Chung kết Champions League: Hãy ngả mũ trước Simeone và Atletico!

26/05/2016 07:24 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico là một điển hình của bóng đá hiện đại. Từ chuyên môn đến tài chính, Atletico xứng đáng để cho cả thế giới phải nghiêng mình.

GÓC ANH NGỌC: Những ngày Milan trở thành 'thuộc địa' Tây Ban Nha

GÓC ANH NGỌC: Những ngày Milan trở thành 'thuộc địa' Tây Ban Nha

"Cả Madrid sẽ có mặt ở Milan", Antonio, một người bạn Tây Ban Nha của tôi đã nói thế. Cậu sinh viên trẻ mà tôi từng gặp trên một chuyến tàu từ Kiev sang Warsaw sau trận chung kết EURO 2012 ấy là một "blanco" (cổ động viên Real).


1. Sau ngày 28/5 tới, cho dù kết quả trận Chung kết Champions League 2015-16 có như thế nào, Atletico vẫn sẽ tạo được cú hích quan trọng về mặt thương mại.

Theo đó, Atletico dự kiến trận chung kết ở Milan, Italy, sẽ là cú hích quan trọng để doanh thu của CLB trong mùa 2016-17 vượt qua ngưỡng 300 triệu euro. Đây là cột mốc mà rất ít CLB bóng đá vượt qua.

Trên thế giới hiện nay, những đội bóng có doanh thu vượt qua 300 triệu euro đều là những kẻ mạnh, và có nguồn thu ổn định từ nhà tài trợ chính với hợp đồng kéo dài nhiều năm.

Atletico có căn cứ để đặt mục tiêu này. Hiện tại, mức doanh thu mùa 2014-15 đã vượt qua 200 triệu euro. Theo số liệu chưa chính thức (Atletico sẽ chỉ hoàn tất báo cáo tài chính mùa trước vào tháng Chín tới), đội bóng thủ đô Madrid đạt doanh thu khoảng 241,1 triệu euro.

Đây là sự tăng trưởng rất nhanh so với mùa giải 2013-14, ở mức 162,8 triệu euro. Đó cũng là thời điểm Atletico giành La Liga, và vào Chung kết Champions League ở Lisbon (thua Real Madrid 1-4).

Chiến lược phát triển thương mại của Atletico được thực hiện bởi Javier Martinez, cựu nhân viên cấp cao của Disney. Martinez đến với Atletico chỉ ít tháng trước Chung kết Champions League 2014, và đã tạo cú hích mạnh mẽ về thương mại. Ông phát triển những thứ tưởng như nhỏ nhất, và khai thác tối đa sức mạnh từ mạng xã hội.

Zinedine Zidane: ‘Simeone có mọi tố chất mà một HLV cần’

Zinedine Zidane: ‘Simeone có mọi tố chất mà một HLV cần’

Trước trận chung kết Champions League với Atletico Madrid, HLV Real Madrid Zinedine Zidane đã ca ngợi đồng nghiệp Diego Simeone là một HLV hoàn hảo và rất thấu hiểu các học trò.


2. Tất nhiên, Javier Martinez có tài đến mấy cũng chẳng thể thành công, nếu Atletico không tăng trưởng về chuyên môn ngoạn mục trong những mùa giải vừa qua.

Atletico luôn là một thế lực lớn ở La Liga. Dù không vô địch từ sau mùa 2013-14, nhưng Atletico vẫn tạo nên cuộc chiến tay ba hấp dẫn với Barca và Real Madrid.

Điều ấn tượng là Atletico có 2 lần vào Chung kết Champions League trong 3 mùa giải gần nhất. Không mấy đội bóng ở châu Âu duy trì được sự ổn định như vậy. Xen giữa hai trận chung kết, Atletico cũng chỉ bị loại ở tứ kết mùa trước vì thiếu may mắn hơn Real.

Cách mà Atletico vào chung kết mùa này mới thực sự ấn tượng. Họ đã đánh bại Barca - với tư cách ĐKVĐ - đầy thuyết phục ở tứ kết. Nạn nhân của Atletico ở bán kết là Bayern Munich vốn được đánh giá cao hơn.

Simeone đã khiến Pep Guardiola kém vui khi chia tay Bayern, với mùa thứ 3 liên tiếp dừng lại ở bán kết sân chơi danh giá nhất châu Âu bởi các đội bóng La Liga (Real Madrid mùa 2013-14; Barca mùa 2014-15).

Điểm mạnh của Atletico là… khỏe

Điểm mạnh của Atletico là… khỏe

Lần thứ hai trong ba năm gần nhất, Atletico sẽ gặp Real Madrid trong một trận Chung kết Champions League. Ở lần chạm trán trước đó tại Lisbon, Atletico chỉ còn cách chiến thắng vài giây, cho tới khi Sergio Ramos thay đổi tất cả...


3. Những gì Simeone làm với Atletico thật đáng khâm phục.

Thế giới ca ngợi tài năng của Pep. Châu Âu săn đuổi Jose Mourinho. Luis Enrique được ca ngợi với cú ăn ba mùa đầu tiên với Barca (7 trong 9 danh hiệu có thể sau 2 mùa giải)... Những người này có điểm gì chung? Họ làm việc trong môi trường vượt trội mặt bằng chung về nhân sự.

Pep, Mou hay Enrique được cầm két sắt của đội mua bất kỳ ai mà mình thích, và tiền không phải yếu tố quyết định.

Simeone không như vậy. Nền tảng mà "El Cholo" làm việc là những cá nhân trung bình. Diego Godin, Filipe Luis, Juanfran, Gabi, Miranda (đã sang Inter)... chưa bao giờ là ngôi sao trước khi gặp Simeone. Griezmann chỉ ở dạng tiềm năng khi còn ở Sociedad. Trước đó, Diego Costa chỉ là chân sút hạng trung.

Những gương mặt trung bình kết hợp với tài năng trẻ. Đó có thể là tài năng mà Atletico đào tạo, như Koke, Saul, Lucas Hernandez; hoặc xuất thân từ nơi khác nhưng chưa phát huy được tài năng (Courtois, Jan Oblak).

Simeone đưa Atletico đi từ hạng trung bình lên đẳng cấp châu Âu; biến các cầu thủ bình thường thành ngôi sao; từ đó tài chính được cải thiện. Từ đội bóng nhỏ, ngân sách eo hẹp, Atletico đang tiến những bước mạnh mẽ về thương mại.

Hãy ngả mũ trước Simeone, và Atletico.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm