Vì sao Mourinho từ chối đến Trung Quốc dù được đề nghị cả 'núi tiền'?

22/12/2016 20:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) -Jose Mourinho đã khẳng định rằng mình còn quá trẻ để sang Trung Quốc làm HLV, bất kể những lời mời mọc hấp dẫn từ các CLB ở giải Chinese Super League.

Jose Mourinho (53 tuổi) đã chuyển sang Man United vào mùa Hè này và kí hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng chủ sân Old Trafford. Dù cho “Quỷ đỏ” đã thể hiện phong độ phập phù ở mùa giải này, ban lãnh đạo của CLB đang có kế hoạch kí hợp đồng 10 năm với HLV người Bồ Đào Nha. Bản thân Jose Mourinho cũng có hứng thú gắn bó lâu dài với đội bóng chủ sân Old Trafford. Ông tin rằng mình vẫn còn nhiều năm nữa có thể làm việc ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Thế nên “Người đặc biệt” đã thẳng thừng bác bỏ khả năng tới hành nghề ở Trung Quốc, dù nhiều đội bóng tại đây đã ngỏ lời với ông: “Những đồng lương từ Trung Quốc hấp dẫn đối với nhiều người, nhưng tôi thích làm việc ở môi trường bóng đá có đẳng cấp cao nhất hơn”.

“Tôi còn quá trẻ để chuyển sang hành nghề ở một quốc gia như Trung Quốc. Tôi muốn trụ lại ở nơi khó khăn nhất để giành chức vô địch”, cựu HLV của Chelsea tuyên bố trên Sky Sports.


Jose Mourinho vẫn muốn ở lại Man United dù được nhiều CLB ở Trung Quốc mời mọc

Hiện có rất nhiều HLV lão làng ở châu Âu đang làm việc ở Trung Quốc. Cựu HLV của Chelsea và đội tuyển Brazil, Luiz Felipe Scolari đang dẫn dắt CLB Guangzhou Evergrande Taobao. Trong tháng này, cựu HLV đội tuyển Anh Sven-Goran Eriksson đã thay thế Clarence Seedorf để dẫn dắt Shenzhen FC, đội bóng ở giải hạng 2 của Trung Quốc. Trước đó, HLV này đã dẫn dắt CLB Guangzhou R&F và Shanghai SIPG của Trung Quốc. 

Cựu HLV của Bayern Munich Felix Magath đang chỉ đạo CLB Shandong Luneng. HLV người Chile, Manuel Pellegrini sau khi rời Man City vào mùa Hè này đã gia nhập Hebei China Fortune. “Gã đầu bạc” Marcello Lippi thậm chí đã được bổ nhiệm làm HLV của đội tuyển Trung Quốc sau 2 năm cầm quân ở Guangzhou Evergrande. Ở tuổi 39, cựu trợ lý của Mourinho, Villas-Boas đã tới Shanghai SIPG làm HLV vào tháng Mười một năm. 


Cựu HLV của Chelsea, Villas-Boas đang dẫn dắt CLB Shanghai SIPG

Khi được hỏi về việc Man United muốn gia hạn hợp đồng, Mourinho phát biểu: “Họ vẫn chưa đưa ra lời mời nào cả. Tôi cũng không dự kiến CLB làm như vậy bởi hai bên đã kí hợp đồng có thời hạn 3 năm. Ban lãnh đạo CLB đã hết lòng ủng hộ tôi. Họ làm cho tôi cảm thấy rằng mình không phải ở Old Trafford chỉ trong 3 năm”.

“Tôi luôn có cảm giác rằng rằng mình sẽ ở lại nơi này lâu hơn nữa. Ban lãnh đạo biết tôi yêu mọi thứ của Man United, gồm cả công việc HLV ở đây. Nếu một ngày họ mời tôi một bản hợp đồng mới, tôi sẽ kí ngay, bởi vì tôi yêu Man United”, Jose Mourinho khẳng định.

Mourinho cảm thấy tiếc vì ông không thể cho mọi cầu thủ trong tay mình có cơ hội thể hiện: “Tôi cảm thấy có lỗi vì không thể trao cơ hội thi đấu cho tất cả mọi cầu thủ. Trong đội hình Man United có một số vị trí chúng tôi có quá nhiều lựa chọn. Vị trí tấn công ở cánh chúng tôi không chỉ có những cầu thủ đá cánh thuần túy mà còn có cả những cầu thủ có thể chơi được trong vai trò này như Rashford, Rooney, bên cạnh những cầu thủ như Lingard, Mata, Mkhitaryan, Memphis Depay, Martial, Ashley Young. Thú thực là những người như Ashley Young và Memphis Depay không được tôi tạo cơ hội thi đấu nhiều để chứng tỏ khả năng của mình nên tôi có đôi chút áy náy”.


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm