Vì sao Guardiola chịu sức ép vô địch khủng khiếp hơn cả Mourinho?

07/08/2017 19:58 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Không ai chịu áp lực vô địch lớn bằng Pep Guardiola ở mùa giải Premier League khai màn cuối tuần này.

Không phải Mourinho vì dù sao thì Mourinho cũng đã có 2 danh hiệu bỏ túi ngay mùa đầu tiên dẫn dắt Man United. Không phải Mauricio Pochettino vì với các CĐV Spurs thì việc ông Pochettino giúp đội bóng của họ giành ngôi á quân giải Ngoại hạng mùa trước đã là điều quá tuyệt vời.

Không phải Antonio Conte vì ngay mùa đầu tiên cầm quân ở Stamford Bridge, HLV người Italy đã làm nên điều kỳ diệu khi dẫn dắt Chelsea giành chức vô địch dù khủng hoảng trầm kha ở mùa trước đó.

Chú thích ảnh

Juergen Klopp cũng không phải vì các CĐV Liverpool lẫn ban lãnh đạo của đội bóng này đều rất hài lòng với những gì HLV người Đức đã thể hiện từ khi ông cầm quân. Họ chưa ôm tham vọng vô địch mà trước hết muốn thấy một Liverpool giàu sức tấn công và tấn công đẹp mắt.

Liệu Arsene Wenger có phải chịu áp lực vô địch lớn như Pep Guardiola hay không? Trên lí thuyết là có vì đã mười mấy năm nay Pháo thủ không biết đến ngôi Vương giải ngoại hạng. Nhưng ở Emirates, ông Wenger là “công thần của các công thần”.

Chú thích ảnh

HLV người Pháp có chỗ đứng, ảnh hưởng và tiếng nói đủ lớn ở Emirates để được cấp “miễn tử kim bài” ngay cả khi Arsenal một lần nữa không đăng quang mùa tới, hay thậm chí ngay cả khi các CĐV của họ có công khai chỉ trích và bày tỏ nỗi thất vọng đến tột cùng với Wenger.

Nhưng Guardiola thì khác. Các ông chủ của City thuê ông về không phải để biến đội bóng này thành một “phiên bản” khác của Arsenal. Với Guardiola cầm quân trong mùa đầu tiên, City chỉ kết thúc ở vị trí thứ 3 Premier League, bị loại đáng xấu hổ ở Champions League và không giành được bất kỳ chiếc cúp nào, tệ hơn cả Manuel Pellegrini mùa 2015-16.

Pep Guardiola: ‘Phải mất 10 năm nữa Man City mới theo kịp Real, Barca’

Pep Guardiola: ‘Phải mất 10 năm nữa Man City mới theo kịp Real, Barca’

HLV Pep Guardiola mới đây đã lên tiếng thừa nhận, rằng Man City sẽ phải mất cả thập kỷ nếu muốn ở cùng đẳng cấp với những đội bóng hàng đầu châu Âu.

Mùa ấy Man City ít ra còn đoạt cúp Liên đoàn và vào đến bán kết Champions League. Nhưng mùa cuối cùng dẫn dắt Man City ấy của Pellegrini vẫn bị ông chủ đội bóng này Khaldoon Al Mubarak mô tả là “dưới mức tối thiểu”. Thế nên quá dễ để suy ra những gì Guardiola đã làm với City trong mùa giải qua là thất bại rõ ràng.

Tất nhiên, Pep có thể đưa ra lí do để bào chữa. Vì đó mới là mùa đầu tiên và ông chưa có đủ thời gian để áp đặt như ý triết lí bóng đá của mình. Vì dù City đã giải ngân cho ông không hề ít, ông vẫn chưa thể có được tất cả những cầu thủ tốt nhất ông muốn có. Vân vân và vân vân.

Nhưng những kiểu bào chữa như thế không thể được chấp nhận Hè này. Về thời gian, Pep đã có cả mùa giải trước để thử nghiệm, để rút kinh nghiệm, để làm quen với môi trường mới, với các cầu thủ của ông. Về lực lượng, sau 190 triệu bảng mùa trước, City lại ném tiếp 200 triệu bảng vào TTCN Hè này để mua cho Pep những cầu thủ ông muốn có.

Chú thích ảnh

Ederson, Benjamin Mendy, Danilo, Kyle Walker, Bernando Silva... đều đã cập bến Etihad. Và rất có thể sẽ còn những ngôi sao nữa đến đây. Những dòng máu mới đã có. Những nguồn nhân lực cũ vẫn cực kỳ dồi dào khi Sergio Aguero, Gabriel Jesus, Leroy Sane, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, David Silva... tạo thành tập hợp đông đảo các ngôi sao tấn công.

Guardiola rõ ràng tiếp tục được tạo những điều kiện lí tưởng nhất để chinh phục ngôi quán quân giải Ngoại hạng. Ông muốn hậu vệ cánh có hậu vệ cánh. Ông cần thêm tốc độ và năng lượng ở trung tuyến cũng được đáp ứng ngay. Ông đòi hỏi nâng cấp vị trí thủ môn là lập tức được thỏa mãn.

Man City mua bán giải quyết rất chóng vánh các đề xuất của Pep. Giờ là lúc ông sắp phải chứng minh cho các ông chủ ở Etihad thấy cả núi tiền họ bỏ ra để phục vụ cho kế hoạch nhân sự của ông không phải là vô nghĩa. Niềm tin họ đặt vào ông là hoàn toàn có cơ sở. Cách duy nhất để chứng minh điều đó là ông phải giúp City vô địch Premier League 2017-18. Nếu không, mọi lời bào chữa đều trở nên lố bịch.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm