Vì Gerrard, CĐV Liverpool ẩu đả với CĐV Chelsea ngoài sân Anfield

28/04/2014 21:02 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Rất nhiều CĐV của Chelsea và Liverpool đã đánh nhau ở bên ngoài sân Anfield sau trận thắng 2-0 của thầy trò Mourinho trước “The Kop”.

Nhiều CĐV Liverpool giận tím mặt khi một CĐV Chelsea mỉa mai Steven Gerrard, cầu thủ mắc sai lầm trong trận đấu, bằng cách hát vang tên anh. Vậy là các CĐV Liverpool lao vào ẩu đả với người hâm mộ của Chelsea. Tuy nhiên cảnh sát đã nhanh chóng có mặt để can thiệp cuộc ẩu đả này. Thậm chí lực lượng cảnh sát còn phải lập rào chắn để ngăn CĐV của hai đội bóng tiếp tục đánh nhau.

CĐV Chelsea hát vang tên của Gerrard sau trận thua của Liverpool

Sự tức giận của các CĐV Liverpool là có thể hiểu được khi mà giấc mơ vô địch Premier League của họ đã bị dội một gáo nước lạnh khi “The Kop” để thua 0-2 trên sân nhà trước Chelsea ở vòng 36. 


CĐV hai đội lao ẩu đả rất quyết liệt

Trong trận đấu đó Steven Gerrard đã mắc sai lầm chết người khi trượt chân, tạo cơ hội cho Demba Ba ghi bàn mở tỉ số. Sau bàn thua này, Liverpool còn bị Willan chọc thủng lưới ở những phút cuối hiệp hai. Giờ đây, Liverpool không còn giữ lợi thế trong cuộc đua đến chức vô địch nữa.

Cảnh sát đã có mặt để ngăn cản màn ẩu đả giữa CĐV hai đội

Liverpool vẫn đang đứng đầu bảng với 80 điểm sau 36 trận đấu nhưng chỉ hơn Chelsea có 2 điểm. Trong khi đó, Man City xếp thứ ba với 77 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Nếu như Liverpool xảy chân ở vòng đấu sau, rất có thể họ sẽ mất ngôi đầu cũng như chức vô địch vào đối thủ của mình bởi xét về hiệu số bàn thắng -bại, Liverpool đang ít hơn Man City tới 9 bàn.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm