10 điều có thể xảy ra nếu bóng đá châu Âu không bị hoãn

02/05/2020 22:07 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Mùa giải 2019/2020 chắc chắn sẽ không bao giờ bị lãng quên. Đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai mà các giải đấu bóng đá bị hoãn lâu đến vậy.

 

Bóng đá hôm nay 2/5: Liverpool và MU tranh hậu vệ 100 triệu bảng. 3 cầu thủ Bundesliga dương tính với COVID-19

Bóng đá hôm nay 2/5: Liverpool và MU tranh hậu vệ 100 triệu bảng. 3 cầu thủ Bundesliga dương tính với COVID-19

Bóng đá hôm nay 02/05: Liverpool và MU tranh giành hậu vệ giá 100 triệu bảng, ba cầu thủ của Bundesliga dương tính với COVID-19.

 

Không một ai trong lúc này biết khi nào bóng đá mới có thể trở lại. Một số Liên đoàn thậm chí đã chọn giải pháp kết thúc sớm mùa giải để đảm bảo an toàn cho người hâm mộ trước dịch Covid-19.

Tại Pháp, ban tổ chức Ligue 1 đã trao chức vô địch cho PSG dựa trên hệ thống “điểm mỗi trận” phức tạp. Điều này đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Chắc chắn chúng ta không thể biết liệu mùa giải này sẽ kết thúc ra sao. Nhưng nếu các giải đấu không bị tạm dừng, dưới đây là 10 điều có thể xảy ra.

1.Liverpool là nhà vô địch

Liverpool chỉ còn cách chức vô địch 2 trận thắng nữa. Đoàn quân của Juergen Klopp đang rất khát khao nâng cao danh hiệu vô địch nước Anh sau 30 năm chờ đợi. Sẽ không nghi ngờ gì về khả năng vô địch của The Kop. Họ sẽ giành được chức vô địch ngay tại Anfield sau trận đấu với Crystal Palace.

Bong da, Bóng đá, Tin tức bóng đá, Nếu bóng đá châu Âu không bị hoãn, Covid-19, tin tuc bong da, bong da hom nay, tin bóng đá, Liverpool, Ronaldo, Cúp C1, Mourinho, Barca

2. Real Madrid sẽ vượt qua Barca

Đây là một dự đoán đầy táo bạo khi Real đã để thua liên tiếp trước Real Betis và Levante cách đây không lâu. Tuy nhiên, Los Blancos vẫn chỉ kém Barca hai điểm, và đội bóng xứ Catalunya đã trải qua hết khủng khoảng này đến khủng hoảng khác trong thời gian qua.

Real đã chơi một số trận khá tốt trong mùa giải này. Và họ hoàn toàn có cơ hội giành chức vô địch đầu tiên sau 3 năm.

Bong da, Bóng đá, Tin tức bóng đá, Nếu bóng đá châu Âu không bị hoãn, Covid-19, tin tuc bong da, bong da hom nay, tin bóng đá, Liverpool, Ronaldo, Cúp C1, Mourinho, Barca

3. Ronaldo tiếp tục ghi bàn và giúp Juventus vô địch

Ronaldo đã có một chuỗi phong độ đáng kinh ngạc vào đầu năm 2020 và rất có thể điều này sẽ tiếp tục. Anh có thể không vượt qua được Ciro Immobile trong danh sách ghi bàn, nhưng những bàn thắng của CR7 có thể tạo sự khác biệt trong cuộc đua vô địch Serie A.

“Bà đầm già” chưa có dấu hiệu sẽ bị cản lại trong mùa giải này, dù khoảng cách giữa họ và các đội đứng sau rất gần.

Chú thích ảnh

4. Jose Mourinho đứng trên bờ vực bị sa thải

Tottenham đã không thắng trong 6 trận đấu vào thời điểm mùa giải dừng lại. Họ đã bị Norwich loại khỏi FA Cup trên chấm penalty, bị RB Leipzig hành hạ ở vòng 1/8 Champions League. Trên thực tế, Tottenham giống như đang ở trong khủng hoảng và không biết làm cách nào để giành chiến thắng.

Mourinho sẽ dựa vào sự trở lại của Harry Kane, Son Heung-min và Moussa Sissoko để hồi sinh phong độ của Tottenham. Nếu không, ông có thể gặp rắc rối.

Chú thích ảnh

5. Man City lọt vào bán kết Champions League

Man City đang gặp rắc rối với UEFA, điều đó sẽ cho họ động lực để cạnh tranh ở Champions League mùa này vì không biết còn cơ hội để thi đấu tại đây mùa sau hay không.

Man City hiện tại đang chiếm thế thượng phong trước Real ở vòng 1/8 sau khi giành chiến thắng 2-1 trên sân Bernabeu. Nếu mùa giải không bị gián đoạn, chúng ta hiện đang ở giai đoạn bán kết, và rất có thể The Citizens đang góp mặt ở vòng đấu này. UEFA hẳn sẽ phải giật mình khi nghĩ về viễn cảnh đoàn quân của Pep Guardiola có thể lọt vào chung kết và vô địch năm nay.

Chú thích ảnh

6. West Ham bị kéo vào nhóm xuống hạng

West Ham là một trong những CLB đang đi đầu trong việc kêu gọi Premier League hủy bỏ kết quả mùa giải này. Dễ hiểu thôi khi The Hammers có nguy cơ phải xuống hạng rất cao nếu giải đấu không bị tạm hoãn. Lúc này, West Ham chỉ đang hơn nhóm xuống hạng nhờ hiệu số bàn thắng. Và lịch thi đấu sắp tới dường như không ủng hộ họ.

Chú thích ảnh

7. MU lọt vào top 4

Bằng việc bổ sung Bruno Fernandes và Odion Ighalo trong tháng 1, MU đang có dấu hiệu hồi sinh. Họ đang có phong độ ấn tượng với 10 trận đấu bất bại trên tất cả đấu trường. Với phong độ này, họ hoàn toàn có thể vượt qua Chelsea thất thường để góp mặt trong top 4.

Chú thích ảnh

8. Wolves vào bán kết Europa League

Vào đầu mùa giải, đã có những nghi ngờ về việc liệu Wolves có thể đi xa tại Europa League hay không. Họ đã chứng minh rằng mình có thể. Và lúc này, Wolves giống như một chú ngựa ô tại giải đấu.

Chú thích ảnh

9. Van Dijk giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm

Cầu thủ người Hà Lan hầu như không mắc sai lầm nào trong mùa giải này. Bên cạnh đó, việc góp phần đưa Liverpool lên ngôi vô địch có thể giúp Van Dijk giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Premier League.

Đó sẽ là một viễn cảnh tuyệt vời với Van Dijk nhưng lại rất đáng tiếc cho De Bruyne. Cầu thủ người Bỉ đã đóng góp 9 bàn thắng và 18 pha kiến tạo mùa này nhưng khả năng anh giành được giải thưởng cá nhân trên thấp hơn rất nhiều so với Van Dijk.

Chú thích ảnh

10. Robert Lewandowski giành Chiếc giày Vàng

Immobile hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở châu Âu cũng như Serie A. Nếu có một người có thể đánh bại Immobile thì có lẽ đó là Lewandowski.

Ngôi sao của Bayern Munich chỉ kém 2 bàn và 4 điểm so với vị trí hàng đầu trong cuộc đua giành Chiếc giày Vàng hiện tại. Trước khi bị chấn thương, Lewandowski có phong độ tốt khi đã ghi được 4 bàn sau 3 trận đấu và sắp tới, anh sẽ trở lại.

Chú thích ảnh

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm