Wenger chỉ trích Man City: 'Họ đã mua tất cả cầu thủ của tôi'

18/02/2020 21:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger đã chỉ trích Man City sau khi đội bóng này vi phạm luật công bằng tài chính. Chiến lược gia người Pháp không tỏ ra thông cảm mà còn nhấn mạnh các CLB phải “giành chiến thắng bằng cách tôn trọng luật lệ”.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/2. Trực tiếp Atletico vs Liverpool, Dortmund vs PSG. K+, K+PM, K+NS

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/2. Trực tiếp Atletico vs Liverpool, Dortmund vs PSG. K+, K+PM, K+NS

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 châu Âu vòng 1/8 lượt đi: trực tiếp Atletico Madrid vs Liverpool, Dortmund vs PSG. Lịch bóng đá ngày 16/2, rạng sáng 17/2.

 

Trong quá khứ, cựu HLV của Arsenal, Arsene Wenger, từng chỉ trích Man City dùng “doping tài chính” để ký hợp đồng với những ngôi sao hàng đầu của ông như Emmanuel Adebayor, Kolo Toure, Samir Nasri, Gael Clichy và Bacary Sagna.

Thực tế cho thấy nửa xanh thành Manchester đã chi tiêu rất nhiều cho việc mua sắm kể từ khi ông chủ Sheikh Mansour tiếp quản CLB hồi năm 2008. Mới đây, Man City bị phát hiện vi phạm luật công bằng tài chính và đã bị UEFA cấm dự cúp châu Âu 2 năm đồng thời phạt thêm 25 triệu bảng.

Nhân sự kiện này, ông Wenger đã tiếp tục kể tội Man City: “Họ đã mua tất cả các cầu thủ của tôi!”.

Ngoài ra, chiến lược gia người Pháp tin rằng BXH cuối cùng tại các giải đấu hàng đầu châu Âu có liên kết với “số tiền mà các CLB chi tiêu”. Do vậy, ông muốn các đội bóng tôn trọng luật lệ để có một cuộc cạnh tranh công bằng.

“Niềm tin của tôi ở thể thao là mọi người phải cạnh tranh nhau bằng cách tôn trọng quy tắc. Chúng ta có thể chúc mừng người giỏi nhất, nhưng chỉ khi biết rằng họ tôn trọng luật lệ”.

“Nếu không có sự trung thực đó thì sẽ không có thể thao thực sự. BXH luôn được liên kết với số tiền mà các CLB chi ra cho việc mua sắm”.

Bong da, bong da hom nay, Man City bị cấm dự cúp C1, Wenger chỉ trích Man City, Man City mua cầu thủ Arsenal, Man City, Arsenal, Man City vi phạm luật công bằng tài chính
Wenger hài lòng khi Man City bị phạt

Wenger hiện đang làm Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA. Ông là một trong số những người ủng hộ việc siết chặt tài chính để có một cuộc cạnh tranh công bằng hơn trong bóng đá.

Sắp tới, nhiều khả năng Man City sẽ bị BTC Premier League phạt bằng cách trừ điểm, tước danh hiệu hoặc tệ nhất là bị giáng cấp xuống chơi ở giải hạng tư. Ông Wenger không thích việc tước danh hiệu của Man City nhưng lo ngại khoảng cách giữa những CLB lớn và nhỏ bây giờ quá lớn.

“Tôi không biết liệu có chuyện Man City bị tước danh hiệu hay không vì tôi tôi không biết rõ các quy tắc”, Wenger nói thêm. “Nhưng sự khác biệt giữa những CLB lớn và CLB nhỏ đã trở nên lớn hơn. Bây giờ, chúng ta có thể dự đoán một cách chính xác những gì sẽ xảy ra trong mọi giải đấu”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm