02h45 ngày 17/2, PSG - Chelsea: Chờ sự khác biệt từ Pedro

16/02/2016 07:14 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không được đánh giá cao bằng PSG, đội bóng đang đạt phong độ cao tại Ligue 1, Chelsea vẫn có quyền hy vọng vào một kết quả tốt trên đất Pháp, với khác biệt đến từ Pedro.

Cuối tuần qua, Chelsea đã dễ dàng đè bẹp Newcastle tới 5-1, và Willian thừa nhận rằng “chúng tôi chỉ mất 20 phút để hạ gục đối thủ”. Một trong số những người hùng của họ là Pedro.

Hồi sinh sau nỗi thất vọng

Thực ra, Pedro nằm trong Top 10 cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Chelsea tại Premier League mùa này. Nhưng chẳng ai tại sân Stamford Bridge có biểu đồ phong độ biến đổi liên tục như tuyển thủ 28 tuổi này. Anh đến với Chelsea hè năm ngoái với rất nhiều sự lạc quan và để lại dấu ấn ngay trong trận ra mắt gặp West Brom hồi tháng Tám. Nhưng rồi những vấn đề nảy sinh, cộng với tình trạng thể lực không tốt khiến Pedro có lúc cảm thấy nuối tiếc về lựa chọn của mình. Nhưng hiện tại, cựu cầu thủ Barcelona dường như đang tái sinh dưới bàn tay của Guus Hiddink.

Đã có những lời khen cho màn trình diễn ấn tượng của Pedro với cú đúp vào lưới Newcastle. Giống như Pedro, Chelsea cũng đang hy vọng chiến thắng đó có thể là điểm bắt đầu cho một điều gì đó tích cực trong phần còn lại của mùa giải. Đó dường như là một điều gì đó khác lạ với một người đã giành được mọi danh hiệu cao quý ở cấp độ CLB như Pedro. Nhưng khi rời khỏi Barcelona, vùng an toàn của bản thân như lời mô tả của Jose Mourinho, Pedro muốn thử thách chính mình ở một giải đấu khác, cũng như trải nghiệm một nền văn hóa, một phong cách chơi bóng hoàn toàn khác biệt.

Điều này thể hiện tham vọng của Pedro rằng anh không muốn mãi làm “người vận chuyển” cho siêu sao Lionel Messi ở sân Camp Nou. Ở giai đoạn đỉnh cao phong độ, Pedro giống như người hùng trong một bộ phim hành động. Anh tăng tốc thật nhanh để đuổi theo bóng, hỗ trợ cho hậu vệ biên và có thể bắt đầu một đợt phản công.


Đội hình dự kiến trận PSG - Chelsea

Vẫn có đất để Pedro tỏa sáng

Tháng trước, Pedro đã chia sẻ về việc thích nghi với Premier League: “Ở Tây Ban Nha, bạn luôn cố gắng đưa bóng cho ai đó ở giữa sân và người ấy sẽ gây dựng lối chơi. Nhưng ở Anh, các đội bóng thường sử dụng những đường chuyền dài để kéo dãn trận đấu”.

Tuy vậy, mặt tích cực nằm ở chỗ việc luân chuyển bóng nhanh hơn và các đường chuyền dài sẽ giúp mẫu cầu thủ cơ động như Pedro có nhiều cơ hội để lấy bóng trong chân đối phương hơn. Tỷ lệ tắc bóng và giành lại bóng của Pedro ở Premier League mùa này là 2,86 lần/trận, cao hơn hẳn thời gian anh còn khoác áo Barcelona. Mùa bóng mà tuyển thủ 28 tuổi này có tỷ lệ tắc bóng và giành lại bóng cao nhất là mùa 2011-12 cũng chỉ ở mức 2,29 lần/trận.

Điều này hoàn toàn phù hợp với những gì Pedro có thể đem lại, nếu chúng ta nhìn vào các bàn thắng anh ghi được ở trận gặp Newcastle. Bàn đầu tiên là tình huống cầu thủ này tăng tốc thật nhanh ngay bên phần sân nhà ngay khi bóng được phá ra sau tình huống đá phạt của đối thủ. Bàn thứ hai đến từ pha dứt điểm hoàn hảo của anh.

HLV Hiddink tỏ ra rất hài lòng với những gì Pedro làm được: “Pedro luôn chăm chỉ, nhưng giờ cậu ta cũng bắt đầu thể hiện được sự hiệu quả, và đó là điều đáng khích lệ. Cậu ta thể hiện trách nhiệm lớn hơn trong việc phòng ngự, nhưng đồng thời điều ấy cũng giúp cho cậu ta có thể mang về những bàn thắng”.

Trong hoàn cảnh Eden Hazard vẫn chưa lấy lại phong độ, còn Costa sẽ được các hậu vệ PSG để ý sát sao, Pedro có thể trở thành vũ khí bất ngờ của Chelsea đêm nay.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm