Các nhà báo Tây Ban Nha nói gì trước đại chiến Man City - Barca?

18/02/2014 14:50 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thư hùng đêm nay giữa FC Barcelona và Manchester City ở lượt đi vòng knock-out của Champions League được đông đảo dư luận quan tâm. Hãy cùng Thethaovanhoa.online xem các nhà báo Tây Ban Nha nói gì về trận đấu rất được chờ đợi này.

Guillermo G.Uzquiano: Người ta nói nhiều đây sẽ là một trận đấu có nhiều bàn thắng, nhưng tôi nghĩ hai đội sẽ chú ý nhiều hơn đến khâu phòng thủ. Tôi nghĩ City sẽ tăng cường một tiền vệ, có thể là Javi Garcia, để chia sẻ gánh nặng ở giữa sân. Việc Aguero vắng mặt là bất lợi lớn của City vì Negrego đang xuống phong độ.

Tôi tưởng tượng ra một Barca kiểm soát trận đấu. Việc tận dụng sự yếu kém về phòng thủ của đội bóng nước Anh và tăng tính hiệu quả trong khâu dứt điểm là mấu chốt thắng lợi của Barca. Tuy nhiên, City cũng tạo ra nhiều mối hiểm họa: khả năng không chiến của bộ đôi Negredo-Dzeko, các cú sút xa của Kolarov, các pha bứt tốc của Toure và các pha sút phạt bóng chết. Dù sao, tôi vẫn thấy Barca là ứng viên chiến thắng.

Marti Perarnau: Những gì diễn ra ở mùa bóng hiện nay cho thấy Barca cần tấn công City. Không được chơi giữ bóng để phòng thủ như  tại sân San Siro trước Milan ở mùa bóng trước. Phải tấn công tổng lực, bằng sức mạnh của cả đội bóng. Rất có thể City sẽ cố gắng mở sân và chia cắt Barca, làm cho các tuyến rời xa nhau, khiến việc tổ chức phòng ngự của Barca bị sụp đổ. Nếu Pellegrini buộc được các cầu thủ của Barca phải chạy về phía sân nhà, họ có thể chiến thắng. Để tránh điều này, Barca cần tấn công từ đầu.

Toni Padilla: Barca cần tạo ra nguy hiểm. Giữ bóng là một chuyện, tạo ra cơ hội ghi bàn là chuyện khác. Cần tận dụng sự yếu kém của hàng thủ City, khiến họ phải lo sợ bị ghi bàn trên sân nhà. City đã mất sự lạc quan trong tuần qua và Barca cần tranh thủ thời cơ này. Phải dồn ép đối phương trên phần sân của họ. Như vậy, dù có mất bóng, vẫn có thời gian để bảo đảm sự an toàn của khung thành đỏ-xanh.

Bruno Alemany: Có vẻ cả Pellegrini và Martino đều nghĩ vẫn còn một trận lượt về và cả hai đều sẽ không điên đầu. Do đó, có thể chúng ta sẽ không được chứng kiến những cơn lốc tấn công từ hai phía. Javi Garcia-Toure Yaya không chơi cặp với nhau nhiều lần ở mùa bóng này, do đó có thể có sự mất cân đối và Barca sẽ cầm bóng nhiều hơn.

Nếu Cesc, Iniesta, Xavi và Messi lưu thông bóng nhanh và lọt qua lưng Javi Garcia, Barca có cơ hội để ghi bàn. Với phong độ của Messi hiện nay, nếu Barca giữ được bóng ở gần vòng cấm địa của City, việc cản La Pulga ghi bàn là khó khăn cho đội chủ nhà. Nhưng hai hậu vệ cánh của Barca không được dâng quá cao, bởi City cũng rất mạnh ở các đòn phản công.

Fernando Evangelio: Đối với tôi, đội nào phòng thủ tốt hơn, đội đó sẽ thắng. Hàng thủ của Barca sẽ dễ thở hơn nếu hai tuyến trên  dồn ép được đối thủ về phần sân của họ. Trong những ngày qua, mọi người đều nói “ai có bóng người đó sẽ thắng”, nhưng tôi không nghĩ như vậy. City cũng là đội muốn có bóng, nhưng họ cũng mạnh về phản công, có thể lực tốt, sẵn sàng chơi áp sát và cũng có một hàng công mạnh. Barca phải chú ý đến khâu phòng thủ.

Daniel Cana: Những người biết Pellegrini đều tin rằng City sẽ chơi sòng phẳng với Barca, còn chuyện biến quyết tâm đó thành một sự vượt trội về chiến thuật lại là một chuyện khác. Mặc dù Silva, Navas, Nasri thậm chí cả Milner đều nhanh nhẹn, di chuyển hợp lý và trấn giữ khu vực giữa sân, nhưng hàng tiền vệ này khó có thể giành quyền kiểm soát bóng trước những Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc và Messi. Sự yếu kém của hàng thủ của City là cơ hội để Barca ghi bàn.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận Man City - Barca sẽ có kết quả thế nào?


 Khang Chi (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm