Ba Lan và Thụy Điển từ chối thi đấu với Nga ở vòng play-off World Cup 2022

27/02/2022 15:37 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan quản lý của đội tuyển Ba Lan và Thụy Điển cho biết họ sẽ không đá vòng play-off World Cup với Nga vào tháng Ba tới, sau căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraina.

Cập nhật tình hình Nga - Ukraine ngày 27/2: Nhiều người dân Ukraine chuyển sang sử dụng tiền điện tử

Cập nhật tình hình Nga - Ukraine ngày 27/2: Nhiều người dân Ukraine chuyển sang sử dụng tiền điện tử

Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về những diễn biến trong quan hệ Nga-Ukraine. Mời quý vị độc giả chú ý theo dõi.

Nga sẽ gặp Ba Lan vào ngày 24/03 tới ở trận bán kết của nhóm B vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu. Cặp đấu khác ở nhóm B là trận đấu giữa Thụy Điển và CH Séc diễn ra cùng ngày. Nếu Nga vượt qua Ba Lan, họ sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Thụy Điển và CH Séc để giành vé dự World Cup.

Tuy nhiên sau những căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraina gần đây, đội tuyển Ba Lan đã từ chối đá vòng play-off với Nga. Một số cầu thủ Ba Lan, bao gồm đội trưởng Robert Lewandowski đã ủng hộ quyết định này với những tuyên bố trên mạng xã hội.

Chú thích ảnh
Tiền đạo của ĐT Ba Lan, Robert Lewandowski từ chối góp mặt ở trận gặp Nga tại vòng play-off World Cup 2022

“Trước sự căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraina, đội tuyển Ba Lan đã quyết định sẽ không thi đấu trận nào với đội tuyển Nga”, Chủ tịch LĐBĐ Ba Lan, Cezary Kulesza xác nhận.

“Đây là quyết định đúng đắn duy nhất. Chúng tôi đang đàm phán với LĐBĐ Thụy Điển và CH Séc để đưa ra quan điểm với FIFA”, ông Cezary Kulesza phát biểu.

LĐBĐ Thụy Điển sau đó cho biết họ sẽ không thi đấu với đội tuyển Nga, bất kể trận đấu diễn ra ở đâu. “Sự căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraina khiến cho trận đấu giữa Thụy Điển và Nga không thể diễn ra được”, Karl-Erik Nilsson, chủ tịch LĐBĐ Thụy Điển phát biểu.

Điểm những nhóm ngành cổ phiếu chịu tác động từ căng thẳng Nga - Ukraine

Điểm những nhóm ngành cổ phiếu chịu tác động từ căng thẳng Nga - Ukraine

Giới phân tích nhận định căng thẳng Nga-Ucraine tuy không ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường chứng khoán Việt Nam, nhưng có những ảnh hưởng gián tiếp đến một số nhóm ngành do giá dầu tăng cao.

“Do đó chúng tôi kêu gọi FIFA hủy bỏ các trận đấu ở vòng play-off diễn ra vào tháng Ba mà Nga tham dự. Bất kể FIFA quyết định ra sao, chúng tôi sẽ không thi đấu với ĐT Nga vào tháng Ba tới”, ông Karl-Erik Nilsson phát biểu.

Trong khi đó, tiền đạo Robert Lewandowski của đội tuyển Ba Lan tuyên bố trên mạng xã hội Twitter về việc từ chối đá play-off với ĐT Nga: “Đó là một quyết định đúng đắn. Tôi không thể tưởng tượng được việc thi đấu với tuyển Nga trong bối cảnh mà tình hình căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraina đang diễn ra. Các cầu thủ Nga và CĐV Nga không phải chịu trách nhiệm nhưng chúng tôi không thể làm ngơ với những gì đang xảy ra”.

Trong một lá đơn gửi tới FIFA, ba liên đoàn bóng đá của Thụy Điển, Ba Lan và CH Séc viết rằng các trận đấu ở vòng play-off nhóm B không nên diễn ra trên lãnh thổ Nga. “Những người ký đơn này không muốn di chuyển tới Nga và thi đấu ở đó. Sự căng thẳng leo thang mà chúng tôi quan sát thấy đang dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và làm giảm đáng kể sự an toàn của đội tuyển quốc gia chúng tôi”, trích lá đơn mà ba liên đoàn bóng đá nói trên gửi tới FIFA.

Trong bối cảnh nói trên, FIFA vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có hủy bỏ các trận đấu ở vòng play-off nhóm B hay không. “FIFA sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và cập nhật thông tin liên quan đến vòng play-off World Cup 2022 trong thời gian sớm nhất”, FIFA cho biết.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm