10 cầu thủ trẻ Messi tiên đoán sẽ thành ngôi sao giờ đang ở đâu?

06/04/2020 16:17 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hồi 2016, Messi dự báo 10 cầu thủ trẻ sẽ trở thành những ngôi sao thực thụ trong tương lai. Hãy xem 4 năm sau, họ đang ở đâu?

Chiêm ngưỡng chiếc máy bay sang trọng trị giá 12 triệu bảng của Messi

Chiêm ngưỡng chiếc máy bay sang trọng trị giá 12 triệu bảng của Messi

Là một ngôi sao giàu có trong giới bóng đá, Lionel Messi đã thuê hẳn một chiếc máy bay cá nhân sang trọng trị giá 12 triệu bảng để đưa gia đình đi chơi.

+Patrick Roberts

2016: Man City (cho Celtic mượn)

2020: Man City (cho Middlesbrough mượn)

Chú thích ảnh
Patrick Roberts, một trong những cầu thủ trẻ Messi dự báo sẽ thành "sao"

Hồi 2016, Roberts chơi khá hay ở Celtic nhưng anh không tiến bộ thêm từ đó đến nay. Roberts chỉ được chơi 3 trận cho City ở mùa giải 2015-16. Nửa đầu mùa giải anh này đá cho Norwich, chỉ được ra sân 16 phút trước khi phải cắt ngắt thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn ở đội bóng này. Roberts sau đó chơi cho Boro cũng dưới dạng cho mượn nhưng chỉ ra sân 4 trận do dính chấn thương.

+Jean-Kevin Augustin

2016: Paris-Saint Germain

2020: RB Leipzig (cho Leeds United mượn)

Anh là tài năng trẻ của PSG hồi 2016, chơi 31 trận cho CLB này trước khi gia nhập RB Leipzig với giá 13 triệu euro hồi 2017. Sau khi thường xuyên ra sân cho Leipzig 2 mùa đầu tiên thì Augustin bị đem cho Monaco và Leeds mượn mùa này. Ông Marcelo Bielsa (HLV Monaco) không tin tưởng cầu thủ 22 tuổi này và chỉ cho anh ra sân 3 trận.

+Gabriel Boschilia

2016: Monaco

2020: Internacional

Boschilia gây ấn tượng ở Monaco hồi 2016. Ở mùa giải 2016/17, cầu thủ người Brazil ghi 8 bàn thắng sau 15 trận cho Monaco nhưng 2 mùa sau anh không ghi được bàn thắng nào, bị đem cho Nantes mượn ở mùa 2018-19 và trở lại Brazil hồi tháng 1/2020 , khoác áo Internacional.

+Alex Muyl

2016: New York Red Bulls

2020: New York Red Bulls

Muyl là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất của MLS hồi 2016. Anh đá chính cho New York Red Bulls giai đoạn 2016-2019, chơi tổng cộng 119 trận, ghi 13 bàn thắng. Nhưng đến giờ anh vẫn chỉ ở đó, không khá hơn được. Đường tới Châu Âu vẫn chưa hiện ra và có thể không bao giờ hiện ra.

+Jay Chanathip

2016: Muangthong United

2020: Hokkaido Consadole Sapporo

Chanathip được ví von là “Messi Thái” từ 2016 và khi đó chơi cho Muangthong United. Sau đó, anh tiến lên một nấc là gia nhập J-League, khoác áo Hokkaido Consadole Sapporo. Nhưng ngôi sao của tuyển Thái Lan dù ghi 8 bàn sau 56 trận cho ĐTQG vẫn chưa thể đạt tới đẳng cấp để chơi bóng ở Châu Âu.

+Nadezhda Karpova

2016: Chertanovo

2020: Sevilla

Cầu thủ nữ duy nhất được Messi tiên đoán sẽ thành “sao” trong tương lai. Karpova tỏa sáng trong màu áo CLB Chertanovo của Nga hồi 2016, gia nhập Valencia năm 2017 trước khi chuyển đến Sevilla năm 2019. Hợp đồng của cô hết hạn Hè 2020 và cô đang thu hút mối quan tâm của Chelsea.

+Davide Calabria

2016: AC Milan

2020: AC Milan

Calabria chơi tổng cộng 102 trận cho AC Milan cho tới nay. Anh cũng chơi 19 trận cho đội U19 Italy nhưng vẫn chưa lên được đội 1.

+Kekuta Manneh

2016: Vancouver Whitecaps FC

2020: FC Cincinnati

Manneh ra mắt trong màu áo Vancouver Whitecaps FC khi mới 18 tuổi. Năm 2016, anh này gia nhập CLB Pachuca của Mexico rồi chuyển sang thi đấu cho CLB St.Gallen của Thụy Điển năm 2018. Nhưng Mannueh không thể hiện được gì ở đội bóng Thụy Điển và giờ đã trở lại MLS thi đấu cho FC Cincinnati.

+Nathan

2016: Chelsea

2020: Chelsea (Cho Atletico Mineiro mượn)

Nathan thuộc diện tài năng trẻ của Chelsea hồi 2016 nhưng từ 2015 đến nay đã được đem cho 4 CLB khác nhau mượn trong đó có Amiens và Belenenses. Anh thi đấu cho Atletico Mineiro từ 2018 và giờ, ở tuổi 25, tương lai của anh ở Chelsea xem ra hoàn toàn mờ mịt.

+Kasper Dolberg

2016: Ajax

2020: Nice

Tiền đạo người Đan Mạch tỏa sáng ở Ajax mùa 2016-17, ghi 23 bàn thắng sau 47 trận đấu cho CLB Hà Lan khi mới ở tuổi teen. Nhưng sau đó anh không tiến bộ thêm và bị bán cho Nice với giá 20,5 triệu euro vào Hè 2019. Tại Nice, anh chơi tốt trong mùa đầu tiên, ghi 11 bàn sau 23 trận.

Đa số các cầu thủ trẻ mà "nhà tiên tri" Lionel Messi dự báo sẽ thành "sao" trong tương lai đều gây thất vọng toàn tập. Thế mới thấy, Messi dù là siêu sao số 1 thế giới nhưng không thể làm tuyển trạch viên được!

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm