Với Louis Van Gaal, cơ hội trong tay Tom Cleverley

28/07/2014 21:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Các cầu thủ Man United đang làm quen với phương pháp huấn luyện của ông Louis Van Gaal và họ tỏ ra rất hứng thú. Ngoại trừ Wilfried Zaha, HLV người Hà Lan đã trao cơ hội cho tất cả các cầu thủ United trong chuyến du đấu Mỹ. Trong trận thắng Roma 3-2 ở Denver, ông để Tom Cleverley đeo băng đội trưởng.



Tom Cleverley sẽ được Louis Van Gaal trao cơ hội?

Đó vẫn là Cleverley từng bị các fan United chế nhạo rất nhiều mùa trước đến mức mà anh phải xóa cả tài khoản của mình trên mạng xã hội. Vào thời điểm đó HLV United David Moyes đã không đứng ra bảo vệ Cleverley. Chỉ có HLV tuyển Anh Roy Hodgson làm điều đó nhưng trải nghiệm của tiền vệ này trong màu áo tuyển Anh lại là một nỗi thất vọng khác.

Trong lúc thi đấu mờ nhạt trên sân thì Cleverley lại quá hăng hái “nổ” trên mặt báo qua các cuộc trả lời phỏng vấn và Sir Ferguson đã cảnh báo anh là hãy nói trên sân bóng thay vì trên truyền thông. Có biệt danh là “Chunks” do không phát âm được phụ âm “Tr” trong “Trunks”, Cleverley gây ấn tượng khi gia nhập Man United năm 12 tuổi từ Bradford. Sir Ferguson gọi anh là “Thomas” và đã giúp anh phát triển tài năng.

Cleverley từng bước trưởng thành theo thời gian trong khi các đồng đội của anh chơi bóng cho những đội như Hull City hay Leicester. Cleverly cũng chơi cho Leicester nhưng dưới dạng cho mượn từ United. Đội bóng áo đỏ đem anh cho đội khác mượn 3 lần và cứ mỗi lần anh lại chơi cho một đội ở hạng cao hơn cho tới khi anh khoác áo Wigan ở Premier League. Ông Roberto Martinez ưa thích Cleverley và coi anh là trụ cột của Wigan. Ông cũng vẫn để mắt tới tiền vệ 24 tuổi này mùa trước khi anh không được thoải mái ở Old Trafford.

Cleverley bị các fan của United chế giễu nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong đội bóng trong mùa giải United kết thúc ở vị trí thứ 7. Anh không được triệu tập vào danh sách dự World Cup của tuyển Anh. Các fan United la ó khi Cleverley xuất hiện trong một trận đấu và đồng loạt cho rằng anh không xứng đáng có mặt ở Brazil nhưng quyết định loại bỏ anh là lựa chọn của ông Roy Hodgson chứ không liên quan gì tới họ.

Cleverley vẫn ở lại Old Trafford dù bị các fan chế nhạo và không mấy được yêu mến. Vẫn có những thành viên trong ban huấn luyện United như Ryan Giggs tin vào tài năng của anh. Họ cho rằng cần phải giữ lại một cầu thủ đã ở United 12 năm. Điều đó rất có ý nghĩa với một đội bóng đã mất đi nhiều cựu binh trong 12 tháng qua. Bất chấp sự chế nhạo của các fan, Cleverley vẫn được ông Louis Van Gaal trao cơ hội. Anh trở nên tự tin hơn khi được đeo băng đội trưởng trong trận đấu với Roma.

Tiền vệ 24 tuổi tin rằng mình là mẫu cầu thủ Louis Van Gaal cần. Thực tế anh đã chơi tốt trong trận gặp Roma, giúp tuyến giữa United trở nên cân bằng hơn, cầm bóng tốt hơn, kết nối với hàng công cũng tốt hơn. Nhưng để giành được một suất trong đội hình xuất phát trước sự cạnh tranh của những Shinji Kagawa, Juan Mata, Darren Fletcher, Marouane Fellaini và Michael Carrick, Cleverley cần phải làm được nhiều hơn nữa.

Dù phải rời sân nhường chỗ cho Javier Hernandez ở phút 69 trận đấu với Roma, nhưng cả Van Gaal lẫn Giggs đều vỗ lưng động viên Cleverley lúc anh đi ra. Đó là một buổi chiều tích cực trong phòng thay đồ đối với thủ quân lâm thời của Man United. United đã giành chiến thắng 3-2 đầy kịch tính còn Cleverley anh cần chơi nhiều trận đấu hay như thế nữa để lấy lại tình cảm và sự ủng hộ của các fan, những người vẫn cho rằng anh không đủ phẩm chất cần thiết để đá ở trung tuyến của United. Có vẻ như Louis Van Gaal sẽ trao cho anh cơ hội chứng tỏ mình.

HT

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm