Vì sao MU và Solskjaer đối mặt thử thách cực lớn do covid-19?

15/03/2020 10:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Từ khi dẫn dắt MU, Ole Gunnar Solskjaer đã gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm cầm quân một đội bóng tầm cỡ như thế. Giờ thì ông phải đối mặt với thử thách mới mà ông chưa từng gặp trước đó.

 

Ole Solskjaer đang tái thiết MU ‘tàn nhẫn’ thế nào?

Ole Solskjaer đang tái thiết MU ‘tàn nhẫn’ thế nào?

Không cần đợi đến kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Ole Gunnar Solskjaer càng lúc càng cho thấy ông sẵn sàng “tàn nhẫn” với những quyết định đầy cứng rắn để tái thiết MU.

 

Việc LĐBĐ Anh quyết định hoãn đấu các trận của giải Ngoại hạng đặt ra không ít vấn đề cho tất cả các đội bóng trong đó có MU. Làm thế nào để ứng phó với dịch covid-19 đang leo thang ở Anh? Khi nào mùa giải kết thúc, kết thúc như thế nào hay liệu mùa giải có kết thúc được không?

Tất cả những câu hỏi ấy giờ không ai trả lời được. Tất cả những gì người ta có thể làm là hoãn đấu giải Ngoại hạng. Chỉ ngạc nhiên là giải đấu đã không bị hoãn sớm hơn như UEFA đã hoãn các trận ở cúp C1 và Europa League. Các đội bóng Anh đón nhận quyết định này thế nào?

MU, Tin bóng đá MU, Chuyển nhượng MU, MU mua đứt Ighalo, Solskjaer vs Mourinho, tin tức MU, lịch thi đấu MU, Bruno Fernandes, Pogba, Jadon Sancho, bong da, bóng đá
HLV MU Ole Gunnar Solskjaer

Một số đội hẳn sẽ vui mừng vì có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Một số khác cần nghỉ ngơi. Riêng MU hi vọng quãng dừng này không làm mất đà hưng phấn của họ, thứ mà từ sau 3 tháng đầu tiên của triều đại Ole Gunnar Solskjaer, mãi đến giờ họ mới lại có được.

Chiến thắng 5-0 trước LASK ở lượt đi vòng 1/8 Europa League giúp MU kéo dài chuỗi bất bại lên 11 trận, ghi tới 29 bàn thắng và chỉ thủng lưới 2 bàn. Họ đang bay cao với Ole, tạo áp lực lớn lên Chelsea trong cuộc đua giành một suất trong top 4, đã vào tứ kết cúp FA và gần như chắc chắn sẽ vào tứ kết Europa League.

Nhưng giờ MU phải chờ xem khi nào họ sẽ đá tiếp. Nếu vào đến trận chung kết ở cả hai giải đấu cúp, họ có thể đá tới 18 trận. Nhưng họ không biết khi nào sẽ đá tiếp hay liệu những trận đấu còn lại của họ có thể thu xếp được hay không. Sức khỏe của cộng đồng phải đặt lên trên hết vào lúc này.

Vấn đề với Ole bây giờ là phải duy trì được đà hưng phấn của MU dù quãng dừng có là bao lâu. Quãng dừng càng kéo dài thì thách thức càng lớn. Các cầu thủ khi đó không giữ được thể lực, đánh mất sự sắc bén và nếu MU đá 18 trận thì họ có thể phải chơi với mật độ 2 trận/tuần.

 

Để ứng phó với lịch đấu đầy khó khăn như thế đòi hỏi các CLB phải theo dõi chặt chẽ tình hình và vạch ra những kế hoạch chu đáo. Dĩ nhiên Ole hi vọng MU giữ được đà hưng phấn mà họ đã có ở 11 trận vừa qua nhưng điều khó tránh là ít nhất gì họ cũng sẽ mất đi sự sắc bén. Họ đang vào phom và tự tin nhưng duy trì tâm lí hưng phấn ấy trong khi không thi đấu và phải nghỉ một thời gian nhất định không phải chuyện dễ dàng.

Nhưng không thể khác được, Ole và MU phải học cách thích ứng với tình hình khó khăn và những diễn biến khó lường của dịch covid-19. Đây cũng là phép thử nữa với Ole Gunnar Solskjaer sau rất nhiều tình huống khó khăn ông đã đối mặt từ khi dẫn dắt MU.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm