Wenger vẫn bình thản trước tương lai của Oezil

13/01/2017 20:58 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Ngay cả khi Mesut Oezil đưa ra thông báo rằng tương lai của anh sẽ phụ thuộc vào tương lai của HLV Arsene Wenger, nhưng ông thầy người Pháp vẫn hoàn toàn bình tĩnh trước thông tin này.

Mesut Oezil được coi như là một trong những “mắt xích” quan trọng nhất của Arsenal ở thời điểm hiện tại. Nhận ra điều đó, ban lãnh đạo đội chủ sân Emirates đã ra sức thuyết phục tiền vệ người Đức gia hạn hợp đồng. Hiện, chỉ còn 18 tháng nữa, bản hợp đồng của Oezil với Pháo thủ sẽ chính thức chấm dứt, thế nhưng, tiền vệ người Đức vẫn chưa đồng ý ký tiếp bản hợp đồng mới. Cách đây ít ngày, trong một chia sẻ với báo giới, cầu thủ này đã chia sẻ rằng tương lai của anh sẽ phụ thuộc vào HLV Arsene Wenger, và lý do mà anh đầu quân cho Pháo thủ cũng bởi đây là đội bóng của Wenger.


Ngay cả khi Ozil tuyên bố tương lai của anh phụ thuộc vào HLV Wenger, nhưng ông thầy người Pháp vẫn tỏ ra bình thản

Vì lý do đó, Ban lãnh đạo Arsenal phải hiểu rằng, để giữ chân được Oezil, đồng nghĩa với việc họ phải tìm cách gia hạn hợp đồng với ông thầy người Pháp trước tiên, bởi lẽ, khi mùa giải 2016/17 kết thúc, cũng là lúc mà họ phải nói lời chia tay với vị HLV đã gắn bó suốt 20 năm qua.

Mặc dù vậy, có vẻ như ông Wenger vẫn rất bình thản trước tuyên bố kể trên của cậu học trò người Đức. Trong một chia sẻ mới đây, nhà cầm quân này cho biết: “Tôi nghĩ rằng đã có gì đó nhầm lẫn. Cậu ấy muốn biết những điều xảy ra trên băng ghế HLV, nhưng đó có lẽ không phải là vấn đề chính trong quyết định của cậu ấy. Điều kiện đó không phải là điều duy nhất, bởi mỗi cuộc đàm phán thường kèm theo rất nhiều điều khoản khác. Hy vọng chúng tôi sẽ sớm tìm ra được một kết luận phù hợp với cậu ấy”.

Về tương lai của bản thân mình, HLV Wenger cũng tiết lộ: “Tôi không có gì để nói vào lúc này. Tôi hoàn toàn tập trung vào công việc hiện tại của mình, và cố gắng chuẩn bị tốt cho mọi trận đấu. Tôi không muốn nói thêm quá nhiều về việc của Oezil, bởi nói nhiều sẽ đi đến những sai lầm”.


Wenger vẫn không đưa ra tuyên bố chính thức về tương lai của mình với Pháo thủ

Về việc Arsenal thất bại trong việc hỏi mua chân sút Andrea Belotti từ CLB Torino tuần trước với giá lên tới 56 triệu bảng, Wenger chỉ cười, và đưa ra câu nói của Donald Trump: “Đó là cái gọi là tin giả mạo”.

Cuối tuần này, Arsenal sẽ chào đón sự trở lại của Oezil trong chuyến hành quân tới sân Swansea tại vòng 21 Premier League. Trên BXH lúc này, Pháo thủ đang xếp thứ 5 với 1 điểm kém hơn tốp 4 và 8 điểm kém hơn ngôi đầu bảng của Chelsea.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm