Với Southgate, mọi cơ hội lên tuyển Anh đều rộng mở

30/03/2021 07:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Gareth Southgate có quyền tự hào về chất lượng đội ngũ tuyển Anh hiện thời. Ở chiều ngược lại, cơ hội lên tuyển Anh luôn mở rộng với mọi cầu thủ dưới triều đại HLV 50 tuổi này.

Bóng đá hôm nay 30/3: Siêu máy tính dự đoán MU về nhì. Aguero được Man City dựng tượng

Bóng đá hôm nay 30/3: Siêu máy tính dự đoán MU về nhì. Aguero được Man City dựng tượng

Bóng đá hôm nay 30/3: Siêu máy tính dự đoán MU trong top 4. Aguero được Man City dựng tượng. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

1. Hãy lấy ví dụ từ trường hợp của Ollie Watkins, một trong những gương mặt mới hiện diện trong danh sách triệu tập đội tuyển Anh của HLV Southgate cho đợt tập trung tháng Ba này. Thật khó tin một cầu thủ cách đây 12 tháng vẫn còn cùng Brentford chiến đấu cho cơ hội thăng hạng Premier League lại tìm thấy cơ hội lên đội tuyển Anh lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Watkins không hề lãng phí cơ hội quý giá đầu tiên trong sự nghiệp dưới màu áo Tam sư. Anh ghi bàn ngay trong trận đấu ra mắt, chiến thắng San Marino 5-0 cuối tuần trước. Ngay sau pha ghi bàn, chân sút 25 tuổi này được các đồng đội vây quanh chúc mừng. Một bàn thắng vào lưới đội bóng nhược tiểu San Marino không có ý nghĩa quá lớn với những ngôi sao đã có bề dày lên tuyển nhiều lần. Pha lập công ấy lại có ý nghĩa lớn lao với Watkins, chân sút trong mơ cũng khó hình dung một ngày cánh cửa đội tuyển Anh lại gần và ngay trong tầm mắt mình như lúc này.

HLV Southgate thấu hiểu cảm xúc của chân sút thuộc biên chế Aston Villa. Chính chiến lược gia 50 tuổi này là người đã mạnh dạn trao cơ hội cho Watkins lên tuyển Anh, bất chấp trong tay ông có rất nhiều chân sút chất lượng, từ Harry Kane cho đến Marcus Rashford. Ông càng cảm thấy tự hào hơn khi lựa chọn mới nhất trên hàng công đã nổ súng ngay trong trận khoác áo đầu tiên.

2. Ngược lại thời gian, tư duy của HLV Southgate khi tiếp quản Tam sư sau EURO 2016 là một sự mở cửa, cơ hội cho tất cả mọi cầu thủ. Thay vì cố bám lấy những cầu thủ thuộc thế hệ vàng của người tiền nhiệm, vị HLV sinh ra ở Watford này không ngại ngần đãi cát tìm vàng, sẵn sàng gạch tên các công thần không còn hữu ích để mở đường cho những gương mặt còn vô danh tiểu tốt.

Chú thích ảnh
Dưới thời HLV Gareth Southgate, rất nhiều cầu thủ trẻ người Anh được tạo cơ hội để khoác áo đội tuyển

Ngay khi lên nắm quyền, HLV Southgate lần lượt gạch bỏ những Joe Hart, Theo Walcott hay Jack Wilshere ra khỏi đội ngũ Tam sư. Ông cũng từng bước giảm thiểu tầm ảnh hưởng của Wayne Rooney, chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Anh, một cách đàng hoàng nhất.

Bây giờ, đội tuyển Anh dưới thời Southgate mang làn gió mới từ những tài năng trẻ. 14 trong 26 cái tên hiện diện trong đợt tập trung này có số lần khoác áo ĐTQG mới chỉ ở mức một con số. Ở chiều ngược lại, những gương mặt bị lãng quên từ lâu hoặc không được trao cơ hội thể hiện mình như Jesse Lingard, John Stones hay Kyle Walker đều được HLV Southgate đặt niềm tin. Cũng không thể bỏ qua sự trở lại ấn tượng của Luke Shaw ở cấp độ đội tuyển, sau quãng thời gian khá dài bị lãng quên vì những chấn thương. Trừ những gương mặt gạo cội như Harry Kane, Harry Maguire hay phần nào đó là Jordan Henderson, mọi cầu thủ tập trung lên tuyển Anh đều phải chiến đấu sòng phẳng để giành lấy một suất đá chính.

HLV Southgate không hề giấu giếm ông đủ khả năng lựa chọn đội hình cho trận mở màn EURO 2020 của Tam sư gặp Croatia ngay từ bây giờ. Nhưng vị HLV 50 tuổi này thừa hiểu ông cần giữ tinh thần quyết tâm cũng như động lực chiến đấu cho các học trò, trong bối cảnh đội tuyển Anh được kỳ vọng sẽ tiến sâu ở kỳ EURO mùa hè này.

3. Vậy đâu là những cái tên có thể lọt vào tầm ngắm của HLV Southgate từ nay đến trước khi EURO khởi tranh? Jude Bellingham, tài năng trẻ đang nổi lên trong màu áo Dortmund là một cái tên đáng được nhắc tới. Anh đã được trao cơ hội ở trận gặp Albania và chơi không hề tệ chút nào. Vấn đề nằm ở chỗ giữa một rừng lựa chọn của HLV Southgate cho các vị trí tấn công.

Cơ hội lên đội tuyển Anh vẫn chưa khép lại hoàn toàn với Jordan Henderson, người đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại trong màu áo Liverpool ở những tháng cuối cùng của mùa này. Nhiều ý kiến cho rằng Henderson nên nhường lại vị trí cho những gương mặt trẻ hơn như Phil Foden hay Bellingham. Nhưng nhìn vào cách HLV Southgate đưa John Stones trở lại đội tuyển Anh sau một quãng thời gian dài bị lãng quên, thủ quân Liverpool vẫn có quyền nghĩ về EURO 2020, dù cho anh cần phải lấy lại phong độ và sức khỏe thật nhanh. Dưới thời Southgate, không có giới hạn nào về nhân sự, khi mọi thứ nằm ở phong độ hiện thời của các cầu thủ.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm