Vụ Chelsea bán David Luiz : Người chiến thắng' là… Jose Mourinho

25/05/2014 09:09 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm thứ Sáu vừa qua, hàng loạt trang báo của Anh, tờ báo uy tín của Pháp L’Equipe và trang web chính thức của Chelsea đồng loạt xác nhận David Luiz sẽ chuyển đến PSG trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới với chi phí kỷ lục lên đến 50 triệu bảng.

Thêm một cái gai được nhổ bỏ

Vụ chuyển nhượng này có thể coi là thắng lợi dành cho Chelsea nói chung và cá nhân Jose Mourinho nói riêng.

Trong suốt mùa giải 2013-2014 vừa qua, David Luiz được coi là cái gai trong mắt Jose Mourinho. Lối chơi có phần lãng tử của Luiz ở vị trí trung vệ hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của Mourinho. Một trung vệ lý tưởng trong mắt Mourinho phải đảm bảo sự an toàn, tập trung và chắc chắn ở mức tối đa.

Trận lượt đi tứ kết Champions League mùa này, gặp PSG, Luiz đã đá phản lưới nhà tai hại, khiến Chelsea phải lội ngược dòng cực kỳ vất vả. Chính vì lẽ đó, Luiz luôn chỉ là lựa chọn dự phòng cho cả hai vị trí: Trung vệ và tiền vệ trung tâm. Anh phải đứng sau bộ đôi John Terry – Gary Cahill trong danh sách chọn lựa. Còn ở tuyến giữa, HLV Mourinho chỉ sử dụng Luiz trong một số trận đấu nhất định.

Thái độ thi đấu là một điểm trừ khác của David Luiz. HLV Jose Mourinho từng tỏ ra bực tức với phong thái đủng đỉnh của trung vệ 27 tuổi trong trận thua 0-2 trước Newcastle hồi đầu tháng 11 năm ngoái, hay trước đó một tháng là trận gặp Cardiff.

Vụ bán Luiz cho PSG có những điểm tương đồng với trường hợp Juan Mata sang Man United. Đó đều là những cầu thủ mà HLV Mourinho cho rằng không chịu cố gắng thay đổi để hòa nhập với triết lý bóng đá mà ông mong muốn. Cả hai thương vụ đều có lợi về kinh tế cho đội chủ sân Stamford Bridge. Chelsea đã thu về 37 triệu bảng từ thương vụ Mata, sau khi chỉ phải mất 23,5 triệu bảng mua anh từ Valencia hồi năm 2011. Bây giờ, Luiz đã được đẩy sang PSG với mức giá theo trang Telegraph tiết lộ là 48 triệu bảng, gấp đôi so với số tiền 21,3 triệu bảng đem về từ Benfica đầu năm 2011.

Hai thương vụ này có thể coi là những bước thay đổi đầu tiên trong chính sách chuyển nhượng của Chelsea. Những năm đầu kỷ nguyên Abramovich, đội chủ sân Stamford Bridge thường xuyên mua cầu thủ với giá trên trời, rồi sau đó khi không để lại dấu ấn thì lại bán tống bán tháo với giá rẻ hoặc thậm chí là không thu về xu nào. Điển hình như Andriy Shevchenko, Chelsea mua anh từ Milan năm 2006 với giá 30 triệu bảng, rồi chỉ ba năm sau buộc phải để anh trở lại Dinamo Kiev mà không thu về một đồng nào.

Bán Luiz để săn bom tấn

Trở lại với thương vụ Luiz. Con số 48 triệu bảng thu được vào lúc này là một món hời của Chelsea, trong hoàn cảnh vừa phải mua sắm để hoàn thiện lực lượng, lại cần đảm bảo đáp ứng Luật công bằng tài chính của UEFA, tránh đi theo vết xe đổ của Man City.

Với số tiền đó, cùng với các thương vụ bán Mata và De Bruyne, Mourinho hoàn toàn có thể tự tin hướng tới những thương vụ bom tấn khi được trang bị khoản tiền đầu tư không hề nhỏ. Diego Costa của Atletico Madrid được cho là thương vụ có thể được hoàn tất sớm nhất, với mức giá 31,5 triệu bảng, đúng bằng số tiền giải phóng hợp đồng. Nhiều khả năng vụ chuyển nhượng này sẽ được công bố sau khi trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid kết thúc.

Sau khi hoàn tất vụ Costa, Chelsea sẽ nhắm đến việc gia cố khu trung tuyến với những mục tiêu như Paulinho (Tottenham), Koke (Atletico Madrid), Pogba (Juventus). Đó đều là những thương vụ dự kiến ngốn một khoản tiền không nhỏ. Cùng với đó là việc bổ sung một hậu vệ cánh trái, khi Ashley Cole sẽ ra đi sau khi hết hạn hợp đồng. Hiện Luis Felipe của Atletico Madrid đang được Chelsea theo dõi sát sao.

Bên cạnh đó, đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng trở lại với Luke Shaw, khi vụ mua hậu vệ 18 tuổi này của Man United đang gặp trắc trở. Lý do là lão tướng Patrice Evra vừa gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford thêm một năm.

48 – Với việc thu về 48 triệu bảng từ tiền bán Luiz cho PSG, Chelsea đã lời gấp đôi so với con số 21,3 triệu bảng bỏ ra đưa anh về từ Benfica đầu năm 2011.

15 – Mùa giải 2013-14, David Luiz chỉ được đá chính 15 trận ở Premier League, chỉ bằng gần một nửa con số ở mùa 2012-13 (29 trận).

100 – Chelsea đã thu được hơn 100 triệu bảng từ số tiền bán Luiz, De Bruyne và Mata. Con số này gấp 5 lần số tiền họ thu được từ việc bán cầu thủ mùa 2012-13 (20,3 triệu bảng).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm