Vụ Robin van Persie rời Man United: Cuối cùng, Ferguson mới là người chiến thắng

14/07/2015 14:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Tờ Telegraph vừa tiết lộ một thông tin hết sức thú vị, rằng trong quá trình đàm phán với Sir Alex Ferguson để chuyển nhượng Robin van Persie sang Man United, HLV Arsene Wenger đã đoán được ý định giải nghệ của đối thủ ông.

“Tôi không hề ngạc nhiên và đã nói với các cộng sự của mình rất nhiều lần trước đó, rằng đấy sẽ là mùa giải cuối cùng của Ferguson”, Wenger kể.

Chiêu mộ Van Persie với giá 24 triệu bảng và trả lương cho anh đến 200 nghìn euro/tuần, Sir Alex Ferguson đã thực hiện một động tác đơn giản, tinh tế để thay đổi rõ rệt sức mạnh của Man United. Nhưng đó là một giải pháp ngắn hạn, không phải cho tương lai lâu dài.

Hiệu quả đến ngay lập tức: Van Persie trở thành cảm hứng chính cho danh hiệu Premier League thứ 13 của Sir Alex với United, cũng là danh hiệu cuối cùng trong sự nghiệp của ông. Van Persie là một thương vụ cực kỳ thành công của Ferguson, vừa vực dậy sức sống cho đội bóng, vừa giảm rõ rệt sức mạnh của đối thủ Arsenal trong mùa giải tiếp theo. Nhưng chỉ ông được hưởng thành quả đó. Van Persie không phải di sản ông để lại cho các HLV tiếp theo, cả David Moyes và Louis van Gaal đều thất bại trong nỗ lực tận dụng khả năng của đội trưởng ĐT Hà Lan.

Thật thú vị khi nhìn lại những phát biểu của Wenger ngày đó. Khi được hỏi rằng ai sẽ là người chiến thắng trong thương vụ này, ông trả lời đơn giản: “Chúng ta chỉ được biết vào đoạn cuối của bản hợp đồng”.

Sự thật là Wenger đã rất thông minh khi bán Van Persie cho United. Quyết định đó có lợi hơn nhiều việc giữ anh lại và trả nốt khoản lương kết xù trong năm cuối. Van Persie chỉ còn sức để tỏa sáng trong một mùa giải nữa, và ông Ferguson đã nhận trọn vẹn những lợi ích đó trong năm cuối của mình. Phần còn lại của hợp đồng, hay giai đoạn sa sút khủng khiếp của Van Persie, ông để cho hậu bối “hưởng” hết.

Sir Alex đã rút hết những tinh hoa của Van Persie trước khi giải nghệ

Thời điểm ông Ferguson giải nghệ được đánh dấu là mốc sự nghiệp Van Persie bắt đầu lao dốc. Nhưng thực ra, tiền đạo người Hà Lan đã sa sút từ trước đó: Mùa cuối cùng dưới trướng Wenger, anh ghi được 37 bàn sau 48 trận. Mùa đầu tiên cho Man United, sau 28 trận anh ghi 30 bàn. Đến hai mùa gần đây nhất, lần lượt Van Persie chỉ ghi được 18 bàn sau 28 trận và 10 bàn sau 29 trận. Hai mùa giải này, Man United xếp hạng 7 và hạng 4 tại Premier League. 

Đóng góp của Van Persie trong giai đoạn còn lại là không đáng kể, nhưng tính tổng chi phí lương, thưởng Man United phải trả cho anh lên đến khoảng 50 triệu bảng. Cuối cùng, họ vừa đẩy Van Persie sang Fenerbahce, thu về 4,7 triệu bảng.

Arsenal đã không giành chức được vô địch Ngoại hạng Anh mà “lẽ ra” phải có vào mùa 2012-13 vì  mất Van Persie. Nhưng đổi lại, họ giành được 2 danh hiệu FA Cup liên tiếp trong 2 mùa gần nhất. Arsenal chiêu mộ được các ngôi sao đương đại về đội hình như Mesut Oezil hay Alexis Sanchez.

Còn Man United thì sao? Hai mùa liên tục đập đi xây lại, và vô cùng khốn đốn với khối di sản của ông Ferguson.

Hoài Thuận

Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm