Barca chỉ kém kỉ lục của AC Milan 1 Siêu Cúp châu Âu

10/08/2015 19:20 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ cần thắng Sevilla ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu sắp tới, Barca sẽ san bằng thành tích đoạt 5 Siêu Cúp châu Âu của AC Milan.

AC Milan đang là đội giành nhiều Siêu Cúp châu Âu nhất với 5 lần đoạt danh hiệu này (1989, 1990, 1994, 2003, 2007). Trong khi đó, Barca đã 4 lần giành Siêu Cúp châu Âu (1992, 1997, 2009, 2011). Lần đầu Barca giành Siêu Cúp châu Âu là vào năm 1992, khi vượt qua Weder Bremen với tổng tỉ số 3-2 sau 2 lượt trên.


Barca vô địch Siêu Cúp châu Âu năm 2011

5 năm sau đó, Barca giành vinh quang dưới sự dẫn dắt của HLV Louis van Gaal. Đội bóng chủ sân Camp Nou đã đánh bại Dortmund với tổng tỉ số 3-1 sau 2 lượt trận.

Năm 2009, Barca dưới sự chỉ đạo của Pep Guardiola và có bộ ba Messi, Henry và Ibrahimovic trên hàng công đã vượt qua Shakhtar Donetsk ở Monaco với tỉ số 1-0. Bàn thắng duy nhất trong trận đấu này được ghi bởi Pedro. Đến năm 2011, Barca tiếp tục đăng quang ở Monaco sau khi hạ gục Porto với tỉ số 2-0 nhờ công của Messi và Fabregas.

Các CLB từng giành Siêu Cúp châu Âu


Mặc dù chỉ đứng thứ 2 về số Siêu Cúp châu Âu giành được, nhưng Barca lại là đột nhiều lần lọt vào trận tranh Siêu Cúp châu Âu nhất (8 lần). Đội bóng xứ Catalunya đã 4 lần lỗi hẹn với danh hiệu trên vào các năm 1979 (thua Nottingham), 1982 (thua Aston Villa), 1989 (AC Milan) và 2006 (Sevilla). Ở trận gặp Sevilla vào năm 2006, Barca đã thất bại 0-3. Mặc dù trong đội hình Barca ở trận đấu đó có Ronaldinho, Eto'o và Messi, nhưng họ vẫn thất bại trước những bàn thắng của Renato, Kanoute và Maresca.

Về phía AC Milan, đội bóng của Italy đã giành 2 Siêu Cúp Châu Âu với HLV Arrigo Sacchi (1989 và 1990), 1 danh hiệu với HLV Capello (1994) và 2 danh hiệu với HLV Ancelotti (2003 và 2007).


AC Milan giành Siêu Cúp châu Âu vào năm 2007, sau khi đánh bại Sevilla

AC Milan từng đá Siêu Cúp châu Âu với Sevilla vào năm 2007. Đội bóng của Italy đã giành thắng lợi nhờ 3 bàn thắng của Inzaghi, Jankulovski và Kaka, dù cho Sevilla mở tỉ số trước do công của Renato.

Đội xếp thứ ba về số danh hiệu Siêu Cúp châu Âu là Liverpool (1977, 2001 và 2005). Trong khi đó, Real Madrid đứng thứ 4 với 2 lần giành danh hiệu trên (2002 và 2014). Đội bóng chủ sân Bernabeu còn có 2 cơ hội giành Siêu Cúp châu Âu vào các năm 1998 và 2000 nhưng đều thất bại. Valencia và Atletico Madrid cũng có 2 lần giành Siêu Cúp châu Âu. Trong khi đó, Sevilla mới 1 lần đăng quang. Tổng cộng, các đội bóng của Tây Ban Nha đã 11 lần giành Siêu Cúp châu Âu, trong khi đó các đội bóng của Italy mới có 9 lần.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm