Bán kết Cúp C1: Ramos trở lại trận gặp Chelsea, PSG có thể mất Mbappe ở lượt về

01/05/2021 17:20 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Trung vệ của Real Madrid, Sergio Ramos đã bình phục và có thể góp mặt ở trận lượt về gặp Chelsea tại Bán kết Champions League (06/05).

Real Madrid: Sergio Ramos hướng dẫn Varane đánh đầu từ trên khán đài

Real Madrid: Sergio Ramos hướng dẫn Varane đánh đầu từ trên khán đài

Sergio Ramos đã cố gắng khích lệ các đồng đội ở trên khán đài. Trung vệ người Tây Ban Nha đã không thể góp mặt ở trận Bán kết lượt đi Champions League vì chấn thương.

HLV Zinedine Zidane tiết lộ rằng Sergio Ramos đã bình phục và sẽ trở lại ở trận Bán kết lượt về gặp Chelsea tại Champions League. Ramos đã bỏ lỡ 9 trận gần nhất của Real Madrid do chấn thương. Tuy nhiên anh đã tập luyện trở lại vào hôm thứ Sáu tuần này. Trung vệ người Tây Ban Nha có thể ra sân ở trận gặp Osasuna vào hôm nay (thứ Bảy).

Ở trận lượt đi, Ramos đã phải ngồi trên khán đài nhìn Real Madrid thi đấu với Chelsea. Đội bóng của HLV Zidane đã hòa 1-1 với Chelsea tại sân Alfredo Di Stefano (Madrid).

Chú thích ảnh
Sergio Ramos sẽ trở lại ở trận Bán kết lượt về gặp Chelsea

Mặc dù không có mặt ở trên sân nhưng Ramos vẫn cố gắng đưa ra những chỉ đạo từ trên khán đài cho các đồng đội.

Trung vệ của Real Madrid đã ăn mừng đầy cảm xúc khi Karim Benzema ghi bàn san bằng tỉ số 1-1 cho đội bóng của HLV Zidane. Ramos còn tỏ ra không hài lòng khi Raphael Varane không thể đánh đầu ghi bàn sau quả đá phạt góc của Toni Kroos. Theo tờ SportBible, Ramos lúc ở trên khán đài đã thực hiện động tác đánh đầu, dạy cho Varane cần phải đánh đầu như thế nào.

“Ramos đã tập luyện với chúng tôi và điều đó có nghĩa là cậu ấy có thể thi đấu trở lại. Chúng tôi sẽ xem xét khi đưa ra danh sách thi đấu. Tuy nhiên Ramos đã bình phục và sẵn sàng ra sân”, HLV Zidane phát biểu.

Cuộc đua đến chức vô địch La Liga mùa này đang rất gay cấn. Atletico Madrid dù dẫn đầu nhưng chỉ hơn Real Madrid và Barcelona 2 điểm. Sevilla, đội đứng thứ 4 trên BXH, cũng có cơ hội tranh chức vô địch khi mà họ chỉ kém Atletico Madrid 3 điểm.

"La Liga luôn là giải đấu khốc liệt và sẽ luôn là như vậy cho tới vòng đấu cuối cùng”, HLV Zidane nhận định.

“Chúng tôi muốn giành chức vô địch La Liga và chúng tôi biết điều đó sẽ rất khó. Tuy nhiên Real Madrid sẽ cố gắng hết sức từ giờ đến vòng cuối cùng. Phía trước chúng tôi còn nhiều trận đấu, trong khi các cầu thủ gặp nhiều vấn đề. Tuy nhiên trong một mùa giải, mọi thứ đều xảy ra. Điều quan trọng là chúng tôi phải sẵn sàng ra sân và cạnh tranh danh hiệu”, HLV của Real Madrid tuyên bố.

HLV Zidane cũng xác nhận rằng hậu vệ cánh Ferland Mendy và tiền vệ Federico Valverde sẽ vắng mặt ở trận gặp Osasuna. Lucas Vazquez và Dani Carvajal cũng sẽ không góp mặt ở trận đấu tới.

HLV Zidane cbo biết Marcelo vẫn có thể ra sân ở trận lượt về gặp Chelsea, dù trước đó cầu thủ người Brazil đã được chọn để giám sát một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Tây Ban Nha trong cuộc bầu cử sắp tới.

Trong khi đó, tiền đạo của PSG, Kylian Mbappe có thể ngồi ngoài trận Bán kết lượt về gặp Man City. Cầu thủ người Pháp đã chơi 90 phút ở trận lượt đi tại Paris, khi đội bóng của nước Pháp thua 1-2. Mbappe đã gặp vấn đề về bắp đùi và có thể ngồi ngoài trận đấu giữa PSG và Lens vào thứ Bảy tuần này. PSG đang chờ đợi kết quả xét nghiệm chấn thương của Mbappe. Nhiều khả năng, cầu thủ 22 tuổi sẽ ngồi ngoài trận Bán kết lượt về gặp Man City.

Chú thích ảnh
Mbappe đã dính chấn thương

PSG xác nhận rằng Mbappe gặp chấn thương trước trận đấu với Lens nhưng họ không nói rõ anh sẽ ngồi ngoài bao lâu. Đội bóng thủ đô Paris sẽ đánh giá lại tình hình sức khỏe của Mbappe vào thứ Ba tuần sau, trước khi họ hành quân tới Manchester để đá trận lượt về gặp Man City tại Bán kết Champions League.

Nếu Mbappe vắng mặt, trách nhiệm ghi bàn của PSG sẽ dồn lên Neymar ở trận Bán kết lượt về vào ngày 04/05 tới.

“Mbappe cảm thấy khó chịu ở bắp chân phải. Chúng tôi hy vọng cậu ấy không gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Mbappe là cầu thủ quan trọng với chúng tôi. Hy vọng rằng Mbappe sẽ sớm trở lại”.

“Chúng tôi đã nói chuyện với các nhân viên y tế và cả Mbappe. Cậu ấy chạy như bay ở trận gặp Metz. Mbappe đã không ra sân ở trận gặp Angers và cả trận đấu trước đó. Tuy nhiên ở trận gặp Man City, Mbappe có thể đã bị đau. Các cơ bắp ở phần bắp chân của Mbappe bị mất sự cân bằng, tuy nhiên có lẽ vấn đề không quá nghiêm trọng”, HLV Pochettino của PSG phát biểu.

Mbappe đã ghi 37 bàn thắng và thực hiện 10 kiến tạo trong 43 lần ra sân cho PSG ở mùa giải này. Đội bóng của Ligue 1 có thể bán Mbappe nếu cầu thủ này không ký hợp đồng mới.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm