Cầu thủ Rangers lập kỷ lục Europa League với siêu phẩm sút xa kỷ lục từ giữa sân

23/10/2020 16:04 GMT+7 | Europa League

Rangers, đội bóng của HLV Steven Gerrard đã giành thắng lợi 2-0 trước Standard Liege ở vòng bảng Europa League mùa này. Trong đó, Kemar Roofe đã lập siêu phẩm với bàn thắng ghi từ giữa sân. Đây là một kỷ lục trong lịch sử giải đấu này.

 

Filip Nguyễn chơi cực hay, Slovan Liberec khởi đầu Europa League suôn sẻ

Filip Nguyễn chơi cực hay, Slovan Liberec khởi đầu Europa League suôn sẻ

Đêm qua, thủ thành gốc Việt Filip Nguyễn đã thi đấu rất xuất sắc giúp CLB Slovan Liberec giành chiến thắng 1-0 trước Gent (Bỉ), trong khuôn khổ lượt trận thứ nhất vòng bảng Europa League.

 

CLB của Scotland, Rangers đã giành chiến thắng 2-0 trên sân của Standard Liege ở lượt trận thứ nhất vòng bảng Europa League mùa này. Trong đó, Kemar Roofe đã lập siêu phẩm với bàn thắng ghi từ giữa sân ở phút 90+2.

Tờ Daily Mail (Anh) cho rằng có thể sẽ không có bàn thắng nào ở Europa League mùa này đẹp hơn siêu phẩm của Kemar Roofe ở trận đấu vừa qua. Tiền đạo 27 tuổi được HLV Steven Gerrard tung vào sân ở phút 74. Khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ 2, Kemar Roofe cướp được bóng ở phần sân nhà của Rangers. Cầu thủ này đã giành chiến thắng ở 2 pha tranh chấp tay đôi trước khi khống chế bóng vượt qua 1 cầu thủ của Standard Liege để đưa bóng tới vạch giữa sân. Khi nhận ra thủ môn đối phương rời xa khung thành, Kemar Roofe lập tức thực hiện cú sút từ giữa sân. Bóng bay qua đầu thủ môn Arnaud Bodart của Standard Liege rồi bay vào lưới.

bóng đá, bong da, siêu phẩm, Rangers, Standard Liege, Europa League, Cúp C2, kỷ lục, sút xa, Steven Gerrard
Kemar Roofe ghi bàn từ giữa sân

Theo tính toán, Kemar Roofe dứt điểm ở khoảng cách 54,7 yards (49,9 mét) khi anh ghi bàn. Đây là bàn thắng xa nhất trong lịch sử Europa League.

“Đó là một khoảnh khắc thiên tài, một khoảnh khắc mà cậu ấy thể hiện đẳng cấp thế giới. Tôi thi đấu chuyên nghiệp kể từ năm 1998 và đây là bàn thắng đẹp nhất mà tôi từng thấy. Kemar Roofe giành được quả bóng cách vòng cấm của chúng tôi khoảng 13m. Cậu ấy quá khoẻ khi vượt qua 2 pha tranh chấp và sau đó dùng kĩ thuật để loại bỏ 1 cầu thủ đối phương khác. Kemar Roofe đã thực hiện pha qua người trong điều kiện mặt sân tệ hại nhất mà tôi từng thấy. Và sau đó, Kemar Roofe thể hiện nhãn quan, sức mạnh và đẳng cấp khi ghi bàn ở khoảng cách 50m. Tôi không nghĩ mình sẽ thấy một bàn thắng nào tuyệt vời hơn thế”, HLV Steven Gerrard tuyên bố.

bóng đá, bong da, siêu phẩm, Rangers, Standard Liege, Europa League, Cúp C2, kỷ lục, sút xa, Steven Gerrard
Kemar Roofe ăn mừng bàn thắng

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cho rằng pha lập công của Kemar Roofe xứng đáng đoạt giải Bàn thắng đẹp nhất năm của FIFA. Kemar Roofe chuyển đến Rangers vào Hè năm nay. Anh đã ghi được 3 bàn thắng trong 7 lần ra sân cho Rangers ở mùa giải này.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm