Xavi: 'Với Guardiola, Man City sẽ đổi đời'

13/08/2016 05:35 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Theo Xavi, Pep Guardiola là một cá tính mạnh mẽ, người có thể mang lại sự tôn trọng ngay tức khắc, ảnh hưởng được thể hiện nhanh chóng. Nếu ai đó có thể thay đổi Man City thì chính là Guardiola. Sau đây là bài viết của Xavi trên tờ Guardian:

Guardiola làm gì cũng giỏi

Khi nghe tin Barcelona bổ nhiệm Pep Guardiola, tôi đã tự nhủ rằng: “Chúa ơi, chúng tôi sẽ phất lên như diều gặp gió, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến bộ”. Tôi đã biết anh ấy từ trước, biết tuốt con người anh ấy. Anh ấy hay gắt gỏng, luôn khó hiểu, thích la lối nhưng cực kỳ chăm chỉ và sôi nổi. Một con người cầu toàn, khiến người khác ám ảnh. Anh ấy sẽ theo đến cùng cho đến khi đạt được mục tiêu. Nếu Pep quyết định trở thành nhạc sĩ thì anh ấy sẽ là một nhạc sĩ giỏi. Nếu anh ấy muốn là một nhà tâm lý học, anh ấy sẽ trở thành một nhà tâm lý học tinh thông. Bóng đá chính là đam mê của anh ấy.

Guardiola cực kỳ tỉ mỉ, tập trung vào từng chi tiết nhỏ. Thậm chí, khi còn là cầu thủ, anh ấy kiểm soát được mọi thứ, anh ấy biết rõ những gì mình muốn làm, anh ấy sắp xếp mọi thứ cặn kẽ trong tâm trí mình. Anh ấy yêu bóng đá, đặc biệt là cách nó vận hành. Anh ấy rất ghét việc mất bóng, kể cả khi còn thi đấu. Ở Barca, chúng tôi lớn lên với những tư tưởng mà Johan Cruyff mang đến, luôn có ý niệm rõ ràng về cách chơi bóng. Pep là một trường hợp đặc biệt trong đó, với tư tưởng đầy cấp tiến và thích sự tuyệt đối.

Rất tuyệt vời nhưng vẫn chưa đủ: Bạn phải có cả khả năng truyền đạt nữa. Nhiều HLV khác cũng sở hữu tư tưởng tương tự nhưng họ yếu đuối hơn và không thể bày tỏ nó với các học trò. Guardiola thì khác. Anh ấy là một nhà lãnh đạo đích thực, một cá tính đặc biệt. Chúng tôi cần điều đó khi anh ấy xuất hiện.

Anh ấy đòi hỏi rất nhiều ở bản thân và điều đó nhanh chóng lan tỏa khắp đội bóng. Sở hữu tầm nhìn tuyệt vời và anh ấy biết cách để truyền đạt nó. Tất cả mọi người ở Barca đều muốn lắng nghe Pep nói. Nó gần giống với Zinedine Zidane tại Real Madrid, người có mọi thứ cùng bóng đá và nhận được sự tôn trọng tuyệt đối. Càng ngày, Pep càng xây dựng nó vững mạnh hơn. Nếu Pep không phải là HLV xuất sắc nhất thế giới thì anh chắc chắn là một trong số đó.

Khác biệt so với phần còn lại

Guardiola và Luis Aragones là những HLV có ảnh hưởng lớn nhất đến tôi. Triết lý của Pep phù hợp với không chỉ Barca. Bayern Munich chính là bằng chứng. Đội bóng đó chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Có thể họ không vô địch Champions League vì nguyên nhân nào đó nhưng họ thắng rất nhiều, Pep đã để lại danh tiếng ở đó. Cứ nói chuyện với các cầu thủ Bayern, họ sẽ tiết lộ tất cả. Tôi biết Javi Martinez, Thiago và một số người khác nói về anh ấy. Tất cả họ đều nói rằng Pep rất khác biệt với phần còn lại.

Bạn sẽ được học thực sự với Pep. Anh ấy giải thích mọi vấn đề rất hay, không chỉ việc bạn đang làm gì mà còn tại sao bạn nên làm vậy. Anh ấy còn biết cách tổng hợp thông tin nữa. Pep thường xuyên khóa mình trong văn phòng rồi xem vô số những video chuẩn bị, cho đến khi tìm ra chìa khóa ở trận đấu tới. Anh ấy có thể bỏ ra 2 đến 3 tiếng hoặc hơn để làm điều đó. Sau đó, anh ấy sẽ trình bày cho các cầu thủ với đầy đủ chi tiết trong vòng 10 phút.

Guardiola không bao giờ khiến chúng tôi nhàm chán với việc đó cả. Anh ấy có thể khó hiểu đôi chút nhưng chưa bao giờ khiến người khác mất đi sự thú vị vì những thông tin mình truyền đạt. Video của anh ấy tập trung vào cả tổng quan lẫn chi tiết trước khi trận đấu diễn ra. Chúng tôi không nói nhiều về cách tiếp cận của mình mà chỉ tập trung vào việc tấn công đối phương như thế nào. Chúng tôi bàn luận về đâu là khoảng trống có thể khai thác - ví dụ như đằng sau lưng hàng thủ - và sau đó Pep chỉ dẫn cách thực hiện. Luôn là câu chuyện về tính thời điểm và khoảng trống.

Những ý tưởng của Pep sẽ được toàn đội thực hiện liên tục trong buổi tập, nhiều giờ liền. Về mặt nào đó, buổi tập không khác nào một bài học tâm lý - suy nghĩ, hiểu biết về những gì bạn đang thử. Sau đó, sẽ là một buổi đàm thoại tổng quát về tất cả những gì chúng tôi chuẩn bị. Nó mang đậm tính kỹ chiến thuật kèm theo cả cảm xúc và tâm lý.

Xavi tin rằng Man City sẽ vươn lên tầm cao với Guardiola

Thích khám phá nhưng triết lý không thay đổi

Khi bạn đã hiểu rõ những vấn đề, bạn sẽ biết cách truyền đạt chúng. Nếu ai đó có thể thay đổi Man City thì chính là anh ấy. Ngoài ra, nếu bạn hỏi tôi 10 năm trước, có thể tôi sẽ nói: “Quỷ tha ma bắt, nó thật khó”, nhưng bóng đá Anh ngày nay đã phát triển, nó không trực diện như trước nữa nên Pep sẽ không mất thời gian thay đổi tất cả mọi thứ. Manuel Pellegrini đã từng ở đó, Ferran Soriano và Txiki Begiristain thì đang ở đó.

Triết lý giờ đây đã gần hòa hợp với anh ấy, nó khiến Pep cảm thấy dễ chịu hơn. Họ đã có phong cách của mình, họ muốn áp đặt lên đối thủ, có bóng và kiểm soát mọi thứ. Man City có những David Silva, Kevin De Bruyne, Sergio Aguero và Yaya Toure, những cầu thủ có thể phù hợp với Barca. Pep sẽ còn mang về những tân binh phù hợp nữa.

Anh ấy sẽ chẳng gặp vấn đề gì với những cầu thủ không phù hợp. Anh ấy rất thẳng thắn và cởi mở với mọi người. Họ sẽ biết rằng nếu họ không tập luyện tốt thì họ không có cửa chơi bóng. Họ nên biết Pep sẵn sàng loại bỏ những ngôi sao để tạo cơ hội cho lớp trẻ. Anh ấy đã từng làm vậy với Pedro và Sergio Busquets, những người từng chơi ở giải hạng 3 cho đến khi trở thành các ngôi sao hàng đầu.

Pep ngày càng trưởng thành với trải nghiệm mới nhất tại Bayern. Anh ấy không ngừng học hỏi, luôn hướng tới sự phát triển, tìm ra những giải pháp mới. Những chiến thuật mới lên tục được ra lò. Đưa hậu vệ cánh vào đá giữa là một ví dụ điển hình. Pep là một người rất thông minh. Anh ấy biết cách để thích nghi với bóng đá ở bất cứ đâu, tôi có thể chắc chắn điều này.

Pep có thể thích khám phá những điều mới mẻ nhưng triết lý của anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Một lần, Pep từng nói anh có thể đưa ra sân 11 tiền vệ, nếu có bóng 100% thì anh ấy sẽ làm vậy. Vì vậy, anh ấy sẽ còn cấp tiến nữa.

Nếu bạn tin tưởng vào điều gì đó thì bạn phải theo đuổi nó. Chúng tôi đã từng được nuôi dưỡng theo tư tưởng đó một cách vô cùng sâu sắc, không khác gì việc sùng đạo cả. Pep là người theo chủ nghĩa thuần túy. Vậy tại sao phải thay đổi khi mọi thứ đang cho thấy sự thành công? Tôi không nghĩ anh ấy sẽ thay đổi tư tưởng, tôi nghĩ anh ấy sẽ cố gắng khiến nó trở nên hoàn hảo.

1 – Trong sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp, Pep Guardiola luôn giành chức VĐQG ở năm đầu tiên dẫn dắt đội bóng mới. Trong quá khứ, ông vô địch La Liga cùng Barca năm 2009 và vô địch Bundesliga cùng Bayern Munich năm 2014.

37 – Cho đến nay, Pep Guardiola vẫn là HLV trẻ nhất trong lịch sử giành chức vô địch Champions League. Mùa giải 2008-09, ông dẫn dắt Barca vô địch giải đấu khi mới 37 tuổi.

21 – Trong 7 năm làm HLV chuyên nghiệp, Guardiola giành tổng cộng 21 danh hiệu lớn nhỏ. Nổi bật là 2 chức vô địch Champions League (2008-09, 2010-11) khi còn dẫn dắt Barca.


Từ Sơn (Theo The Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm