Với thủ môn đắt nhất thế giới Ederson Moraes, Man City sẽ cách mạng lối chơi từ… khung gỗ?

01/06/2017 05:47 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola chưa bao giờ từ bỏ ý định chiêu mộ một thủ thành chơi chân giỏi. Sau khi chữ ký Claudio Bravo gây thất vọng, ông đã nhắm Ederson Moraes của Benfica với mức giá 35 triệu bảng - kỷ lục thế giới dành cho một thủ môn.

Sau khi giúp Benfica giành chiến thắng 2-1 trước Vitoria Guimaraes trong trận chung kết Cúp quốc gia Bồ Đào Nha hôm Chủ nhật, Ederson Moraes có lẽ đã chuẩn bị sẵn hành lý để ra đi. Cái giá 35 triệu bảng và cơ hội làm việc cùng Pep Guardiola rõ ràng là quá khó để chối từ.

Chìa khóa cho… hàng tấn công

Sở dĩ Man City sẵn sàng chi số tiền kỷ lục thế giới cho Ederson vì họ tin rằng Ederson có tiềm năng trở thành một trong những thủ môn hàng đầu thế giới, và quan trọng hơn, anh sẽ rất phù hợp trong hệ thống của Pep, một hệ thống xây dựng những pha tấn công từ hàng thủ.

Hôm 13/05, Benfica tiếp Guimaraes trên sân nhà trong khuôn khổ vòng áp chót giải vô địch Bồ Đào Nha, Ederson đã có một pha phát bóng từ vạch 5m50 đưa bóng đến thẳng chân tiền đạo Raul Jimenez băng xuống ở đầu vạch 16m50 ở phần sân đối phương để nâng tỷ số lên 2-0. Những pha phất bóng cực mạnh và chính xác của Ederson vốn đã khá quen thuộc, nhưng đó là tình huống đặc biệt, bởi anh đã trực tiếp kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Theo luật thì một cầu thủ hoàn toàn không dính lỗi việt vị khi nhận bóng trực tiếp từ pha phát bóng của thủ môn. Cổ chân cực khỏe và khả năng đặt điểm rơi chính xác của Ederson khiến anh trở thành một thứ vũ khí đặc biệt. Và khi đó, các tiền đạo chỉ việc dâng lên thật cao mà chẳng cần quan tâm đến hậu vệ cuối cùng của đối phương. Hồi còn thi đấu ở đội trẻ, thậm chí, Ederson còn ghi bàn sau một cú sút từ vòng cấm địa đội nhà.

Tân binh đắt giá của Man City: 'Tôi không thể cưỡng lại sức hút từ Guardiola'

Tân binh đắt giá của Man City: 'Tôi không thể cưỡng lại sức hút từ Guardiola'

Bernardo Silva đã trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Pep Guardiola trong mùa Hè tới sau khi hoàn tất các thủ tục để chuyển đến thi đấu cho Man City từ Monaco.

Tại Man City, Pep từng chỉ dẫn Sergio Aguero rằng ở một số thời điểm mà đội nhà giao bóng, cần phải đứng ở vị trí việt vị để chờ cơ hội. Với một thủ môn có khả năng tìm thấy chân sút người Argentina – hoặc những đồng đội còn nhanh hơn anh – City rõ ràng có một phương án đáng gờm trong những pha tấn công.

Tất nhiên, Ederson không chỉ có điểm mạnh là phát bóng giỏi. Chính kỹ năng phân phối bóng mới giúp anh lọt mắt xanh của các tuyển trạch viên Man City. Không chỉ phất bóng trực tiếp vào vòng 16m50 của đối phương, anh còn khởi đầu những pha tấn công bằng những cú ném chính xác, và sẵn sàng xử lý những đường chuyền về từ những góc rất hẹp. Đó chính xác là mẫu thủ môn mà Pep tìm kiếm.

Phiên bản nâng cấp của Claudio Bravo?

Để phục vụ cho ý đồ xây dựng những pha tấn công từ hàng thủ, Pep đã đẩy Joe Hart sang Torino theo dạng cho mượn và đưa về Claudio Bravo với giá 15,4 triệu bảng. Nhưng rốt cục thủ thành 34 tuổi là một nỗi thất vọng lớn và cuối mùa giải còn mất vị trí vào tay Willy Caballero.

Chú thích ảnh
Không chỉ chơi chân tốt, Ederson cản phá cũng rất cừ

Bây giờ, khi Pep vẫn không mặn mà với Joe Hart, và cũng chẳng buồn giữ chân Caballero, hẳn ông muốn cả hai thủ môn của mình đều là những người chơi chân tốt, trong đó, Ederson có thể sẽ là phiên bản nâng cấp của Bravo, bởi sự toàn diện của mình. Dù từng bảo vệ Bravo trước những chỉ trích, nhưng cũng có vài lần, Pep ngụ ý thất vọng: “Tôi thích một thủ môn biết cản phá. Khi trái bóng đến, hãy cản nó”, Pep chia sẻ.

Mùa giải vừa rồi, Ederson từng gây ấn tượng rất mạnh, đặc biệt là ở trận thắng Dortmund 1-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League khi anh có 5 pha cản phá xuất sắc và đẩy được một quả phạt đền. Trước đó, anh cũng từng cản phá một quả phạt đền ở trận thắng Dynamo Kiev 1-0 tại vòng bảng. “Thủ môn là phải biết cản phá, phải cứu đội nhà trong hoàn cảnh khó khăn. Cậu bé này (Ederson) đã làm được điều đó”, Mourinho nhận xét. Ông cũng rất thích thủ thành người Brazil, nhưng Man City đã đi trước một bước trong việc tiếp cận với Ederson. Giám đốc bóng đá Txiki Begiristain đã thương thảo vụ này suốt vài tháng qua, và mọi việc tiến triển hết sức thuận lợi.

Một điểm mạnh nữa của Ederson là thói quen “xuất tướng” khá nhanh nhờ khả năng phán đoán tình huống tương đối nhạy. Vì thế, anh có thể chơi như một hậu vệ thòng khi cần thiết. Dĩ nhiên, các thủ môn có xu hướng lao lên trong những tình huống một đối một với tiền đạo luôn đi kèm với sự mạo hiểm, nhưng các tuyển trạch viên Man City vẫn tin rằng Ederson có những phẩm chất để trở thành một thủ môn hoàn hảo của Pep.

Ederson Santana de Moraes

Sinh ngày 17/08/1993

Cao 1m88

Sự nhiệp CLB: Ribeirao (2011-12, 30 trận), Rio Ave (2012-15, 63 trận), Benfica (2015-16, 4 trận), Benfica (2015 – nay, 52 trận) Thành tích: Vô địch Bồ Đào Nha 2015-16, 2016-17, Cúp quốc gia Bồ Đào Nha 2016-17, Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha 2015-16, Siêu cúp Bồ Đào Nha 2016.

Từng khoác áo U23 Brazil 5 trận.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm