Với Woodward, M.U bao giờ mới thành CLB bóng đá?

26/12/2018 07:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ed Woodward là người được nhà Glazer tin tưởng bậc nhất tại Man United. Niềm tin đó xuất phát từ tài năng kiếm tiền của Woodward, chứ không phải khả năng điều hành một CLB bóng đá.

Ghế HLV ở M.U: Pochettino mới là lựa chọn cần thiết?

Ghế HLV ở M.U: Pochettino mới là lựa chọn cần thiết?

Ole Gunnar Solskjaer đang mang lại những tín hiệu tích cực và bầu không khí thoải mái cho M.U trong những ngày cuối năm 2018. Dẫu vậy, HLV người Na Uy không thể là lựa chọn lâu dài của “Quỷ đỏ”.

Ed Woodward là ai?

Ed Woodward là Phó Chủ tịch của CLB Man United, kiêm Giám đốc điều hành của đội bóng. Hình ảnh và tên tuổi của ông trong nhiều năm gần đây mới xuất hiện nhiều trên báo chí nhưng thực tế, Woodward gắn bó từ rất lâu. Ông chính là người đã cố vấn cho nhà Glazer mua lại quyền sở hữu “Quỷ đỏ” vào năm 2005.

Bằng tài năng “cân, đong, đo, đếm” của mình, Ed Woodward từ một cố vấn kế hoạch kinh doanh tổng thể đã có một vị trí vững chắc trong Ban Giám đốc của M.U năm 2012. Mối quan hệ giữa Woodward và nhà Glazer rất bền chặt và thân thiết. Có nguồn tin của ESPN cho biết rằng, nếu nhà Glazer phải thay thế toàn bộ đội ngũ tại M.U thì Woodward vẫn sẽ là người trụ lại tới cuối cùng.

Điều khiến Woodward được tín nhiệm đến vậy bởi dù M.U thi đấu bết bát nhưng ông luôn biết cách kinh doanh và đem về lợi nhuận cho nhà Glazer. Chính bởi tài năng của Woodward đã giúp cho nhà Glazer dần trả được món nợ họ vay để giành quyền tiếp quản M.U. Woodward đã không ngoa khi nói rằng, số nợ đó đem liên tưởng tới vấn đề nhà cửa thì chỉ như “mái tranh vách đất” mà thôi.

Khi tới làm việc tại M.U 13 năm trước đây, Ed Woodward không hiểu gì về bóng đá. Ông được phân công nhiệm vụ gặt hái tiền về cho nhà Glazer chứ không phải danh hiệu cho phòng truyền thống CLB. Chính vì thế, kể từ khi thay David Gill đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành, Ed Woodward luôn mua sắm cầu thủ rất khó hiểu cho Man United. Không phải ngẫu nhiên người hâm mộ bóng gió nói rằng M.U giờ đây giống một doanh nghiệp hơn là một CLB bóng đá.

Gã khờ trên thị trường chuyển nhượng

Có một sự thật không thể phủ nhận, chừng nào nhà Glazer còn nắm quyền sở hữu thì Ed Woodward vẫn sẽ trụ vững tại Man United. Ông sẽ chỉ ra đi khi nào bản thân muốn vậy hoặc nhà Glazer không còn muốn kinh doanh nữa. Vế sau có lẽ rất khó để xảy ra, nhưng vế đầu hoàn toàn có thể. Bởi kể từ khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành kiêm Phó Chủ tịch CLB, Ed Woodward nhận những lời chê bai, chỉ trích nhiều hơn là khen ngợi và động viên. Không những thế, ông luôn bị so sánh kém hơn người tiền nhiệm David Gill.

Con người không ai muốn nghe những lời mắng nhiếc hay chỉ trích cả. Khi đạt tới giới hạn, khả năng Woodward nộp đơn là rất có thể xảy ra. Dĩ nhiên, không làm việc tại M.U nữa thì Woodward vẫn sẽ được nhà Glazer sắp xếp một công việc ổn thỏa.

Dẫu đáng thương là vậy nhưng không thể không thừa nhận những sai lầm của Woodward. Ông là một nhà làm kinh tế giỏi nhưng không phải kẻ sành sỏi trên thị trường chuyển nhượng. Dưới thời Mourinho, M.U chi số tiền ngang bằng với Man City nhưng họ chỉ có 8 tân binh trong khi con số này của đối thủ là 17 người.

Còn tại triều đại của David Moyes, Woodward từng hứa sẽ mang về Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Cesc Fabregas nhưng cuối cùng họ chỉ có Fellaini vào giờ chót kỳ chuyển nhượng. Không những thế, Woodward liên tục để tuột khỏi tay những bản hợp đồng chất lượng dù nắm lợi thế trong tay như Toby Alderweireld, Raphael Varane hay Ivan Perisic. Thay vào đó, họ mang về những cầu thủ dạng tiềm năng hoặc cầu thủ hạng 2 như Fred, Dalot rồi Lindelof.

Thời khắc quyết định

Sa thải Mourinho trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa là quyết định đúng đắn của Woodward và ban lãnh đạo Man United. Đây là thời điểm để họ nhìn lại những quyết định sai lầm trong suốt 5 năm qua, từ bổ nhiệm HLV tới chính sách chuyển nhượng. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019 sắp mở cửa nhưng mùa Hè mới thực sự là thời điểm để M.U sửa chữa sai lầm.

Từ giờ tới lúc đó, “Quỷ đỏ” có 6 tháng. Đó là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không hề ngắn để các chính sách, phương án phát triển mới được đưa ra. Tuy nhiên, dù thế nào, M.U cũng cần một bản kế hoạch xây dựng theo hướng một CLB bóng đá chứ không thể cứ mãi theo định hướng doanh nghiệp được.

Và tất nhiên, điều này vẫn sẽ phụ thuộc vào Ed Woodward. Liệu ông muốn khi rời Old Trafford sẽ nhận được những lời chào tạm biệt, lời cảm ơn chân thành hay sẽ phải ra đi trong tiếng trách móc và chỉ trích. Tất cả phụ thuộc vào chính Woodward mà thôi.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm