Chelsea: Chờ thua nốt M.U là trảm Conte

02/11/2017 14:06 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua 0-3 trước Roma giữa tuần, dù chưa lấy đi cơ hội đi tiếp của Chelsea ở vòng bảng Champions League, sẽ khiến tương lai của Antonio Conte tại sân Stamford Bridge thêm bấp bênh. Nếu thua M.U cuối tuần này, Conte hoàn toàn có thể bị “trảm”.

Những gì Chelsea thể hiện trên sân Olympico đêm thứ Ba không hề giống hình ảnh một đội bóng của Conte chút nào. Thậm chí, có ai đó sẽ mạnh dạn nói rằng dường như các cầu thủ đang thi đấu như thể muốn đẩy chiến lược gia người Italy ra đường.

Chelsea mùa này phòng ngự quá tệ

Nếu cần phải chỉ ra dấu hiệu nào cho thấy Chelsea không còn là chính mình, thì đó chính là hàng thủ. Các đội bóng Conte dẫn dắt đều luôn vững vàng trong khâu phòng ngự, và việc để lọt lưới quá nhiều là dấu hiệu bất thường. Trận gặp Roma trên sân Stamford Bridge, Chelsea đã để thua 3 bàn, và chỉ giữ lại 1 điểm nhờ nỗ lực phi thường của Eden Hazard. Lần tái ngộ trên đất Italy, thầy trò Conte cũng để lọt lưới số bàn thua tương tự, nhưng không có một phép màu nào cả.

Riêng ở trận lượt về, cả ba bàn thua đều tố cáo những sai sót bất thường nơi hàng thủ Chelsea. Nếu như bàn thua đầu tiên, Marcos Alonso rõ ràng đã không chú ý tới sự hiện diện của El Shaarawy ở trung lộ, thì hai bàn thua tiếp theo mọi chuyện nghiêm trọng hơn nhiều. Antonio Rudiger, một người cũ của Roma, đã không ngăn cản được cú tạt của Nainggolan, trước khi El Shaarawy vượt mặt Cesar Azpilicueta để lập cú đúp cho riêng mình. Cũng phải nói thêm trong bàn thua này là ba hậu vệ khác của Chelsea lại tập trung theo sát Edin Dzeko một cách khó hiểu, tạo ra khoảng trống chết người bên phần sân nhà. Bàn thua thứ ba đơn giản là hệ quả của việc sự tự tin của hàng thủ Chelsea đã về con số không. Đáng ra Roma đã có bàn thắng thứ tư, trong một tình huống lại một lần nữa các hậu vệ Chelsea bị hút về Dzeko, tạo ra khoảng trống thuận lợi cho Perotti dứt điểm.

Đó là một sự cẩu thả khó hiểu, trong bối cảnh những sai sót của hàng thủ Chelsea đã được phơi bày trong lần đối đầu giữa hai đội trên đất Anh hồi tháng trước. Những sai lầm không được rút kinh nghiệm ấy chỉ ra rằng Chelsea lúc này mong manh, thiếu tính tổ chức, dễ dàng rơi vào tình trạng hỗn loạn và mất tinh thần khi ở thế bất lợi. Nhà ĐKVĐ Premier League lúc này đang gặp khó khăn trong việc bảo vệ những gì tốt nhất của mùa trước.

Mourinho cần bỏ qua Conte, Guardiola giờ mới là vấn đề của M.U

Mourinho cần bỏ qua Conte, Guardiola giờ mới là vấn đề của M.U

Jamie Redknapp đã có một vài nhận định về vấn đề của HLV Jose Mourinho. Đặc biệt là sau thất bại trước Huddersfield cuối tuần qua.

Thua M.U là Conte có thể ra đường

Những tín hiệu của cuộc khủng hoảng ở Chelsea thật ra đã được nhắc đến từ đầu mùa, khi thầy trò Conte chuẩn bị trước mùa giải cực tồi và việc mua bán trên thị trường chuyển nhượng để lại rất nhiều dấu hỏi. Những trận thắng, cùng với việc Chelsea lúc này vẫn nằm trong Top 4 ở Premier League và cơ hội vượt qua vòng bảng Champions League còn rất rộng, như một thứ ảo giác che mờ đi căn bệnh mà đội chủ sân Stamford Bridge đang phải đối mặt.

Mà Chelsea cũng sẽ không có nhiều thời gian để gặm nhấm nỗi buồn trên đất Italy. Cuối tuần này, nhà ĐKVĐ Premier League bước vào trận đấu có ý nghĩa bản lề trong cuộc đua vô địch với M.U. Nếu thắng, Chelsea rút ngắn khoảng cách với M.U, và những áp lực dành cho Conte tạm lắng xuống.

Nhưng giả sử Chelsea lại tiếp tục thua, một kịch bản rất dễ xảy ra với tình trạng phong độ và tinh thần của các cầu thủ hiện đại, thì điều gì chờ đợi Conte? Khả năng chiến lược gia người Italy phải nói lời chia tay không hề thấp. Một trận thua nữa sẽ dẫn đến việc Abramovich triệu tập một cuộc họp bất thường với ban lãnh đạo Chelsea. Những cuộc họp bất thường luôn trở thành điểm bắt đầu cho một cuộc thay máu trên băng ghế chỉ đạo. Cách đây hai năm, sau một cuộc họp bất thường vào giữa tháng 12/2015, quyết định sa thải Mourinho đã được đưa ra.

Bản thân Abramovich chưa bao giờ tỏ ra do dự khi chia tay một HLV. Ông sẵn sàng làm điều đó nếu nhận thấy những dấu hiệu có thể ảnh hưởng tới mùa giải của Chelsea. Luiz Felipe Scolari, Roberto Di Matteo hay Jose Mourinho đã cảm nhận rất rõ cảm giác bị sa thải khi mùa giải vẫn đang diễn ra. Conte, dù nhận được tình cảm từ các cổ động viên Chelsea, cũng hoàn toàn có thể bị trảm. Điều kiện: Nếu Chelsea thua M.U cuối tuần này.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm