Wenger không thể vô địch Champions League?

19/08/2014 08:12 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã liên tục tham dự Champions League kể từ mùa giải 1998-99, nhưng Arsenal chưa bao giờ được tận hưởng vinh quang Châu Âu. Phải chăng sân chơi này là nỗi ám ảnh quá lớn với HLV Arsene Wenger?

Một trong những lý do khiến cho chiến lược gia người Pháp quyết định ở lại sân Emirates, đó là tham vọng và quyết tâm hoàn thành nốt danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của mình: chức vô địch Champions League.

Nói cách khác, Champions League chính là nỗi ám ảnh của HLV Wenger. Khát khao giành danh hiệu này chính là động lực thôi thúc ông tiếp tục kéo dài thời gian huấn luyện dù đã bước sang tuổi 64. Không thể phủ nhận Wenger đang là một trong những HLV tài năng nhất Châu Âu. Nhưng chừng nào ông chưa thể đăng quang ở sân chơi lớn nhất lục địa già, thì người ta sẽ chế giễu ông như là một Tim Henman của bóng đá, ám chỉ điểm tương đồng của chiến lược gia này với tay vợt kỳ cựu người Anh, người chưa bao giờ vô địch một giải Grand Slam nào trong sự nghiệp.

Điều ngược đời ở chỗ dù Wenger đã tạo ảnh hưởng đáng kể tới bóng đá Anh, ông lại chịu số phận hẩm hiu ở đấu trường Châu Âu, khi thành tích cao nhất chỉ là ngôi vị á quân ở cả Champions League lẫn Cúp UEFA (tiền thân của Europa League bây giờ). Vấn đề nằm ở đâu, và trong ba năm nữa liệu có còn cơ hội nào để Wenger cải thiện tình hình?

Ở vế thứ nhất của câu hỏi, có thể lý giải Wenger là một người trung thành đôi khi đến mức mù quáng với triết lý của mình. Lối chơi tiêu cực không bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của ông. Chiến lược gia 64 tuổi này luôn xây dựng lối chơi cho các học trò mà chẳng cần quá quan tâm đối thủ là ai. Như trước trận chung kết Cúp FA mùa giải trước, tiền đạo Lukas Podolski thậm chí chưa hề nghe tới cái tên Matty Fryatt của Hull.

Tại Premier League, phong cách này phần nào đó tạo ra hiệu quả, khi Arsenal sử dụng nền tảng kỹ thuật vượt trội để lấn át đối thủ. Bằng chứng là mùa trước đội chủ sân Emirates dễ dàng có những thắng lợi hoành tráng trước các đối thủ dưới cơ như Wigan, Hull, Sunderland hay Norwich.

Nhưng đấu trường Châu Âu lại là một câu chuyện khác. Champions League giống như nội dung chạy ngắn trong môn điền kinh, và những trận đấu ở vòng loại trực tiếp đòi hỏi các HLV phải tinh thông như những vận động viên chơi cờ. Hơn thế, các đối thủ ở châu lục lại sở hữu nền tảng kỹ thuật không kém hay thậm chí vượt trội Arsenal. Nói tóm lại, để vô địch Champions League cần có một kế hoạch tổng thể về chiến thuật, điều Wenger vẫn chưa thể làm được. Liệu Wenger có thể xua tan nỗi ám ảnh Champions League, ít nhất là trong mùa giải này? Đó vẫn là một câu hỏi chưa thể đưa ra đáp án ngay tức thì.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm