Zinchenko đeo băng đội trưởng của Man City ở FA Cup

02/03/2022 07:29 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Fernandinho đã từ chối băng đội trưởng của Manchester City, thay vào đó yêu cầu đội bóng hãy trao nó cho Oleksandr Zinchenko trong trận đấu với Peterborough ở FA Cup.

Tottenham bị loại sốc ở FA Cup, Man City dễ dàng vào tứ kết

Tottenham bị loại sốc ở FA Cup, Man City dễ dàng vào tứ kết

Middlesbrough tiếp tục tạo nên tiếng vang ở đấu trường FA Cup khi khiến một đội bóng lớn khác ở Ngoại hạng Anh là Tottenham bị loại. Trong khi đó, Man City dễ dàng đánh bại Peterborough để giành vé vào chơi ở tứ kết.

Đêm qua, Man City hành quân tới sân Peterborough trong trận đấu thuộc vòng 5 FA Cup. Khi công bố đội hình một giờ trước thời điểm trận đấu khởi tranh, Man City đã chỉ định Fernandinho làm đội trưởng. Tuy nhiên, Fernandinho đã nói với HLV Pep Guardiola rằng anh muốn Zinchenko đeo băng đội trưởng, dẫn dắt đội bóng trong trận cầu này. Fernandinho từng có 8 mùa giải thi đấu cho Shakhtar Donetsk ở Ukraine.

HLV Pep Guardiola mô tả đó là một cử chỉ ủng hộ tuyệt vời dành cho hậu vệ trái 25 tuổi khi quê hương Ukraine của anh đang chịu cảnh bom đạn.

“Đội trưởng của chúng tôi đã quyết định trao băng đội trưởng cho Zinchenko. Điều đó cho thấy tất cả CLB đều đứng sau, hỗ trợ cậu ấy”, HLV Guardiola nói.

Đối đầu Peterborough là trận đầu tiên Zinchenko đá cho Man City kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Anh và đội trưởng Frankie Kent của Peterborough cùng nhau bước ra khỏi đường hầm, cầm lá cờ Ukraine.

 

Chú thích ảnh
Fernandinho nhường băng đội trưởng cho Zinchenko trong trận đấu với Peterborough

  

Ở trận đấu này, Man City dễ dàng ghi được 2 bàn thắng nhờ công của Mahrez và Grealish để giành vé vào tứ kết.

Jack Grealish, cầu thủ đã ghi bàn thắng thứ hai cho Man City, đã nói về Zinchenko: “Anh ấy là một nhân vật lớn trong đội và có phẩm chất không thể tin được. Chúng tôi phải ở đó vì anh ấy. Đó là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn đối với anh ấy và đối với tất cả mọi người gắn bó với Ukraine. Nhưng anh ấy đã ra sân và làm đội trưởng. Tôi nghĩ anh ấy đã làm rất xuất sắc.”

Về màn trình diễn của Man City, Guardiola nói: “Ngoài sáu phút đầu tiên của hiệp hai, phần còn lại thực sự tốt. Mahrez đã làm rất tốt. Chúng tôi biết phẩm chất của cậu ấy. Jack đã trở lại sau chấn thương và đang ở một phong độ thực sự tốt. Chiến thắng rất quan trọng. Chúng tôi có nghĩa vụ với người hâm mộ, những người đã phải trải qua một chặng đường dài để đến được đây.”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm