Chuyển nhượng: Bao giờ kỉ lục của Neymar mới bị phá?

09/05/2020 07:44 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Những CLB lớn nhất thế giới sẽ phải làm việc đầy nỗ lực trong những thị trường chuyển nhượng sắp tới dưới sự ảnh hưởng nặng nề bởi gánh nặng tài chính. Câu hỏi được đặt ra là liệu sẽ có những bản hợp đồng bom tấn xuất hiện để phá kỉ lục thế giới 222 triệu euro của Neymar.

Bóng đá hôm nay 9/5: Sao Real không thi đấu cũng chấn thương. Ighalo mong được ở lại MU

Bóng đá hôm nay 9/5: Sao Real không thi đấu cũng chấn thương. Ighalo mong được ở lại MU

Sao Real không thi đấu cũng chấn thương. Ighalo mong được ở lại MU. Tin tức bóng đá sáng 9/5.

1. Với hầu hết các môn thể thao phổ biến và có tầm ảnh hưởng trên thế giới, Covid-19 sẽ để lại những hậu quả nhất định. Nguồn thu giảm, không còn nhiều hoạt động tài chính đồng nghĩa với cơ hội kiếm tiền ít đi trông thấy. Nó sẽ buộc phải có những thay đổi, từ thượng tầng cho tới mỗi cá nhân của một CLB. Lúc này, người ta nói về sự tồn tại nhiều hơn là những chiến lược kiếm tiền sau đại dịch.

Các chuyên gia đã dự đoán trong vài tháng, thậm chí là vài tuần tới, những thay đổi sẽ xuất hiện. Thị trường chuyển nhượng sẽ ra sao là thứ được người hâm mộ quan tâm nhất lúc này. “Covid-19 sẽ tạo ra hiệu ứng trực tiếp đối với thị trường chuyển nhượng”, chuyên gia bóng đá Tiran Gunawardena viết trên Goal. “Nó sẽ dẫn đến những thay đổi về lương của cầu thủ cũng như mức phí chuyển nhượng. Ngành công nghiệp bóng đá sẽ có một cuộc cách mạng thực sự”.

Quan điểm của Tiran Gunawardena được nhiều người ủng hộ, từ giám đốc điều hành của các CLB, người đại diện cầu thủ, cầu thủ và cả các HLV. “Nhiều thứ đang thay đổi và mọi người đang chờ xem thay đổi thực sự sẽ là gì và nó kéo dài trong bao lâu”, một người đại diện cầu thủ cho biết.

2. Trong một phát biểu gần nhất, phó Chủ tịch MU Ed Woodward đã nói với các CLB rằng “nhiều CLB sẽ không thể mua sắm như thường lệ, trong đó có cả chính chúng ta”. MU đã liên hệ với Jadon Sancho, James Maddison và Jack Grealish trong những tuần gần đây nhưng có thể hoàn tất được hợp đồng hay không thì còn phụ thuộc vào vấn đề tài chính. Không chỉ MU, nhiều CLB lớn khác của châu Âu cũng đang rơi vào trạng thái tương tự.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Neymar, kỷ lục chuyển nhượng, chuyển nhượng, PSG, Barca
Kỷ lục 222 triệu euro của Neymar có lẽ sẽ còn đứng vững lâu nữa

Cựu chủ tịch Bayern Munich Uli Hoeness nói trên Kicker rằng ông “không thể tưởng tượng trong những năm sắp tới sẽ có những bản hợp đồng trị giá trên 100 triệu euro”. Trong khi đó, ở Italy, Giám đốc thể thao của Juventus Fabio Paraciti nói trên Tuttosport rằng “sẽ có nhiều hơn những vụ trao đổi, một giải pháp mà sẽ làm bóng đá giống như môn bóng rổ”.

Beppe Marotta, người đang là giám đốc điều hành của Inter, nói rằng sẽ là một thị trường chuyển nhượng nghèo, với mức giá bị giảm đi trông thấy. Ông này nói rằng, thay vì mức giá 100 triệu euro, những ngôi sao sẽ chỉ còn giá 30-40 triệu euro.

3. Premier League vẫn là giải đấu được thống kê là chi nhiều nhất trên các thị trường chuyển nhượng. Mùa Hè năm ngoái, 20 CLB ngoại hạng Anh đã chi gần 1,6 tỷ euro để mua cầu thủ, trong đó có 11 CLB đã tự phá kỉ lục chuyển nhượng của chính họ. Con số này ước tính bằng 27% doanh thu của các CLB trong mùa giải 2019-20.

Theo truyền thông Anh thì một CLB của Premier League mất trung bình 10,1 triệu euro cho mỗi tuần trong quãng thời gian giải đấu bị hoãn. Trong khi đó, một CLB Đức trung bình cũng mất gần 2 triệu euro/tuần.

Thời gian cách ly xã hội càng bị kéo dài cũng đồng nghĩa với việc số tiền mà các CLB mất sẽ càng lớn hơn. Nó buộc các CLB phải tính đến phương án thắt lưng buộc bụng. Thay vì tiếp tục bỏ ra hàng chục triệu euro, thậm chí là hàng trăm triệu euro, để mua cầu thủ, họ sẽ tính phương án giữ chân các cầu thủ mà hiện mình đang có. Vì lẽ đó, thị trường chuyển nhượng sẽ không còn nhộn nhịp như các mùa mua sắm trước đó.

PSG từng bỏ 222 triệu euro để đưa Neymar về từ Barcelona. MU mất 110 triệu euro để chiêu mộ Paul Pogba. Barca mất 145 triệu euro mua Coutinho từ Liverpool… Rất nhiều bản hợp đồng đắt giá đã được hoàn tất trong những mùa Hè trước. Nhưng nó sẽ trở thành cực xa xỉ nếu diễn ra trong những mùa chuyển nhượng sắp tới.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm