Champions League, cơ hội cuối cho Hazard mùa này

04/08/2020 20:30 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa đầu tiên của Eden Hazard ở Real Madrid đã không có một đoạn kết có hậu, nhiều người sẽ đồng ý với nhận định ấy. Khoan nói về điều đó, bởi tuyển thủ người Bỉ vẫn còn cơ hội gỡ gạc tại đấu trường Champions League.

 

Real Madrid: Sau mỗi phút, Hazard chỉ ước mình lành lặn

Real Madrid: Sau mỗi phút, Hazard chỉ ước mình lành lặn

Có những điều không bao giờ thay đổi với một cầu thủ, bất kể anh ta chơi ở đội bóng nào hay ở giải đấu nào, như chuyện trở thành mục tiêu tấn công nhiều nhất từ các hậu vệ chẳng hạn và Eden Hazard thì tiếp tục là nạn nhân hiển nhiên của câu chuyện này.

 

Chuyển đến từ Chelsea mùa hè năm ngoái với mức giá 100 triệu euro, Hazard cuối cùng đã hiện thực hóa cơ hội làm việc cùng thần tượng Zinedine Zidane. Thật không may, những chấn thương cứ như muốn ngăn tuyển thủ 29 tuổi này phát huy hết năng lực vốn có.

Những chấn thương che mờ tài năng của Hazard

Quãng thời gian La Liga tạm nghỉ vì đại dịch Covid-19 tưởng như là một cứu cánh cho tuyển thủ người Bỉ tìm lại trạng thái tốt nhất. Hơn 3 tháng bóng ngừng lăn dường như vẫn chưa đủ để Hazard kịp để lại dấu ấn trong phần còn lại của mùa giải. Anh đúng là đã xuất hiện trong 6 trận ở sân Bernabeu kể từ giữa tháng 6, nhưng không thi đấu trọn vẹn 90 phút một lần nào. Điểm sáng hiếm hoi trong giai đoạn cuối mùa giải của anh là hai đường kiến tạo lần lượt cho Sergio Ramos ghi bàn ở trận gặp Eibar và sau đó ít ngày là Karim Benzema mở tỷ số trong trận gặp Valencia.

Thậm chí, Hazard tiếp tục để lại dấu hỏi về thể lực khi vắng mặt trong hai trận gặp Getafe và Athletic Bilbao vì một chấn thương nhẹ, cùng việc không được HLV Zinedine Zidane điền tên trong danh sách đăng ký ở trận đấu cuối cùng tại La Liga gặp Leganes. Tất nhiên, Zidane cố gắng giảm nhẹ tình hình khi khẳng định Hazard cần thêm thời gian để tìm lại trạng thái tốt nhất: “Hazard có lẽ đã gặp vấn đề sức khỏe nào đó trong những ngày gần đây. Khi tung ra pha dứt điểm ở trận gặp Villarreal, cậu ta có dấu hiệu bị đau. Tôi hy vọng quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sẽ giúp cậu ta thật sự đạt được trạng thái tốt nhất”.

Zidane không hề phóng đại, bởi trong những khoảng thời gian khỏe mạnh ngắn ngủi, anh vẫn cho thấy mình xứng đáng với số tiền Real Madrid bỏ ra. Ngoài hai đường kiến tạo hồi tháng 6 đã nhắc ở trên, Hazard đã chơi khá tốt trong trận đấu ra mắt gặp Celta Vigo hồi tháng 2 năm nay sau chấn thương bàn chân. Ở trận đấu ấy, Hazard tung ra 3 đường chuyền mở ra cơ hội, hoàn thành 2 pha đi bóng và mang về một quả phạt đền để Sergio Ramos chuyển hóa thành bàn thắng thứ hai cho Real Madrid.

Lịch thi đấu Cúp C1, Man City vs Real Madrid, Cúp C1, Cơ hội cuối cho Hazard, Lịch thi đấu Champions League, Vòng 1/8 champions League, Hazard, Eden Hazard, Zidane
Bỏ lại một bên mùa giải La Liga đáng quên, Hazard vẫn còn cơ hội tái sinh ở đấu trường Champions League

Champions League vẫn chờ tuyển thủ người Bỉ

Mùa giải này vẫn chưa kết thúc với Real Madrid. Sau chức vô địch La Liga, thầy trò Zidane sẽ trở lại với nhiệm vụ lật ngược thế cờ trước Man City. Thất bại ở trận lượt đi ngay tại Santiago Bernabeu là một bất lợi đáng kể cho Real Madrid. Nhưng tình thế đã thay đổi, khi Los Blancos đón nhận một đội hình gần như sung sức nhất, tính cả trường hợp của Hazard, người đáng ra sẽ không có cơ hội đá trận lượt về ở nước Anh nếu trận đấu ấy vẫn diễn ra vào giữa tháng 3 như kế hoạch.

Hazard không xa lạ gì sân Etihad cũng như Man City. 7 năm chơi bóng ở Anh trong màu áo Chelsea, anh đã không ít lần đụng độ nửa xanh thành Manchester, từ thời Roberto Mancini, Manuel Pellegrini cho đến Pep Guardiola. Lần gần nhất Hazard chọc thủng lưới Man City là ngày 6/4/2017, cú đúp trong chiến thắng 2-1 của Chelsea. Kinh nghiệm và tài năng của tuyển thủ người Bỉ trong những lần đối đầu đội bóng của HLV Guardiola trở thành vũ khí bí mật Real Madrid sẽ đem đến sân Etihad cuối tuần này.

Khi rời Chelsea, một trong những lý do Hazard chọn Real Madrid chính là tham vọng chinh phục đấu trường Champions League, giải đấu anh chưa một lần được hưởng cảm giác chiến thắng trong 7 năm chơi ở Stamford Bridge. Dấu ấn của Hazard ở đấu trường La Liga rất mờ nhạt, nhưng anh vẫn sẽ được nhắc đến nếu chơi tốt trong phần còn lại của Champions League mùa này. Đóng góp của tuyển thủ 29 tuổi này ở sân chơi châu lục này vẫn còn quá khiêm tốn, chỉ một đường kiến tạo ở vòng bảng và chưa ghi một bàn thắng nào.

Tất nhiên, mục tiêu của Real Madrid không chỉ giới hạn ở việc đánh bại Man City. Họ cần phải hướng đến chức vô địch Champions League lần thứ 14 trong lịch sử. Còn cá nhân Hazard, chỉ khi nào anh để lại dấu ấn ở sân chơi danh giá nhất châu lục, những so sánh giữa tuyển thủ 29 tuổi này với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi mới thật sự có trọng lượng. Sẽ không quá lời khi nói Champions League mùa này là cơ hội cuối cùng để Hazard tạo ra một dấu ấn nào đó trong mùa giải đầu tiên tại Real Madrid, thay vì phải thốt lên đó là mùa giải tệ hại nhất trong sự nghiệp của mình.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm