Vì sao M.U chưa đủ lực tranh vô địch với Man City mùa tới?

21/07/2018 18:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Giành ngôi á quân Premier League mùa trước, chỉ xếp sau một Man City vượt trội không có gì đáng xấu hổ với M.U nhưng các fan Quỷ Đỏ cảm thấy lo lắng và mất niềm tin vào đội bóng Hè này.

Vị trí á quân của M.U mùa trước đã che lấp những vấn đề tồn tại từ lâu của đội bóng. Mùa giải trắng tay cùng một số màn trình diễn quá thiếu cảm hứng với một đội trong top 6 cộng với việc bị loại đáng thất vọng ở Champions League và bất lực để Man City độc chiếm đường đua vô địch khiến mùa giải của M.U bị coi là không đạt yêu cầu so với kỳ vọng cao từ các fan của họ.

Các CĐV ấy vốn đã thất vọng khi xem M.U đá 4 trận cuối cùng mùa trước khi Quỷ Đỏ chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng. Họ mong chờ một chiến dịch chuyển nhượng lớn Hè này trong đó M.U đẩy đi những cầu thủ không đạt yêu cầu và chiêu mộ những ngôi sao tầm cỡ để rút ngắn khoảng cách với người hàng xóm ồn ào.

Chú thích ảnh

Kết quả thì sao? Đến lúc này M.U mới chiêu mộ được một tiền vệ trung tâm là Fred trong khi họ rất cần một người chuyền bóng giỏi có thể tạo khác biệt trong bất kỳ trận đấu nào đồng thời mang có khả năng phòng ngự tốt để cho phép giải phóng Pogba. Diogo Dalot còn hơn là một nhân tố vô danh và sẽ là không đúng nếu kỳ vọng hậu vệ 19 tuổi người Bồ Đào Nha phải lập tức để lại dấu ấn. Lee Grant chỉ là một sự bổ sung đơn thuần về số lượng ở vị trí thủ môn cho phép M.U đem Joel Pereira cho mượn.

Hàng công M.U đang hướng tới đúng là điều người hâm mộ chờ đợi

Hàng công M.U đang hướng tới đúng là điều người hâm mộ chờ đợi

Jose Mourinho đã tiết lộ phần nào kế hoạch chuyển nhượng của mình trong cuộc họp báo đầu tiên trên đất Mỹ. Và điều đó sẽ ảnh hưởng lớn tới chiến dịch cạnh tranh chức vô địch Premier League của M.U.

Lực lượng hiện có của M.U khiến các fan của họ lo ngại vì chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là TTCN Premier League đóng cửa. Vẫn còn ít nhất 3 vị trí nữa Quỷ Đỏ chưa tìm được lựa chọn ưng ý là trung vệ, hậu vệ trái và vị trí chạy cánh phải. Hậu vệ trái là vấn đề nan giải với M.U từ sau khi Patrice Evra ra đi. Nhiều cầu thủ đã được Mourinho thử nghiệm ở vị trí này nhưng chơi không đạt yêu cầu. Ashley Young chơi khá tốt nhưng anh đã già (36 tuổi) và thường gặp khó khăn khi phải đối mặt với những cầu thủ chạy cánh tốc độ và tinh quái của đối phương.

Chú thích ảnh

Mùa trước M.U sạch lưới nhiều trận nhất ở Premier League với 19 trận và là đội thủng lưới ít thứ 2 với chỉ 28 bàn thua. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà các fan của họ cũng như giới chuyên môn đều cho rằng Quỷ Đỏ cần bổ sung 1 trung vệ đẳng cấp. Mùa trước De Gea đã phải thực hiện nhiều hơn mùa trước nữa tới 51 pha cứu thua, đối mặt nhiều hơn so với mùa trước đó tới 102 cú sút.

Điều đó cho thấy các hậu vệ của M.U đã bị đối thủ khai thác nhiều hơn. Cặp trung vệ Phil Jones – Smalling đề có xu hướng hay mắc sai lầm và tỏ ra lúng túng khi phải tổ chức tấn công từ hàng thủ. Dù chấn thương của các trung vệ khác là một phần nguyên nhân nhưng việc Mourinho cố chấp không dùng cặp trung vệ Lindelof – Bailly khiến các fan ngạc nhiên vì họ được coi là cặp trung vệ phòng ngự cân bằng nhất và đáng tin nhất của M.U.

Chú thích ảnh

Rõ ràng đội bóng này cần một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm ở hàng phòng ngự, người có thể dễ dàng triển khai bóng lên tuyến trên để giúp các hậu vệ trẻ chơi tự tin hơn và giảm gánh nặng cho De Gea. Nếu không mua được một trung vệ như thế, M.U rất khó trở thành kẻ thách thức đúng nghĩa trong cuộc đua vô địch.

Vấn đề đáng ngại tiếp theo của Quỷ Đỏ là vị trí tấn công bên cánh phải. Thật khó hiểu là Mourinho lại không để Alexis Sanchez đá ở cánh phải dù anh từng chơi tốt ở vị trí đó tại những đội bóng trước đó. Ông dùng Marcus Rashford và Anthony Martial nhưng đều không hiệu quả. Để so sánh, Man City vốn đã sở hữu nhiều ngôi sao đá cánh lợi hại lại tiếp tục làm cho sức tấn công của họ trở nên đa dạng hơn nữa với sự xuất hiện của Riyad Mahrez. Thế mới thấy, các cầu thủ tấn công ở cánh của M.U kém chất lượng thế nào.

Mùa đầu tiên của Mourinho ở Old Trafford có thể coi là thành công vì 2 danh hiệu vô địch Europa League và cúp Liên đoàn giành được đã che lấp nỗi thất vọng của vị trí thứ 6 Premier League. Mùa thứ 2 M.U trắng tay nhưng những vấn đề của họ vẫn bị che lấp bởi thành tích giành ngôi á quân giải Ngoại hạng. Nhưng ở mùa tới, Mourinho buộc phải giành danh hiệu lớn nếu không muốn bị coi là thất bại và thành bại của M.U phụ thuộc rất nhiều vào chiến dịch mua sắm của họ Hè này.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm