Với Klopp, Liverpool thực sự là ứng viên vô địch Premier League

23/10/2016 21:07 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League mới đi qua chưa đầy 1/4 chặng đường nhưng có nhiều cơ sở để tin Liverpool là ứng viên vô địch đích thực. Tất cả là nhờ Juergen Klopp.


Mua bán cầu thủ tốt nhất trong nhóm dẫn đầu

Nếu so với những Man City, Man United, Chelsea, Arsenal, Tottenham thì chi phí mua sắm thực tế của Liverpool mùa Hè 2016 là thấp. Tính tổng chi phí bỏ ra mua cầu thủ so với số tiền thu về từ các vụ bán cầu thủ, Liverpool chỉ âm gần... 1 triệu euro, tức là gần như tiền bán cầu thủ của họ đủ bù cho tiền mua cầu thủ.

Trong khi đó, hai đội bóng thành Manchester âm tiền gần 180 triệu euro, Arsenal và Chelsea âm gần 100 triệu euro. Tottenham được xếp vào diện lỗ nhẹ cũng âm gần 35 triệu. Trong khi mua bán cầu thủ thành công hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong nhóm đầu về mặt kinh tế, các tân binh chủ chốt của Liverpool là Sadio Mane (41 triệu euro) và Wijnaldum (27,5 triêu euro) đều tỏ ra xứng đáng với đồng tiền bát gạo khi họ nhanh chóng hòa nhập vào hệ thống thi đấu của ông Juergen Klopp và có những đóng góp quan trọng. Mane làm cho lối chơi tấn công của The Kop thêm đa dạng nhờ sự năng động của anh trong khi Wijnaldum trở thành xung lực ở trung tuyến, giúp Liverpool cân bằng giữa công và thủ.

Để so sánh, Pogba, Mkhitaryan (Man United), Xhaka, Lucas Perez (Arsenal), Stones, Leroy Sane, Claudio Bravo (Man City), Batshuayi, David Luiz (Chelsea) hay Janssen (Tottenham) đều đang gây thất vọng ở những mức độ khác nhau vì những lí do khác nhau ở CLB của họ.


Juergen Klopp mới là “Người đặc biệt” của Premier League

Không phải Mourinho, Wenger, Antonio Conte hay Guardiola, chính xác thì ngay lúc này Juergen Klopp mới là người đặc biệt của Premier League bởi ông đã và đang tạo nên một Liverpool với thứ bóng đá tấn công vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả và hứa hẹn ổn định lâu dài.

Tất nhiên, không kể Wenger (Arsenal) và Mauricio Pochettino (Spurs) thì ông Klopp có thuận lợi hơn một chút so với những Mourinho, Guardiola, Conte là ông đã có một thời gian nhất định trong mùa giải trước để làm quen với cầu thủ và môi trường bóng đá ở Liverpool trước khi dẫn dắt The Kop một cách trọn vẹn ngay từ đầu mùa giải này nên có nhiều thời gian để xây dựng lối chơi cho đội bóng của mình hơn những Mourinho, Guardiola, Conte.

Nhưng nói thế không có nghĩa là những gì Klopp đang làm được trở nên kém giá trị mà ngược lại, ông cực kỳ xứng đáng được ngợi ca. Với Klopp, Liverpool đã lột xác hoàn toàn so với thời Brendan Rodgers bằng một thứ bóng đá tốc độ, cực kỳ linh hoạt và lối chơi pressing tuyệt hay.

Liverpool hiện tại không phụ thuộc vào một cầu thủ nào để tìm kiếm bàn thắng. Họ có Lallana, Sadio Mane, Firmino, Coutinho hay James Milner để làm việc này. Trong sơ đồ 4-3-3, các tiền vệ lẫn tiền đạo của Liverpool di chuyển liên tục theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang sân. Họ thường xuyên hoán vị, lúc dâng lên lúc lùi xuống nên đối thủ cực khó theo kèm cá nhân.

The Kop tấn công đối thủ của họ trên khắp mặt sân, bằng mọi cách có thể. Hai cánh, khe giữa trung vệ và hậu vệ viên, trung lộ, bóng sệt, bóng bổng, phối hợp nhỏ, đột phá, tạt cánh, sút xa... Họ triển khai lối chơi đa dạng ấy ở tốc độ cao và các cầu thủ di chuyển không bóng liên tục khiến khoảng trống liên tục được mở ra, chọc thủng cả những hàng phòng ngự dày đặc nhất. Mỗi khi mất bóng, Liverpool lập tức pressing dữ dội ngay phần sân đối phương để giành lại bóng và tấn công tiếp hoặc ít nhất cũng ngăn đối phương phản công.


Xem Liverpool hòa Man United 0-0

Thứ bóng đá chạy không ngừng ấy được triển khai hiệu quả do The Kop không mất sức đá cúp Châu Âu nên năng lượng khá dồi dào. Đã chơi cực tốt trước các đối thủ rất mạnh (Man United, Chelsea, Arsenal, Spurs) trong lúc áp đảo các đối thủ dưới cơ (Hull City, Swansea, West Brom, Leicester), Liverpool của Klopp thực sự là ứng viên vô địch sáng giá mùa này.

6 & 20: Với 6 trận thắng và ghi 20 bàn, Liverpool đang là một trong 3 đội thắng nhiều trận nhất và là đội ghi nhiều bàn thắng nhất Premier League tính tới trước trận Man City - Southampton.

8/9: Liverpool thủng lưới 8/9 trận Premier League từ đầu mùa. Trận duy nhất họ sạch lưới là hòa Man United 0-0.

4: Có ba cầu thủ Liverpool ghi được 4 bàn ở Premier League là Sadio Mane, Coutinho và James Milner.


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm