Vì sao Man United không theo đuổi Neymar?

04/08/2017 06:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United rất giàu, thậm chí giàu hơn hẳn PSG. Họ cũng đang rất thích có một tiền đạo trái đẳng cấp. Nhưng trong khi PSG sẵn sàng chi 222 triệu euro để giải phóng hợp đồng với Neymar, thì Quỷ đỏ lại tỏ ra khá dửng dưng.

Theo công bố của hãng kiểm toán Deloitte hồi đầu năm nay, Man United đã chấm dứt một thập kỷ thống trị của Real Madrid để trở thành đội bóng giàu nhất thế giới, với doanh thu 689 triệu euro, bỏ xa Real Madrid (630) và Barcelona (620). Trong danh sách này, PSG chỉ đứng thứ 6 với 520 triệu euro.

Khi Man United cảnh giác

Thương vụ Neymar đến PSG đang khiến châu Âu rúng động. Rất nhiều chuyên gia đã đặt câu hỏi tại sao các ông lớn của Premier League - giải đấu có nền tảng tài chính mạnh nhất châu Âu - không bạo chi cho một siêu sao như Neymar. Và tại giải đấu ấy, Man United là tiêu biểu của sự giàu có. Quỷ đỏ cũng chính là đội đang giữ kỷ lục thế giới về chuyển nhượng khi bỏ ra 99 triệu euro để mang Paul Pogba về ở mùa Hè năm ngoái.

Neymar rời Barca tới PSG, sẽ đánh đổ thế song mã Messi - Ronaldo

Neymar rời Barca tới PSG, sẽ đánh đổ thế song mã Messi - Ronaldo

Barcelona bắt đầu cuộc sống không Neymar bằng việc thay thế hình ảnh của anh trên các poster bên ngoài sân Camp Nou, còn tiền đạo người Brazil bước vào cuộc phiêu lưu mới với sứ mệnh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Neymar từng "thả thính" rằng anh rất tò mò với Premier League, ngưỡng mộ Man United, và quả quyết rằng Jose Mourinho là HLV mà bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn làm việc cùng. Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward cũng bị ám ảnh bởi ước muốn xây dựng một Dải thiên hà ở Old Trafford, mà Neymar được xem là ngôi sao sáng nhất. Theo Mirror, Man United đã đạt thỏa thuận với Neymar hồi Hè năm ngoái, song thương vụ này sụp đổ vào phút chót.

Vậy Man Unitednhìn nhận thương vụ Neymar đến PSG như thế nào? Theo một nguồn tin từ Old Trafford, ban lãnh đạo Quỷ đỏ nhận định rằng tất cả những động thái vừa rồi từ phía Neymar chẳng qua chỉ nhằm thúc đẩy một bản hợp đồng mới với sự đãi ngộ còn hậu hĩnh hơn trước. Có vẻ như Man United vẫn chưa quên bài học Sergio Ramos cách đây hai năm, và Cristiano Ronaldo ở đầu mùa Hè này. Quỷ đỏ không muốn "quá tam ba bận" khi bị những ngôi sao này "dắt mũi" để họ đạt được mục đích riêng.

Man United có tiếc Neymar?

Nếu PSG có được Neymar, hẳn sẽ có một câu hỏi được đặt ra với BLĐ Man United Liệu có tiếc nuối vì để hụt anh do quá cảnh giác? Thật ra, có thể chính Neymar thích đến PSG hơn là Man United.

PSG từng là điểm đến của rất nhiều danh thủ Brazil. Trong quá khứ, đó là những Rai, Ricardo, Leonardo, Ronaldinho. Còn trong những năm gần đây là Alex, Thiago Silva, Maxwell, David Luiz, Lucas Moura, Marquinhos, Dani Alves. Đó là chưa kể lối sống tại Paris, kinh đô ánh sáng, có vẻ phù hợp với phong cách Neymar, hơn là sự lạnh lẽo ở Manchester.

Neymar rời Barca vì không muốn núp dưới cái bóng của Messi, bởi thế thật dễ hiểu khi anh muốn trở thành nhân vật trung tâm ở bất kỳ bến đỗ nào kế tiếp. Ở PSG, Neymar sẽ có vị thế ấy, còn ở Man United thì chưa chắc, bởi sự hiện diện của Paul Pogba.

Và sẽ thật sai lầm khi nghĩ rằng cứ có nhiều tiền là Man United có thể chi tiêu thoải mái. Căn cứ vào những phát biểu mới đây của Mourinho, cũng như những trục trặc trong việc đàm phán với Alvaro Morata và Ivan Perisic, thì có thể cảm nhận được rằng gia đình nhà Glazer đang thắt chặt chi tiêu hơn một chút. Đó là chưa kể một thực tế rằng chính sách chung của Man United là không kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng.

Tóm lại, dù theo lý do khách quan hay chủ quan, thì Man United cũng không có gì phải quá nuối tiếc vì đã không theo đuổi thương vụ tốn kém và rắc rối như Neymar.

Tuấn Cương (Theo Independent)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm