Wenger: 'Ai xúc phạm, tôi mặc kệ'

24/07/2015 06:35 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsene Wenger của Arsenal đang khát khao hơn bao giờ hết. Ông chưa nghĩ tới chuyện về hưu và bước vào mùa giải mới với lòng tin rằng đội bóng của ông đã sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch.

Arsene Wenger tỏ ra hoàn toàn thoải mái. Đội bóng của ông đang có một giải đấu chuẩn bị cho mùa giải mới rất thành công ở Singapore. Arsenal cũng đã kết thúc mùa trước khá ấn tượng và vừa bổ sung thủ thành đẳng cấp thế giới Petr Cech.

Những hy vọng lúc này thật trái ngược với 8 tháng trước, khi HLV người Pháp đối mặt với đám đông các CĐV Arsenal giận dữ sau thất bại 2-3 bạc nhược dưới tay Stoke ở Britannia, rơi xuống hạng 6 và kém Chelsea 13 điểm ở Premier League.

Ai nói gì cũng kệ

Nếu Arsenal giành chức vô địch Premier League mùa 2015-16, lần đầu tiên kể từ năm 2004, họ sẽ nhìn lại và nhận ra rằng buổi tối hỗn loạn tại nhà ga xe lửa ở Stoke cho thấy khoảnh khắc đen tối nhất thường tới vào ngay trước lúc ánh bình minh ló dạng. “Tôi là người nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi không hề chuẩn bị cho việc bị xúc phạm trên đường ra xe lửa”, Wenger nhớ lại. “Nhưng tôi đã vượt qua, tôi không để bị ảnh hưởng bởi những gì người khác nói, dù là tích cực hay tiêu cực”.

Tức là ông cũng bỏ ngoài tai những tin đồn về việc ông sẽ giải nghệ cuối mùa này? “Về hưu ư? Có, tôi có nghĩ tới, nhưng không nhiều hơn 5 giây, vì tôi ngay lập tức thấy hoảng sợ. Khi chúng tôi chơi ở Man United mới đây, tôi đã có dịp gặp Alex Ferguson. Tôi hỏi ông ấy: Ông không nhớ bóng đá sao? Ông ấy nói: Không hề. Ông ấy cảm thấy đã đủ. Nhưng ông ấy còn có những con ngựa. Tôi thì chẳng có ngựa nghẽo gì cả. Còn khát khao chưa bao giờ là vấn đề với tôi. Lúc này tôi đang quyết tâm hơn bao giờ hết. Tình yêu bóng đá không chỉ là tình yêu các danh hiệu. Bóng đá mỗi ngày lại khác, và luôn đòi hỏi sự nỗ lực 100%”.

Thành công tới từ đào tạo trẻ

HLV người Pháp nói những đội bóng thực sự thành công trong thời gian qua vẫn là những đội với truyền thống đào tạo trẻ lâu đời, như Barcelona hay Man United, nhưng ông cũng nói Louis van Gaal đang rời xa truyền thống đó ở Old Trafford vì lúc này Man United quá giàu và muốn thành công nhanh chóng thay vì chờ đợi một thế hệ trẻ của những Ryan Giggs, Paul Scholes và David Beckham nữa. Tuy nhiên, Wenger cũng hiểu rằng Van Gaal giờ không có nhiều thời gian và hiện việc tập hợp một đội bóng với các tài năng trẻ bản địa khó hơn nhiều so với thời của ông và Ferguson.

Bản thân Wenger cũng đã phải mua về những cầu thủ đắt giá ở Arsenal, nhưng đường lối chung tại Emirates vẫn là tự đào tạo và gầy dựng cho những người trẻ. Đội trưởng Mikel Arteta mới đây đã nói về một kế hoạch 4 năm sắp đơm hoa kết trái ở Arsenal với những cầu thủ như Theo Walcott, Mesut Oezil và Jack Wilshere đều sắp đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhưng Wenger không muốn tiên đoán quá xa xôi, nhất là sau khi ông đã trắng tay với một đội hình gồm Cesc Fabregas, Samir Nasri và Robin van Persie.

Nhưng với Wenger, mùa giải tới sẽ diễn ra thế nào để được coi là một thành công? Chức vô địch? Một Cúp FA nữa? Hay lại chỉ là vị trí thứ 4? “Tôi chỉ biết đội bóng ở đâu vào cuối mùa giải”, HLV người Pháp né tránh một phỏng đoán có thể gây áp lực thành tích lên các cầu thủ của ông. “Năm ngoái rõ ràng là chúng tôi chưa sẵn sàng vì sau 6 trận, chúng tôi đã kém Chelsea 11 điểm, một khoảng cách rất khó san bằng với khởi đầu của họ như thế. Sự ổn định đã không được đánh giá đúng, và tôi tin rằng Chelsea rất ổn định mùa trước, đặc biệt là trong phòng ngự. Đó là lý do họ vô địch”.

7 Arsenal ghi 7 bàn trong 2 trận ở giải giao hữu tại Singapore, chỉ thủng lưới 1 bàn và giành chức vô địch.

1 Arsenal mới có một tân binh trong mùa Hè, thủ thành Petr Cech từ Chelsea với giá 10,5 triệu bảng.

1.066 Tới hết mùa trước, Wenger đã có 1.066 trận chính thức dẫn dắt Arsenal. Cả sự nghiệp HLV chuyên nghiệp của ông đã là hơn 1.500 trận.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm