Chiêu mộ Messi, PSG ngay lập tức trở thành ứng viên số một ở Cúp C1

10/08/2021 20:17 GMT+7 | Champions League

Ngay sau khi có thông tin chiêu mộ Lionel Messi, PSG được các nhà cái đánh giá cao nhất về khả năng giành chức vô địch Champions League 2021/22.

[TRỰC TIẾP] Messi đến Pháp, gia nhập PSG

[TRỰC TIẾP] Messi đến Pháp, gia nhập PSG

Sau khoảng thời gian gấp rút đàm phán với PSG, cuối cùng Lionel Messi đã thống nhất các điều khoản hợp đồng và chắc chắn sẽ gia nhập đại gia nước Pháp trong thời gian tới.

Trong 2 mùa giải gần đây, PSG luôn lọt tới bán kết Champions League. Họ từng có cơ hội vô địch ở mùa giải 2019/20 nhưng cuối cùng phải nhận thất bại 0-1 trước Bayern Munich đạt đỉnh phong độ thời điểm đó.

Mọi chuyện ở mùa giải này có thể sẽ khác đối với PSG. Đội chủ sân Công viên các hoàng tử đã gia tăng sức mạnh đáng kể ở mùa Hè này với những bản hợp đồng chất lượng như Achraf Hakimi, Gini Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma. Thậm chí, thời gian tới Lionel Messi có thể sẽ gia nhập CLB.

Theo đánh giá của nhà cái BetMGM, PSG cùng Man City đang là hai đội dẫn đầu khả năng vô địch Champions Leauge 2021/22. Cả hai cùng có mức cược 7/2 (đặt 2 ăn 7). Ban đầu, tỷ lệ của PSG là 10/1 nhưng sau khi có thông tin chiêu mộ Messi, tỷ lệ đặt cược của họ đã giảm xuống 7/2.

Chú thích ảnh
BetMGM đánh giá khả năng PSG và Man City vô địch C1 mùa tới cao nhất

Được biết, 40% tỷ lệ đặt cược BetMGM nhận được lúc này thuộc về PSG. Tỷ lệ này chiếm tới 65% tổng số tiền cược vô địch C1 mùa giải tới tại nhà cái BetMGM. Trong khi đó, Man City là đội đứng thứ 2 về số cược đã đặt tại BetMGM. Đối với Chelsea, hiện chỉ gần 12% số cược tin họ có thể bảo vệ thành công chức vô địch (tỷ lệ cược 9/1).

Đứng ngay sau PSG và Man City, Bayern Munich là đội có tỷ lệ cược cao thứ 2 (đặt 1 ăn 6). Khả năng vo địch của họ còn được đánh giá cao hơn cả đương kim vô địch Chelsea. Trong khi đó, Liverpool có tỷ lệ cược 9/1 tương tự Chelsea. Man United dù mua sắm rầm rộ nhưng cũng chỉ đứng thứ 6 trong danh sách có khả năng vô địch với tỷ lệ cược là 1 ăn 12.

Chú thích ảnh
Khả năng Chelse bảo vệ được chức vô địch không được đánh giá cao

Các đại diện đến từ La Liga và Serie A mùa giải này không còn được đánh giá cao. Nếu Juventus không có thay đổi đáng chú ý nào cho tới lúc này thì Inter Milan lại chia tay với nhiều nhân tố quan trọng dẫn tới thành công của họ tại Serie A mùa trước như HLV Antonio Conte, hậu vệ Hakimi hay tiền đạo Lukaku.

Trong khi đó, Barcelona dù đã có nhiều bản hợp đồng mới trên hàng công lẫn hàng thủ nhưng sự ra đi của Messi khiến họ chỉ còn đứng thứ 9 trong danh sách ứng viên vô địch. Tỷ lệ cược của họ chỉ là đặt 1 ăn 20.

Chú thích ảnh
Barcelona mất Messi chỉ đứng thứ 9 trong danh sách ứng viên vô địch

Vòng loại Champions League hiện vẫn đang diễn ra. Dự kiến ngày 26/8, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng. Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào 14/9. Trận chung kết được lựa chọn diễn ra trên sân Krestovsky tại St. Petersburg (Nga) ngày 28/5/22.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm