Walcott thừa nhận có xung đột giữa Sanchez và thành viên của Arsenal

08/03/2017 21:33 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Theo Walcott mới đây đã tiết lộ lý do vì sao người đồng đội Alexis Sanchez lại liên tục tỏ thái độ hồ hởi mỗi khi đội nhà gặp thất bại thảm hại.

Theo Walcott là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho Pháo thủ trong ở đấu lượt về gặp Bayern Munich trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League. Trận đấu này, đội chủ nhà đã hoàn toàn bị khuất phục trước đại diện đến từ Đức, qua đó phải nhận thất bại 1-5 (chung cuộc 2-10).

Nếu như trong lần đối đầu với Liverpool, vì lý do không được ra sân thi đấu, Sanchez ngồi nhếch miệng cười trên băng ghế dự bị khi đội nhà gặp khó khăn, thì ở trận đấu lần này, mặc dù có tên trong đội hình xuất phát, nhưng tiền đạo người Chile vẫn có hành động tương tự ngay sau khi rời sân.


Sanchez nhịn cười trên băng ghế dự bị

Chia sẻ với tờ Standard, Theo Walcott cho rằng, điều đó là hoàn toàn bình thường ở hầu hết các CLB. Anh nói: “Mọi thứ đều có nguyên do của nó. Có những xung đột xảy ra trong lúc tập luyện, nơi mà mọi người không biết mà thôi. Tôi chắc chắn rằng, điều này cũng xảy ra ở những nơi khác. Dù vậy, chúng tôi phải rũ bỏ nó ở trong phòng thay đồ. Chúng tôi cùng nhau ở đây để thi đấu, không phải để đánh nhau”.


Theo Walcott - cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho Arsenal trong trận thua 1-5 trước Bayern Munich

“Tỷ số 1-5 dường như khiến chúng tôi muốn bỏ cuộc, nhưng đâu phải như vậy”, Walcott nhấn mạnh. “Thế nhưng, đáng thất vọng là khi mà chúng tôi không thể làm gì khác”.

Đây là lần thứ 7 liên tiếp, thầy trò HLV Wenger bị loại tại vòng 1/8 Champions League. Tại đấu trường Ngoại hạng, Arsenal tụt xuống vị trí thứ 5 sau trận thua 1-3 trước Liverpool tuần trước. Hiện tại, đội chủ sân Emirates chỉ còn cơ hội duy nhất tại Cúp FA, nếu như họ có thể vượt qua Lincoln ở tứ kết.


Thầy trò HLV Wenger chỉ còn cơ hội cuối cùng tại Cúp FA

“Chúng tôi bị tổn thương mỗi ngày”, Walcott nói thêm. “Điều đó có thể xảy ra đối với bất cứ cầu thủ nào trong một thời gian dài, nhưng chúng tôi cần phải chắc chắn rằng, điều đó không phải đến từ các giải đấu. Chúng tôi vẫn còn trận chiến với Lincoln cuối tuần này. Đó là cơ hội tốt để được đến Wembley. Hiện giờ, tôi cho rằng, chúng tôi cần nghĩ tích cực. Chúng tôi là một đội hình mạnh mẽ. Nhiều người sẽ tự trách bản thân sau thất bại, nhưng tôi nghĩ, sẽ là không nên ở thời điểm này, khi mọi thứ đang trở nên xấu đi”.

“Chúng tôi là những Pháo thủ, là Arsenal, là một trong những CLB lớn mạnh nhất thế giới. Đơn giản chỉ là như vậy”, tiền đạo người Anh kết lại.

Video Arsenal 1-5 Bayern Munich:


T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm