Vì sao MU từ chối Graham Potter, chọn Erik ten Hag?

10/09/2022 07:02 GMT+7 | Man United

Graham Potter nằm trong danh sách rút gọn để trở thành huấn luyện viên tiếp theo của MU, nhưng cuối cùng Quỷ đỏ đã quyết định lựa chọn Erik ten Hag.

Vì sao Chelsea muốn bổ nhiệm Graham Potter làm HLV?

Vì sao Chelsea muốn bổ nhiệm Graham Potter làm HLV?

Chelsea sau khi sa thải Thomas Tuchel đã nhắm HLV của Brighton Graham Potter thay thế. Ông Graham Potter được coi là một trong những HLV trẻ tài năng nhất của bóng đá Anh hiện tại.

Sau khi Ole Solskjaer bị sa thải vào tháng 11 năm 2021, MU bắt đầu công cuộc tìm kiếm huấn luyện viên mới. Ralf Rangnick chỉ được đưa về với vai trò huấn luyện viên tạm quyền cho đến cuối mùa giải.

Theo tiết lộ của Daily Mail, trong danh sách các ứng viên rút gọn của MU có Graham Potter, nhà cầm quân vừa chuyển từ Brighton sang dẫn dắt Chelsea. Potter đã ứng cử cho vị trí “ghế nóng” ở Old Trafford nhưng bị từ chối vì thiếu kinh nghiệm làm việc ở châu Âu. Thay vào đó, MU lựa chọn Ten Hag, nhà cầm quân có 4 năm thành công với Ajax, dù ông chưa từng làm việc ở Premier League trước đó.

Ten Hag đã không phụ niềm tin của MU, ít nhất tới thời điểm này. Nhà cầm quân người Hà Lan đang có những bước giúp Quỷ đỏ hồi sinh sau khởi đầu tồi tệ của mùa giải mới. Ở Premier League, MU đã trải qua 4 chiến thắng liên tiếp để vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

 

Chú thích ảnh
MU bỏ qua Graham Potter để chọn Erik ten Hag

  

Trong khi đó, HLV Potter tiếp tục gây ấn tượng ở Brighton. Nhờ đó, ông trở thành mục tiêu số 1 của Chelsea khi họ sa thải Thomas Tuchel và tìm kiếm người thay thế. Rất nhanh chóng, Chelsea đã đạt được thỏa thuận đưa Potter về Stamford Bridge. Theo thông tin từ BBC Sport, Chelsea đã thể hiện niềm tin vào Potter khi chi số tiền hơn 21 triệu bảng Anh cho Brighton để có chữ ký của ông và các cộng sự, kèm theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với nhà cầm quân 47 tuổi.

Ngay sau buổi ra mắt, HLV Potter và các trợ lý của mình lập tức bắt tay vào việc để chuẩn bị cho trận đấu với RB Salzburg ở Champions League. Đây là lần thứ hai ông dẫn dắt một đội bóng thi đấu ở châu Âu sau khi giúp Ostersunds lọt vào vòng 32 đội ở Europa League 2017/18.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm