Andrea Pirlo: 'Cristiano Ronaldo sẽ tạo ra xu hướng mới cho Serie A'

01/06/2019 08:46 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Mail, cựu tiền vệ Andrea Pirlo đã chia sẻ về kế hoạch trở thành HLV trong tương lai. Ngoài ra, anh cũng tiết lộ về quyết định không tới Premier League thi đấu, đồng thời hi vọng Cristiano Ronaldo sẽ tạo ra xu hướng cho Serie A.

MU: Một lần nữa bị 'phá hoại' bởi Mino Raiola với thương vụ De Ligt?

MU: Một lần nữa bị 'phá hoại' bởi Mino Raiola với thương vụ De Ligt?

“Siêu cò” Mino Raiola được cho là đang liên hệ với Phó chủ tịch Ed Woodward để đưa Matthijs de Ligt đến MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019 này.

"Một cầu thủ tốt, một người đàn ông tốt. Đẳng cấp ở trong và ngoài sân cỏ". Andrea Pirlo không mất tới 2 giây để trả lời khi được hỏi rằng anh muốn được người hâm mộ nhớ đến như thế nào ở tuổi 40.

Cựu danh thủ người Italy là một người đàn ông của gia đình. Tài khoản Instagram của anh tràn ngập những hình ảnh về 4 người con Niccolo, Angela, Leonardo, Tommaso và bạn gái Valentina.

Chú thích ảnh
Pirlo là một người đàn ông của gia đình

Anh chia sẻ thêm: "Khi tôi quyết định ngừng chơi bóng, đó là thời điểm hoàn hảo. Tôi mệt mỏi và chấn thương. Hiện tại thì tôi không nhớ những trận đấu. Tôi cảm thấy rất ổn khi được ở nhà".

"Bây giờ tôi làm việc trên sóng truyền hình với tư cách là một chuyên gia, bàn luận về Serie A và Champions League. Nhưng tôi không dành quá nhiều thời gian cho việc đó. Tôi thích ở cùng gia đình và bạn bè".

Chú thích ảnh
Andrea Pirlo rất ngưỡng mộ HLV Antonio Conte và Maurizio Sarri

Andrea Pirlo sẽ theo đuổi sự nghiệp huấn luyện viên, đồng thời thừa nhận sẽ chịu sự ảnh hưởng từ 2 HLV Maurizio Sarri và Antonio Conte. Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ về quyết định từ chối Chelsea và Man City để ở lại Italy.

"Tôi đang học để trở thành một HLV", Andrea Pirlo cho biết. Tôi sẽ lấy bằng huấn luyện vào tháng 9 và sau đó, có lẽ sẽ tốt cho tôi khi trở thành HLV".

"Mọi việc không dễ dàng với Maurizio Sarri. Tôi nghĩ ông ấy cần thời gian để hiểu các cầu thủ và thích ứng với hệ thống mới. Đối với tôi thì ông ấy là một HLV rất giỏi. Các CĐV Chelsea phải giữ bình tĩnh".

"Còn Antonio Conte là HLV xuất sắc nhất trong sự nghiệp của tôi. Ở Chelsea, ông ấy đã làm rất tốt khi vô địch Premier League và FA Cup. Có lẽ ông ấy gặp vấn đề với BLĐ Chelsea và bây giờ ông ấy tự do".

"Nếu nhìn vào lịch sử Chelsea trong 10 năm qua thì bạn có thể thấy họ đã thay quá nhiều HLV. Nhưng mọi vấn đề không phải là do HLV mà có lẽ là do BLĐ CLB".

"Tôi đã có cơ hội thi đấu ở Premier League nếu theo Carlo Ancelotti tới Chelsea hoặc khoác áo Man City trước khi tôi gia nhập Juventus. Chelsea nói rằng tôi đã rất già khi 30 tuổi đấy! Ở lần còn lại thì tôi ưu tiên đến Juventus hơn. Chắc chắn đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời nhưng tôi rất vui vì đã quyết định ở lại Italy".

Chú thích ảnh
Andrea Pirlo ngạc nhiên khi thấy Cristiano Ronaldo đến Serie A thi đấu

Trong sự nghiệp, Andrea Pirlo đã dành hơn 2 thập kỷ thi đấu ở Italy. Anh hiểu rõ Serie A và hy vọng sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo sẽ giúp giải đấu tái hiện những ngày tháng huy hoàng của những năm 90.

Andrea Pirlo thừa nhận: "Tôi đã rất ngạc nhiên vì cho rằng rất khó để đưa Cristiano Ronaldo đến Juventus nhưng điều đó rất quan trọng với Serie A. Cậu ấy cải thiện giải đấu, cải thiện các CLB khác. Điều đó cũng rất quan trọng với Italy".

"Chúng tôi hy vọng rằng Cristiano Ronaldo là người tạo ra xu hướng và nhiều cầu thủ tên tuổi lớn sẽ theo chân cậu ấy. Hiện tại, cậu ấy còn 2 hay 3 năm hợp đồng với Juventus, và sau đó có thể đến Mỹ hoặc bất kỳ giải VĐQG nào khác".

"Tôi đã rất vui khi thi đấu ở đây. Đó là một trải nghiệm rất quan trọng với tôi và gia đình. Tôi đã nhiều lần đi dạo quanh thành phố và đi tới các nhà hàng cùng bạn bè".

VIDEO: Bàn thắng và highlights Sài Gòn FC 2 -2 Sông Lam Nghệ An, V League 2019 vòng 12

Thành Đạt
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm