Các giải vô địch quốc gia châu Âu sắp trở lại: Bóng lăn sau những cánh cửa đóng kín

02/05/2020 21:17 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở những quốc gia không bị virus corona lây lan, thể thao sẽ sớm trở lại nhưng bóng lăn ở châu Âu, một trong hai tâm dịch lớn của thế giới, bên cạnh Mỹ, mới là điều đáng bàn.

 

Bóng đá hôm nay 2/5: Liverpool và MU tranh hậu vệ 100 triệu bảng. Ronaldo muốn phá kỉ lục của Pele

Bóng đá hôm nay 2/5: Liverpool và MU tranh hậu vệ 100 triệu bảng. Ronaldo muốn phá kỉ lục của Pele

Bóng đá hôm nay 02/05: Liverpool và MU tranh giành hậu vệ giá 100 triệu bảng, ba cầu thủ của Bundesliga dương tính với COVID-19.

 

Thứ Năm vừa qua, Liên đoàn bóng đá Đức (DFL) đã thảo luận với 36 CLB của Bundesliga và Bundesliga 2 để bàn về việc đưa bóng đá trở lại, dự kiến là ngày 9/5 tới. Tại Bundesliga, một trận đấu sẽ có tối đa 322 người có mặt, trong đó có khoảng 100 người ở 3 khu vực xác định: Bên trong sân, trên khán đài và ngoài sân. Ở Bundesliga 2, tổng số là 270 người, không bao gồm cầu thủ, HLV và trọng tài mà là phóng viên, nhân viên kiểm tra doping, phục vụ, y tế, hậu cần và các cậu bé, cô bé nhặt bóng.

Cũng nên nói thêm là các đội bóng sẽ đến sân theo những khung giờ khác nhau và mọi thủ tục quen thuộc như đứng dàn hàng, bắt tay hay chụp ảnh đội sẽ bị hủy bỏ.

Thế nhưng, ở các giải đấu lớn khác, tất cả đều chưa tìm được một giải pháp thích hợp nào.

Serie A

Tại Italy có hơn 207 nghìn người nhiễm Covid-19 và hơn 28 nghìn người chết, cao thứ 2 thế giới. Quy định giãn cách xã hội ở nước này sẽ kéo dài đến ít nhất là ngày 3/5, sau đó sẽ có những nới lỏng thận trọng đối với một số biện pháp.

Cũng vì thế mà Serie A đã bị hoãn từ ngày 9/3. Các đội vẫn còn 12 vòng đấu nữa, cộng với 4 trận đã bị hủy do đại dịch. Juventus đang dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn 1 điểm so với Lazio.

Về kinh tế, Series A ước tính sẽ mất khoảng 700 triệu euro nếu mùa giải không hoàn thành. Chỉ riêng số tiền truyền hình đã lên tới 450 triệu euro. Nếu mùa giải không thể tiếp tục, Serie A đề xuất cầu thủ cắt giảm 1/3 tiền lương. Cho đến nay, chỉ những cầu thủ từ Juventus và Roma từ bỏ mức lương của họ, khoảng 4 tháng.

Khả năng để Serie A trở lại là chưa rõ ràng dù người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Italy, ông Gabriele Gravina, muốn cho các đội tập luyện trở lại từ ngày 4/5 nếu quy định giãn cách xã hội được nới lỏng. Trong trường hợp này, mùa giải sẽ bắt đầu lại vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 trong các sân không khán giả. Nếu cần thiết, giải đấu số 1 quốc gia hình chiếc ủng có thể thi đấu vào cuối năm nay. Ngoài ra thì một gợi ý đưa ra là chỉ tổ chức các trận đấu ở 4 thành phố, ngoại trừ phía Bắc.

Bong da, Bóng đá, Tin tức bóng đá, Bóng đá hôm nay, Bóng đá châu Âu, Covid-19, tin tuc bong da, bong da hom nay, tin bóng đá, Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Juventus
Phương án đá sân không khán giả là bắt buộc, ít nhất là trong tương lai gần

La Liga

Tây Ban Nha vẫn có số người nhiễm Covid-19 cao nhất châu Âu, hơn 242.000 người, với hơn 24.000 người tử vong. Giống như ở Italy, quy định giãn cách xã hội, như người đứng đầu chính phủ Pedro Sanchez cho biết, sẽ không được nới lỏng trước ngày 11/5.

So với Serie A, La Liga chính thức bị đình chỉ vào ngày 12/3 sau 27 vòng, nghĩa là vẫn còn 11 vòng nữa. Barcelona đang hơn 2 điểm so với Real Madrid.

Theo Chủ tịch Liên đoàn giải Tây Ban Nha, ông Javier Tebas, thì La Liga sẽ mất ít nhất 150 triệu euro vào ngày 9/4 và nếu kết thúc mùa giải sớm có thể nâng con số này lên 1 tỷ euro, trong đó có 600 euro tiền truyền hình. Các cầu thủ Barcelona và Atletico Madrid đồng ý cắt giảm 70% lương.

Trong khi Tebas đề xuất 3 ngày có thể tổ chức các trận đấu không có khán giả (các ngày 28/5, 6/6 và 28/6), Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đề xuất hủy bỏ mùa giải và giữ nguyên bảng xếp hạng để xác định đội vô địch và các suất dự cúp châu Âu. La Liga và UEFA đã từ chối điều này. Các đội bóng sẽ chỉ được phép tập trở lại theo quy định nghiêm ngặt của chính phủ.

Premier League

Anh đã ghi nhận gần 180.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 25.000 ca tử vong. Theo chính phủ, quy định giãn cách xã hội từ ngày 24/3 sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất cho đến ngày 7/5.

Mặc dù vậy thì Premier League đã bị đình chỉ vào ngày 12/3, sau vòng 29. Như vậy các đội vẫn còn 9 vòng đấu hoàn chỉnh và 2 trận đấu bù. Liverpool đang dẫn đầu với khoảng cách chênh lệch và họ chỉ cần 2 trận thắng nữa để lên ngôi vô địch.

Nếu mùa này bị hủy bỏ, Premier League ước tính sẽ mất 1,25 tỷ euro, trong đó có 800 triệu euro từ truyền hình. Điều quan trọng là 20 đội bóng đã đồng ý chơi phần còn lại của mùa giải mốc thời gian để bóng lăn trở lại từ ngày 8/6 trong các sân vận động đóng kín cửa.

Ligue 1

Pháp đã có hơn 167.000 ca nhiễm virus corona và hơn 24.000 người chết. Theo Tổng thống Emmanuel Macron, quy định giãn cách xã hội sẽ không được nới lỏng trước ngày 11/5.

Sự gián đoạn của Ligue 1 đã được công bố vào ngày 13/3, sau vòng 28. Tính ra thì các đội vẫn còn 10 vòng và 1 trận đấu bù giữa Strasbourg - Paris St. Germain. PSG đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm hơn Marseille.

Nếu mùa giải bị hủy bỏ, Ligue 1 sẽ mất khoảng 400 triệu euro, một nửa trong số đó sẽ đến từ truyền hình. Vấn đề là sẽ có ít nhất 1/3 đội bóng bị đe dọa phá sản. Hiện Ligue 1 đang nhắm đến ngày 17/6 để bóng lăn trở lại nhưng không phải ai cũng ủng hộ việc tiếp tục mùa giải.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm