West Ham vs Man City: Đừng vội chỉ trích Haaland

07/08/2022 13:55 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Thật ngạc nhiên khi chỉ vì một trận đấu mờ nhạt, Erling Haaland đã bị chỉ trích sau khi Man City của anh thua Liverpool 1-3 trong trận tranh Siêu Cúp Anh, dù đây chỉ là một cuộc chạm trán mang tính chất “nửa chính thức, nửa giao hữu”.

MU vs Brighton: Jadon Sancho sẽ tỏa sáng dưới thời Erik ten Hag?

MU vs Brighton: Jadon Sancho sẽ tỏa sáng dưới thời Erik ten Hag?

Jadon Sancho đã chơi nổi bật cho Man United ở giai đoạn cuối mùa giải trước. Liệu anh có thể duy trì phong độ đó ở dưới thời HLV Erik ten Hag?

Ngoại hạng Anh vòng 1

* 20h00, 7/8: MU vs Brighton (K+Sport1)

Xem trực tiếp K+Sport1

Soi kèo, nhận định MU vs Brighton

* 20h00, 7/8: Leicester vs Brentford 

Soi kèo, nhận định Leicester vs Brentford

* 22h30, 7/8: West Ham vs Man City (K+Spor1)

Xem trực tiếp K+Sport1

Soi kèo, nhận định West Ham vs Man City

 

Chú thích ảnh

 

Đúng là Haaland đã bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn và chưa thật sự ăn ý với các đồng đội, đặc biệt là Kevin de Bruyne, nhưng đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra trong thời gian tiền đạo người Na Uy hòa nhập ở đội bóng mới.

1. Romelu Lukaku đã ghi 4 bàn trong 4 trận đầu tiên trong lần thứ 2 khoác áo Chelsea, nhưng sau đó không ghi bàn trở lại cho đến tháng 12/2021. Còn sau đó nữa thì ai cũng đã biết tình hình của Lukaku ở Chelsea và bây giờ tiền đạo người Bỉ đang hạnh phúc ở… Inter Milan.

Chưa thể nói gì nhiều về những gì diễn ra trong tháng 8. Sau ba trận đấu ở mùa giải trước, Nuno Espirito Santo và Tottenham đã chơi hoàn hảo và đứng đầu giải với 3 trận toàn thắng, trong khi Arsenal của Mikel Arteta đứng cuối bảng với 0 điểm. Nhưng kết cục thì sao? Nuno Santo bị sa thải vào dịp Halloween, trong khi Arteta đã giúp Arsenal cạnh tranh Top 4 tận những vòng cuối.

Bạn cũng có thể muốn lưu ý rằng Haaland đã đối đầu hàng phòng ngự chắc chắn nhất ở Premier League mùa trước dưới sự chỉ huy của Virgil van Dijk, nhưng anh sẽ không phải đối mặt với họ mỗi tuần. Ở trận đấu vừa qua, Haaland chỉ có 3 cơ hội rõ ràng, nhưng đó là những cơ hội tốt. Về cơ hội chất lượng cao, chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) tích lũy của Haaland nhiều hơn toàn đội Liverpool cộng lại trong 83 phút đầu tiên, cho đến khi Salah thực hiện quả phạt đền.

2. Nhưng có lẽ những khoảnh khắc Haaland bị chỉ trích nhiều nhất đến vào những lần lỡ bóng từ đồng đội, đặc biệt là từ Kevin De Bruyne, người đã tỏ ra khó chịu sau mỗi tình huống như vậy. Đổ lỗi cho Haaland vì đã chạy chỗ sai hay sai thời điểm? Đổ lỗi cho đồng đội của Haaland vì đã chuyền “tự động” hơn là theo dõi chuyển động của anh? Cả 2 đều không phải.

Đơn giản là sự gắn kết và ăn ý cần được xây dựng theo thời gian và thật khó để hòa nhập ngay vào hệ thống vốn hoạt động trơn tru như cỗ máy và đã mang lại cho Man City rất nhiều thành công. Khả năng di chuyển và tìm kiếm không gian của Haaland vẫn rất đặc biệt. Tất cả những gì cần làm ở đây là các đồng đội mới của Haaland phải điều chỉnh để thích nghi với mẫu trung phong hoàn toàn mới của Man City nhiều năm qua: Một số 9 to lớn, nhanh, mạnh, đá trực diện, chứ không phải kiểu một “số 9 ảo” di chuyển rộng.

Chú thích ảnh
Haaland còn rất nhiều thời gian để chứng minh bản thân ở Man City

Một lý do khác để có niềm tin vào Haaland: Guardiola. Ông biết mình ký hợp đồng với ai, biết vũ khí mà Haaland có thể trở thành. Và đó không chỉ là các bàn thắng và cách di chuyển, mà còn là những khía cạnh mà Haaland vẫn có thể cải thiện, như đánh đầu, chuyền bóng và kiến ​​tạo.

Ở lần gần nhất Pep có một tiền đạo khổng lồ Bắc Âu trong đội của mình, ông đã không thành công (về cách sử dụng). Đó là tại Barcelona vào mùa 2009-10. Nhưng Haaland không phải là Zlatan Ibrahimovic, và Pep của 13 năm trước không phải là Pep của ngày hôm nay. Ông đã học được một hoặc hai điều kể từ đó, bằng chứng là khi có một trung phong xuất sắc như Robert Lewandowski ở Bayern Munich, ông đã giành được danh hiệu và phá vỡ các kỷ lục.

3. Nhưng có lẽ, lý do lớn nhất để tin vào Haaland là anh mới chỉ bước sang tuổi 22 vào tháng trước và còn hợp đồng đến năm 2027. Haaland chỉ có một mùa giải trọn vẹn dưới sự dẫn dắt của một HLV đúng một lần trong sự nghiệp của mình (và đó là Marco Rose). Nếu không có sự ra đi bất ngờ của Guardiola, Haaland sẽ có được nhiều mùa giải với Pep, và điều đó chỉ giúp anh phát triển hơn.

Nếu Haaland chỉ thể hiện ở mức trung bình trong mùa giải này thì điều đó cũng không có gì quá to tát với Man Cty. Hãy nhìn vào cầu thủ đắt giá nhất của họ từ trước đến nay, Jack Grealish, người đã đến mùa Hè trước và chưa bao giờ chơi đúng kỳ vọng, nhưng không bao giờ bị đội bóng của mình chỉ trích.

Không phải người hâm mộ Man City không cuồng nhiệt hay không đòi hỏi cao, mà đơn giản là sau 4 chức vô địch Premier League trong 5 mùa giải, họ đã có đủ “vốn” để có thể kiên nhẫn. Họ không cần một vị cứu tinh hay một vật tế thần. Đó chính xác là những gì Haaland cần để dần trở thành ngôi sao dẫn đường của Man City bởi anh đang có tất cả: Mạnh mẽ, nhanh nhẹn, không sợ hãi và có cảm giác gần như siêu phàm về chọn vị trí và thời điểm.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm