Vì sao MU không nên chiêu mộ Messi?

27/08/2020 22:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU có chiến lược mua sắm rất rõ ràng cho mùa tới. Đấy là ưu tiên tăng cường sức mạnh cho đội bóng bằng những tài năng trẻ. Nhưng giờ xuất hiện “quả bom” Messi, họ tính sao?

 

Lionel Messi ở Premier League sẽ như thế nào?

Lionel Messi ở Premier League sẽ như thế nào?

Đây là câu hỏi lâu năm: Lionel Messi sẽ làm thế nào ở Premier League? Nhiều năm trôi qua, hy vọng về một câu trả lời đã tắt dần nhưng với việc biểu tượng Barcelona đã yêu cầu rời câu lạc bộ, viễn cảnh này chưa bao giờ trở nên thực tế hơn.

 

Sau thất bại trước Sevilla ở bán kết Europa League, Ole Gunnar Solskjaer khẳng định MU không tìm mua các ngôi sao đã thành danh trong kỳ chuyển nhượng Hè này. Nhưng bây giờ siêu sao của các siêu sao, Leo Messi, đã đề nghị Barca chuyển nhượng.

Mọi đội bóng, kể cả MU, đều muốn chiêu mộ siêu sao 33 tuổi này nếu anh chọn rời Barca. Liệu có đội nào lại không muốn sở hữu Messi? Nhưng MU cần hướng tới tương lai xa hơn và trong trường hợp này nếu họ chiêu mộ Messi thì điểm tiêu cực nhiều hơn là tích cực.

Đầu tiên, chiêu mộ Messi sẽ khiến MU phải thay đổi lại toàn bộ định hướng phát triển và triết lí mua sắm mà Ole đã theo đuổi từ khi chính thức được bổ nhiệm làm HLV CLB. Tuổi lí tưởng của một cầu thủ mà MU nên chiêu mộ là 23. Messo rõ ràng là ngoại lệ suốt một thập kỷ qua. Nếu MU đã phá bỏ nguyên tắc của mình để kí hợp đồng với Odion Ighalo thì họ cũng có thể làm điều tương tự với Messi?

Chú thích ảnh
MU sai lầm lớn nếu chiêu mộ Messi

Vấn đề là MU khẳng định họ quyết tâm không lặp lại những sai lầm quá khứ khi trả quá nhiều tiền cho người môi giới hay cho cầu thủ sau khi họ đã tạo ra những tiền lệ nguy hiểm với Mino Raiola và Alexis Sanchez. Raiola bỏ túi 41 triệu bảng trong vụ MU mua Pogba từ Juventus hồi 2016 còn Alexis vẫn đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất của MU, khiến một số cầu thủ của Quỷ Đỏ cảm thấy bất bình.

Messi được cho là lĩnh lương 100 triệu euro ở Barca, tính cả tiền thưởng và bản quyền hình ảnh. Dĩ nhiên Messi xứng đáng với vị trí của ngôi sao có thu nhập hàng đầu hơn hẳn Alexis nhưng nếu MU chiêu mộ siêu sao Argentina, họ có thể không còn hi vọng đàm phán hợp đồng mới với Pogba và tạo ra tiền lệ nguy hiểm không thể kiểm soát được trong các vụ mua sắm trong tương lai.

MU đã chi tới 53% doanh thu để trả lương cầu thủ mùa 2018-19. Nếu có thêm Messi trong danh sách hưởng lương, tỷ lệ này sẽ tăng lên 67% và MU sẽ phải bán bớt một số cầu thủ hưởng lương cao của họ để giảm gánh nặng tiền lương.

Ngoài ra, MU sẽ phải từ bỏ kế hoạch chiêu mộ cầu thủ chạy cánh tài năng của Dortmund mà Ole rất thèm muốn là Jadon Sancho trong khi họ lại rất cần nâng cấp cánh phải Hè này .

Câu hỏi đặt ra là: MU có nên chiêu mộ Messi và bỏ qua các ngôi sao khác không? Messi vẫn là cầu thủ số 1 thế giới. Messi có thể đưa MU trở lại với đẳng cấp của họ trước đây. Messi có thể giúp họ tự tin hơn nữa. Nhưng chiêu mộ Messi thì họ buộc phải từ bỏ mọi mục tiêu mua sắm khác và như thế chưa chắc đã đủ giúp họ xóa bỏ khoảng cách với Liverpool.

Nếu có Messi, MU sẽ có hàng tấn công mạnh nhất thế giới nhưng chắc chắn hàng thủ của họ không đạt được tầm vóc tương xứng. Vấn đề lớn nhất là liệu Messi có thực sự muốn gia nhập MU không?

Rõ ràng Messi có nhiều đồng minh ở Man City hơn và sẽ chỉ rời Barca để gia nhập đội bóng anh ta cảm thấy có thể đáp ứng tham vọng chinh phục cả danh hiệu quốc nội lẫn Châu Âu của mình. Fan MU có quyền mơ về Messi nhưng phá két để chiêu mộ siêu sao Argentina trong bối cảnh hiện nay là sai lầm lớn.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm