Vừa tái xuất ở tuổi 45, Van der Sar đã đẩy được phạt đền

13/03/2016 06:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) –  Ngay trận đầu tiên sau khi tái xuất ở tuổi 45, thủ thành huyền thoại Edwin van der Sar đã ghi dấu ấn bằng một pha cản phá phạt đền giúp đội nhà Noordwijk thoát khỏi một trận thua.

Tuần vừa rồi, đội bóng hạng tư Hà Lan Noordwijk, CLB từ thủa đầu đời của Van der Sar, rơi vào một cơn khủng hoảng lực lượng, đặc biệt là trong khung gỗ, khi thủ thành số một Mustapha Mare Zine chấn thương. Đội bóng này đã cầu cứu Van der Sar, và anh đã đồng ý trở lại. Liên đoàn bóng đá Hà Lan cũng đồng ý, nhưng chỉcho phép thủ thành 130 lần khoác áo đội tuyển quốc gia ở trận đấu với Jodan Boys vào tối thứ Bảy.

Và màn tái xuất sau gần 5 năm của cựu thủ thành Man United thực sự gây thú vị khi anh cản được một quả phạt đền, để qua đó giúp Noordwijk kiếm được trận hòa 1-1.Ngoài ra, anh còn có một vài pha cản phá xuất sắc khác. Rõ ràng, ở tuổi 45, van der Sar vẫn chưa già như người ta tưởng.


Pha cản phá phạt đền xuất sắc của van der Sar

Van der Sar trở lại để

Van der Sar trở lại để "giải cứu" M.U?

Cựu thủ thành của Manchester United, Edwin van der Sar đã bóng gió về chuyện quay trở lại với sân cỏ.

“Anh ấy vẫn còn dành rất nhiều tình cảm cho CLB và vẫn hiện diện thường xuyên ở đây”, giám đốc kỹ thuật của Noordwijk, ông Peter Vink nói với tạp chí Voetbal, “Chúng tôi thực sự phấn khích vì Edwin đã trở lại và giúp đỡ Noordwijki”.

Van der Sar từng khoác áo Noordwijka trong giai đoạn 1985-1990. Sau đó anh mới chuyển qua một loạt CLB khác như Ajax, Juventus, Fulham và Man United.

P.Chi
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm