Bakayoko rời Chelsea đến Milan là tốt cho tất cả

09/08/2018 16:07 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Higuain và Caldara, Milan đang muốn nhắm đến một chữ ký khác, đó là Tiemoue Bakayoko của Chelsea. Một thương vụ, nếu xảy ra, sẽ tốt cho cả hai đội bóng lẫn cá nhân Bakayoko.

Nhiều nguồn tin từ Italy, bao gồm cả các nhà báo uy tín về bóng đá Italy như Gianluca Di Marzio hay Angelo Mangiate đều khẳng định thương vụ Bakayoko chuyển từ Chelsea sang Milan đã ở rất gần.

Điều này hoàn toàn không bất ngờ, bởi tương lai của Bakayoko tại sân Stamford Bridge là hết sức bấp bênh. Tuyển thủ người Pháp có rất ít cơ hội để chứng tỏ mình trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải dưới triều đại Maurizio Sarri. Điểm hạn chế về khả năng xử lý bóng là lý do khiến tuyển thủ người Pháp có thể không tìm thấy chỗ đứng trong đội hình Chelsea mùa này.

Sự hiện diện của Jorginho, cậu học trò cũ của Sarri từ Napoli, cũng như khả năng Mateo Kovacic có thể gia nhập sân Stamford Bridge dưới dạng cho mượn từ Real Madrid, càng đẩy Bakayoko rời xa Chelsea. Một trong những yếu tố khiến tuyển thủ 23 tuổi này không được dự World Cup 2018 cùng đội tuyển Pháp là thời gian thi đấu ở Chelsea bị giảm sút nghiêm trọng, đặc biệt trong giai đoạn cuối mùa giải. Tiềm năng của Bakayoko sẽ sớm bị mai một nếu anh tiếp tục làm bạn với băng ghế dự bị thêm một mùa nữa tại nước Anh.

Maldini trở lại Milan: Xây dựng gia đình, để tạo dựng tương lai

Maldini trở lại Milan: Xây dựng gia đình, để tạo dựng tương lai

Trong một mùa Hè biến động của Serie A, Milan thực hiện một “bom tấn” làm chao đảo trái tim của những người yêu đội bóng, khi đưa Paolo Maldini trở lại.

Bakayoko có thể không phù hợp với thứ bóng đá kiểm soát bóng mang thương hiệu Sarri-ball tại Chelsea. Milan, với thứ bóng đá ưu tiên sự chắc chắn của HLV Gattuso, lại có thể là một địa chỉ phù hợp cho tiền vệ người Pháp này. Đội chủ sân San Siro đang có những bước đi mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, sau khi được khôi phục cơ hội dự Europa League. Tuy nhiên, những tân binh của Milan đến thời điểm hiện tại chủ yếu nằm ở hàng công (Higuain, Kalinic) hay các vị trí phòng ngự (Caldara, thủ thành Reina). Milan vẫn cần bổ sung thêm một cái tên chất lượng cho tuyến giữa, dù đội ngũ hàng tiền vệ không hề thiếu về số lượng.

Khi còn chơi bóng ở Monaco, Bakayoko được so sánh với Yaya Toure, nhờ sự toàn diện trong cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. HLV Leonardo Jardim của Monaco mô tả cụ thể về tuyển thủ 23 tuổi này: “Bakayoko giành chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi, đem đến sự cân bằng cho đội bóng. Cậu ta chuyền bóng rất tốt. Đó là những gì có thể nói về vai trò của Bakayoko”.

Cơ hội để Bakayoko lấy lại những phẩm chất vốn có vẫn còn rất rộng. Chuyển đến Milan, dù chỉ là bản hợp đồng cho mượn, đem đến cơ hội để anh tái sinh sau một mùa giải thảm họa ở sân Stamford Bridge. Chelsea sẽ bớt đi một người thừa, còn Milan thêm một chữ ký để hoàn thiện bộ khung cho mùa giải mới. Một thương vụ như thế không có gì để phàn nàn.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm