếp Napoli vs Juventus. Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga, bóng đá Pháp Ligue 1. Lịch bóng đá ngày 13/2, sáng 14/2. 

 

Từ những ca nhiễm đầu tiên tại Vũ Hán hồi tháng 1/2020, Covid-19 đã trở thành một đại dịch toàn cầu khi lan ra 191 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 80 triệu ca nhiễm và gần 2 triệu ca tử vong. Và như một hệ lụy tất yếu, nhịp sống bóng đá đã bị tác động nặng nề.

Sát thủ mang tên Covid-19

Sau một thời gian khá yên ổn, thậm chí các khán đài đã được đón khán giả trở lại (tất nhiên, với số lượng hạn chế), đại dịch Covid-19 đã trở lại đe dọa bóng đá Anh. Man City trở thành ổ dịch mới ở giải Ngoại hạng Anh khi có tới 7 cầu thủ nhiễm virus SARS-CoV-2. Tân binh Gabriel Magalhaes của Arsenal cũng trở thành nạn nhân của Covid-19. Một số trận đấu ở League One, League Two, và National League cũng đã bị hoãn vì có cầu thủ nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trước đó, bóng đá Anh nói riêng và bóng đá thế giới nói chung đã khốn khổ vì Covid-19. Ngày 17/3/2020, sau một thời gian dài tranh luận và cố gắng đưa ra các phương án cứu vãn, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã quyết định hoãn EURO 2020. Đây là giải đấu dự kiến diễn ra ở 10 thành phố khác nhau của lục địa già – điều chưa từng có trong lịch sử. – nhưng rồi tất cả đều phải chịu ảnh hưởng nặng của dịch bệnh và phải tuân thủ giãn cách xã hội.

Bóng đá thế giới 2020, Covid-19, đại dịch Covid-19, Maradona, Paolo Rossi, bong da, bóng đá, Maradona qua đời, Paolo Rossi qua đời, hoãn Euro 2020, euro 2020, covid19
Covid-19 đã tác động rất lớn lên đời sống bóng đá

Việc Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga đồng loạt hoãn khiến mùa giải châu Âu bị kéo dài và việc hoãn EURO 2020 là tất yếu. Ngoại hạng Anh kết thúc vào ngày 26/7, muộn hơn bình thường tới 2 tháng. Champions League còn kết thúc muộn hơn nữa, khi Bayern Munich nâng cao chức vô địch vào ngày 23/8. Mùa giải bị kéo dài khiến quãng nghỉ bị cắt ngắn, lịch thi đấu dày đặc hơn.

Hệ lụy của điều này là sự bất ổn của các ông lớn. Liverpool thảm bại… 2-7 trước Aston Villa, Man City thua vỡ mặt 1-4 trước Leicester. Cả Barcelona và Real Madrid đều gục ngã trước Cadiz, trong khi nhà vô địch châu Âu Bayern Munich bị Hoffenheim hủy diệt 4-1. Các cầu thủ cũng dễ chấn thương hơn, và Liverpool là minh chứng rõ rệt nhất, khi có thời điểm họ mất gần như cả đội hình chính thức. HLV Juergen Klopp từng than vãn: “Đá thế này đến cuối mùa chúng tôi sẽ chỉ còn 11 cầu thủ".

Những khán đài trống vắng

Nhìn người Phú Thọ nô nức mua vé xem trận giao hữu nội bộ giữa ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam, hay trước đó là hình ảnh sân Thiên Trường đầy ắp khán giả ở trận khai mạc cúp Quốc gia, chắc chắn rất nhiều quốc gia trên thế giới phải thèm muốn, thậm chí coi đó như một biểu tượng của phòng chống dịch thành công. BBC News từng tán dương: “Khán giả bóng đá Việt Nam là một trong những fan hạnh phúc nhất thế giới. Họ không chỉ được chứng kiến cuộc đua gay cấn nhất V. League mà còn được ra sân trực tiếp tiếp lửa cho các cầu thủ con cưng. Đó là điều mà hàng triệu fan châu Âu, châu Mỹ chỉ dám mơ”.

Bóng đá thế giới 2020, Covid-19, đại dịch Covid-19, Maradona, Paolo Rossi, bong da, bóng đá, Maradona qua đời, Paolo Rossi qua đời, hoãn Euro 2020, euro 2020, covid19
Trận derby Manchester dưới khán đài trống vắng

Đó là sự thật. Trong gần một năm qua, hình ảnh quen thuộc nhất ở các giải đấu trên khắp thế giới chính là những khán đài trống vắng, những người hâm mộ ảo, âm thanh ảo. Theo tiết lộ của giáo sư Anthony Fauci, giám đốc Trung tâm quốc gia về dị ứng và truyền nhiễm Mỹ thì dù đã bắt đầu quá trình tiêm chủng vắc-xin từ cuối tháng 12, nhưng phải đến cuối hè 2021, các sân bóng ở đây mới có thể đón khán giả trở lại. Tại Anh, không có CLB nào đạt cấp độ an toàn số 1 để có thể đón 4000 khán giả/trận, 10 CLB ở cấp độ 2 (2000 khán giả) trong đó có Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Everton. Đáng tiếc là hai ông lớn thành Manchester là MU và Man City nằm trong nhóm 3 - vẫn cấm toàn bộ khán giả vào sân.

Việc phải thi đấu dưới những khán đài vắng lặng khiến các thánh địa giờ cũng vô nghĩa, và đá sân nhà không phải lợi thế gì. Không phải ngẫu nhiên mà ở mùa giải này, MU đá sân nhà tệ như vậy. Họ đã thắng 6 hòa 1 trong 7 trận sân khách, nhưng mới thắng 3/8 trận ở Old Trafford. Leicester cũng vậy khi 19/29 điểm họ giành được là khi xa nhà.

Về góc độ kinh tế, việc đá trên sân không khán giả khiến các đội bóng thiệt hại nặng về tài chính. Các trận đấu không bán vé, nhà tài trợ rút lui, và không phải cầu thủ nào cũng chịu giảm lương để ủng hộ đội bóng trong thời điểm khó khăn cả. Hồi tháng Chín vừa rồi, FIFA ước tính đại dịch này đã khiến doanh thu bóng đá thiệt hại xấp xỉ 14 tỷ USD. Và đó chỉ là những con số chưa đầy đủ.

Năm của những mất mát

Năm 2020 là năm của những mất mát khi người hâm mộ bóng đá thế giới lần lượt phải vĩnh biệt những tên tuổi lớn của làng túc cầu. Có những sự ra đi vì tuổi tác, nhưng cũng có những sự ra đi khiến người ta bàng hoàng vì sự đột ngột của nó.

Sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, huyền thoại MU và tuyển Anh Nobby Stiles – linh hồn của tuyển Anh vô địch thế giới năm 1966 - đã qua đời ở tuổi 78. Danh thủ Viktor Ponedelnik – người hùng giúp Liên Xô vô địch EURO 1960 – mất ở tuổi 83. Michel Hidalgo – thầy của thế hệ vàng Les Bleus (Michel Platini, Alain Girrese, Dominique Rocheteau) vô địch EURO 1984 – qua đời vì tuổi già, hưởng thọ 87 tuổi.

Bóng đá thế giới 2020, Covid-19, đại dịch Covid-19, Maradona, Paolo Rossi, bong da, bóng đá, Maradona qua đời, Paolo Rossi qua đời, hoãn Euro 2020, euro 2020, covid19
Trong vòng 2 tuần cuối năm, cả hai huyền thoại Maradona và Paolo Rossi đều ra đi

Nhưng cái chết để lại sự bàng hoàng và tiếc thương vô hạn là khi huyền thoại Diego Maradona qua đời. “Cậu bé vàng” đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 60 vào ngày 24/11 sau một cơn đau tim đột ngột. Người ta vẫn luôn tranh cãi rằng Maradona hay Pele là ngôi sao bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại, song xét về mặt cảm xúc, số 10 của Argentina luôn là người để lại dấu ấn lớn nhất với người hâm mộ. Việc Argentina để quốc tang 3 ngày, và lấy tên ông đặt cho cúp Liên đoàn, hay Napoli đổi tên sân San Paolo thành Diego Armando Maradona là những minh chứng về sự vĩ đại của huyền thoại này.

Hai tuần sau cái chết của Maradona, một huyền thoại bóng đá nữa cũng đột ngột qua đời ở tuổi 64. Đó là Paolo Rossi, người hùng của tuyển Ý vô địch Espana 1982. Nguyên nhân cái chết không được tiết lộ, nhưng một số nguồn tin cho rằng ông bị đột quỵ. Ngoài ra, còn có thể kể đến những sự ra đi khác như cựu HLV tuyển Liverpool Gerard Houllier, cựu HLV tuyển Argentina Alejandro Sabella, thủ thành huyền thoại của Liverpool và tuyển Anh Ray Clemence.

Vĩnh biệt Alfred Riedl

Trong khi người hâm mộ bóng đá thế giới tiếc thương những sự ra đi của Maradona, Paolo Rossi, Gerard Houllier,… thì với người hâm mộ Việt Nam, việc HLV Alfred Riedl qua đời để lại sự hụt hẫng không nhỏ.

Ông Riedl từng dẫn dắt tuyển VN qua ba nhiệm kỳ (1998-2000, 2003-2004 và 2005-2007) và để lại không ít dấu ấn như á quân Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Cup), HCĐ Dunhill Cup 1999, á quân SEA Games 1999, 2003, 2005, và mốc son sáng nhất là giúp Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2007.

Ông Riedl là chủ nhân của câu nói nổi tiếng: "Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc". Câu nói này đã giúp các nhà quản lý bóng đá VN ít nhiều thay đổi về tư duy làm bóng đá. Về phần mình, ông xem VN là quê hương thứ 2 và còn mang trong mình 1 quả thận do người Việt Nam hiến tặng.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm